Lập tổ y tế đặc biệt phục vụ lễ tang Đại tướng

Google News

(Kiến Thức) - Thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, đã bố trí tổ y tế đặc biệt bao gồm các các giáo sư, bác sĩ giỏi vào Quảng Bình hỗ trợ khi có yêu cầu trong lễ tang Đại tướng.

Theo Phó Phó Cục trưởng Cục khám chữa bệnh, Bộ Y tế Trần Quý Tường, để đảm bảo sức khỏe nhân dân trong tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế sẽ có nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ xe cứu thương, cơ số thuốc, dụng cụ trang thiết bị thiết yếu cho công tác lễ tang.
Theo đó, Cục Quản lý khám, chữa bệnh là đơn vị thường trực, phối hợp với các đơn vị liên quan như: Sở Y tế Hà Nội, Sở Y tế TP HCM, Sở Y tế Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch công tác y tế phục vụ Lễ tang Đại tướng.
 
Kế hoạch tổ chức Lễ tang Đại tướng được Bộ Y tế phân công cho từng bệnh viện như sau:
Tại Hà Nội: Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện E, Bệnh viện Hữu nghị việt Đức xây dựng phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai công tác y tế phục vụ Lễ tang tại Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. 
Bố trí xe ô tô cứu thương và tổ y tế, tổ y tế gồm bác sĩ, điều dưỡng và lái xe (bác sĩ chuyên khoa tim mạch, chuyên khoa Cấp cứu hoặc Hồi sức tích cực). Một tổ y tế thường trực cấp cứu tại địa điểm Nhà Tang lễ Quốc Gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội và tháp tùng Đoàn viếng đi từ Nhà tang lễ Quốc Gia đến sân bay Quốc tế Nội Bài.
Tại TP HCM: Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy xây dựng phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai công tác y tế phục vụ Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Dinh Thống Nhất.
Tại Quảng Bình: Bệnh viện Việt Nam Cu Ba Đồng Hới xây dựng phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai công tác y tế phục vụ tham gia phục vụ Lễ tang tại UBND tỉnh Quảng Bình, nơi an táng Đồng chí Đại tướng Võ nguyên Giáp. Cụ thể, bệnh viện bố trí xe ô tô cứu thương và tổ y tế, mỗi tổ y tế gồm: 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng và 1 lái xe (bác sĩ chuyên khoa tim mạch, chuyên khoa Cấp cứu hoặc Hồi sức tích cực) thường trực cấp cứu tại địa điểm tại UBND tỉnh Quảng Bình và tháp tùng Đoàn viếng đi từ sân bay Đồng Hới đến UBND tỉnh Quảng Bình, đến Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, Huyện Quảng Trạch và ngược lại.
Sở Y tế tỉnh Quảng Bình xây dựng phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai công tác y tế sẵn sàng ứng phó các tình huống cấp cứu, thảm họa trong thời gian diễn ra lễ viếng, lễ di quan, lễ an táng trên địa bàn.
 Ngành Y tế đã sẵn sàng phục vụ tang lễ Đại tường 
Ngoài ra, Cục Y tế Dự phòng sẽ tổ chức công tác vệ sinh môi trường, giám sát nguồn nước, vệ sinh ngoại cảnh, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn các địa phương này. Cục An toàn thực phẩm phối hợp với Sở Y tế 3 địa phương trên để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.
Trong công tác Tổ chức công tác y tế phục vụ Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ Y tế có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch tổ chức công tác y tế phục vụ Lễ tang như: Bố trí nhân lực và phương tiện, thuốc, trang thiết bị để thực hiện chăm sóc y tế đối với đại biểu tham dự Lễ tang.
Đồng thời Bộ Y tế cũng bố trí các tổ y tế, các bệnh viện xử trí các trường hợp cấp cứu và điều trị kịp thời đối với các đại biểu tham dự lễ tang, chuẩn bị sẵn các đội cấp cứu lưu động, dự phòng để ứng cứu trong trường hợp xảy ra những tình huống cấp cứu chấn thương, thảm hoạ... nếu xảy ra.
Lê Phương

Bình luận(0)