Khám phá mới sửng sốt về Mặt trăng Trion của sao Hải vương

(Kiến Thức) - Mặt trăng lớn nhất của sao Hải Vương, Triton có một hỗn hợp băng hiếm gồm carbon monoxide và nitơ, có thể giúp các nhà thiên văn hiểu rõ hơn về mặt trăng xa xôi này.

Sử dụng Đài quan sát Gemini ở Chile và máy thăm dò quang phổ độ phân giải cao có tên là IGRINS, các nhà thiên văn học đã phát hiện dấu vết hồng ngoại khác biệt trên mặt trăng Triton của sao Hải Vương, cho thấy hỗn hợp carbon monoxide và nitơ đông lạnh tồn tại dưới dạng lớp băng rắn.

Kham pha moi sung sot ve Mat trang Trion cua sao Hai vuong
Nguồn ảnh: phys. 

Phát hiện này giúp các chuyên gia giải thích rõ hơn về những thay đổi khí quyển theo mùa trên mặt trăng Triton của sao Hải Vương.

Trước khi đi đến kết luận, các chuyên gia đã xác định bước sóng cụ thể của ánh sáng hồng ngoại, phản chiếu từ hỗn hợp băng mang phân tử carbon monoxide và nitơ này.

Hỗn hợp băng giá mới được phát hiện trên Triton còn có thể giúp giải thích các mạch nước, phân tử dưới bề mặt, cùng sự thay đổi mô hình ánh sáng mặt trời, nhiệt độ theo mùa trên mặt trăng.

Mời quý vị xem video: Cái chết của những ngôi sao khổng lồ trong vũ trụ - Hypernova, Supernova (thuyết minh)

Người Trái đất có dễ làm "chuyện ấy" với người sống trên sao Hỏa?

Trong khi nhiều người đang nóng lòng nghĩ đến cảnh con người sống trên sao Hỏa trong vài thập kỷ tới, các chuyên gia lại dội “gáo nước lạnh”.

Theo RT, tỷ phú Mỹ Elon Musk và các chuyên gia NASA, những ngày qua công khai nhắc đến chuyện đưa người lên sao Hỏa sinh sống trong vài thập kỷ tới, tập trung vào việc tạo ra tàu vũ trụ đủ an toàn để đưa người đến sao Hỏa trong một hành trình dài.

Bão khổng lồ trên sao Hải vương lọt tầm ngắm của Hubble

(Kiến Thức) - Một cơn bão khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên sao Hải vương gây xôn xao. Mô phỏng động học của chúng cho biết cơn bão này có thể sẽ trôi dạt tới xích đạo.

Kính viễn vọng Hubble của NASA có dịp khám sát qua bề mặt sao Hải vương thì phát hiện ra một cơn bão hình bầu dục khổng lồ.

Khám phá bất ngờ mặt trăng mới của sao Hải Vương

(Kiến Thức) - Một mặt trăng nhỏ của sao Hải Vương được phát hiện vào năm 2013 cuối cùng đã được đặt tên theo tên một con quái vật thần thoại trong thần thoại Hy Lạp, sau khi các nhà khoa học tìm hiểu nguồn gốc của nó.

Mặt trăng nhỏ này được đặt tên là Hippocamp theo tên một con quái vật thần thoại trong thần thoại Hy Lạp có thân ngựa và đuôi cá, và mặt trăng mới này giúp đưa số lượng mặt trăng vệ tinh của sao Hải Vương lên 14.

Các quy tắc đặt tên của Liên minh Thiên văn Quốc tế yêu cầu các mặt trăng của Sao Hải Vương được đặt theo tên thần thoại Hy Lạp và La Mã.

Đọc nhiều nhất

Tin mới