“Đọ” nhiệt độ bề mặt Mặt trời với lõi Trái đất, nơi nào nóng hơn?

Google News

(Kiến Thức) - Có bao giờ bạn tự hỏi Trái đất và nhiệt độ bề mặt Mặt trời, nơi nào nóng hơn chưa? Và đây là câu trả lời mới nhất từ phía các nhà khoa học.

Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp, Cơ quan ứng dụng bức xạ Synchrotron châu Âu công bố số liệu cho thấy lõi Trái Đất của chúng ta có nhiệt độ siêu khủng lên tới tận 6.000 độ C. Trong đó, sai số cho phép nằm trong khoảng +- 500 độ C.

"Do" nhiet do be mat Mat troi voi loi Trai dat, ai nong hon?
Nguồn ảnh: Google. 

Các nghiên cứu trước đây công bố, nhiệt độ bề mặt của Mặt trời hiện nay là khoảng 5.537 độ C. Nếu tính theo phép sai số -500 độ C thì nhiệt độ của lõi Trái đất và bề mặt Mặt trời là gần bằng nhau.

"Do" nhiet do be mat Mat troi voi loi Trai dat, ai nong hon?-Hinh-2
Nguồn ảnh: Google.  

Nhưng nếu tính mức chênh khoảng +500 độ C thì có thể thấy nhiệt độ lõi của Trái đất nhỉnh hơn một chút.

Xem thêm video: Hình ảnh kỳ thú của Trái Đất chụp từ Mặt Trăng- Nguồn video: Thế Giới Kỳ Diệu.

Huỳnh Dũng

>> xem thêm

Bình luận(0)