Sắc phong Đại tướng do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký

Google News

Hình ảnh chụp Sắc phong Đại tướng do Chủ tịch chính phủ Hồ Chí Minh ký dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp được gia đình Đại tướng chia sẻ vào chiều ngày 8/10.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời vào 18 giờ 9 phút chiều 4/10, tại bệnh viện 108 nơi ông nằm điều trị từ năm 2009. Cuối tháng 8 vừa qua, Đại tướng mới bước qua tuổi 103. Sinh ngày 25/8/1911 tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), Đại tướng Võ Nguyên Giáp vốn là một thầy giáo dạy sử đã trở thành người Anh cả của lực lượng vũ trang Việt Nam, là Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Sắc phong quân hàm Đại tướng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 
Mới đây, sắc lệnh phong quân hàm Đại tướng dành cho ông đã được gia đình chia sẻ trên facebook. Đây là một trong những tư liệu quý giá về cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Sắc lệnh số 110-SL ngày 20/1/1948 của Chủ tịch Chính phủ Hồ Chí Minh đã phong quân hàm Đại tướng cho ông Võ Nguyên Giáp - Tổng chỉ huy quân đội Quốc gia và Dân quân tự vệ. Từ đây, đồng chí Võ Nguyên Giáp trở thành vị Tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam khi mới ở tuổi 37.
Nội dung toàn bộ sắc lệnh như sau:
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Chiểu Hiến Pháp nước Dân Chủ Cộng Hòa Việt Nam định quyền hạn vị Chủ Tịch Chính Phủ,
Chiểu sắc lệnh số 33 ngày 22 tháng 3 năm 1946 và sắc lệnh số 71 ngày 22 tháng 5 năm 1946 tổ chức quân đội quốc gia,
Chiểu sắc lệnh số 230-SL ngày 30/11/1046 ủy quyền Tổng Chỉ Huy Quân Đội Quốc Gia và Dân Quân Tự Vệ,
Sau khi Hội Đồng Chính Phủ và Ban Thường Trực Quốc Hội thỏa hiệp,
RA SẮC LỆNH:
Ông Võ Nguyên Giáp, Tổng Chỉ Huy Quân Đội Quốc Gia và Dân Quân Tự Vệ, nay thụ cấp ĐẠI TƯỚNG kể từ ngày ký sắc lệnh.
Sắc lệnh phong hàm Đại tướng được Chủ Tịch Chính Phủ Hồ Chí Minh ký ngày 20/01/1948.
Theo Giáo Dục Việt Nam

Bình luận(0)