Hãng xe KTM đạt doanh thu 1,1 tỷ USD trong năm 2015

Google News

(Kiến Thức) - Hãng môtô KTM đạt doanh thu 1,11 tỷ USD và trở thành nhà sản xuất phát triển nhanh nhất trong ngành công nghiệp này.

Không còn nghi ngờ gì nữa, hãng xe KTM giờ đây đã trở thành một trong những thương hiệu mạnh nhất trong ngành công nghiệp môtô với các số liệu kinh tế khá đáng nể năm 2015. Trong năm qua, KTM đã vượt qua mốc 1,09 tỉ USD, với tổng doanh thu 1,11 tỉ USD, tăng 18% so với năm 2014.
Lợi nhuận của KTM cũng tăng mạnh nhờ số lượng xe môtô bán ra trên toàn thế giới tăng 14%, đạt mốc 180.801 chiếc. Cụ thể, lợi nhuận tăng 26%, đạt 103 triệu USD và chắc chắn con số này sẽ còn tăng cao hơn trong tương lai. 
Hang xe KTM dat doanh thu 1,1 ty USD trong nam 2015
  Hãng môtô KTM đạt doanh thu 1,11 tỷ USD và trở thành nhà sản xuất phát triển nhanh nhất.
Trong chia sẻ với giới truyền thông, đại diện KTM cho biết công ty đang dành một khoản lớn ngân sách vào việc xây dựng các cơ sở lắp ráp mới. Trong năm 2015, KTM dành 119 triệu USD cho việc đầu tư, nhiều hơn 30% so với năm 2014. Số nhân viên làm việc tại KTM cũng tăng lên, đạt 2.515 người.
KTM cũng bắt đầu tiến hành sản xuất ở Brazil với khoảng 5 mẫu tại nhà máy ở Manaus. Nhà máy này sẽ phục vụ đủ nhu cầu tại các nước Nam Mỹ và lắp ráp toàn bộ các mẫu KTM từ bình dân đến cao cấp. Những showroom KTM bất kì ở Sao Paolo hay ở Rio, Brazil cũng không hề khác biệt so với ở Salzburg (một thành phố của Áo).
Hang xe KTM dat doanh thu 1,1 ty USD trong nam 2015-Hinh-2
 Phân khúc 200 và 390cc là hai sản phẩm chính được bán chạy tại tại các thị trường mới nổi của KTM.
Bên cạnh đó, vừa qua, KTM đã có thêm một nhà máy hiện đại tại Ấn Độ đã tiếp tục mở rộng tiềm năng sản xuất dòng xe ở phân khúc 200 và 390cc. Đây cũng là hai sản phẩm chính được bán chạy tại tại các thị trường mới nổi góp phần vào thành công về mặt doanh số của KTM.
Nguyễn Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)