Cảnh báo nạn bắt cóc trẻ em trên địa bàn Nghệ An

Google News

Vừa qua Công an huyện Tương Dương và một trường mầm non trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ra thông báo cảnh báo về tình trạng bắt cóc trẻ em.

Vừa qua, Công an huyện Tương Dương, Nghệ An đã có công văn thông báo gửi đến ban Công an các xã, thị trấn với nội dung cảnh báo về việc xuất hiện tội phạm bắt cóc trẻ em trên địa bàn huyện.
Theo Công an huyện Tương Dương, trước đó vào ngày 15/4, tại địa bàn thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương một cháu bé 3 tuổi vừa ra khỏi cổng nhà đã có 1 đối tượng lạ mặt đến bế cháu bé chạy đi. May mắn người nhà phát hiện truy đuổi nên đối tượng này đã để cháu bé lại và tẩu thoát.
Cũng trong ngày 15/4, tại địa bàn xã Xá Lượng có 1 cháu bé 5 tuổi bị mất tích. Dù gia đình và lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa phát hiện tung tích cháu bé.
Canh bao nan bat coc tre em tren dia ban Nghe An
Thông báo của Công an huyện Tương Dương cảnh báo về tình trạng bắt cóc trẻ em trên địa bàn huyện. 
Thủ đoạn của các đối tượng bắt cóc trẻ em là đến các khu vực gần nhà dân để theo dõi, nắm tình hình, quy luật sinh hoạt của các cháu, người nhà. Sau đó các đối tượng mua bánh mì, đồ chơi, kẹo để làm quen với các cháu sau đó lợi dụng lúc vắng vẻ bắt cóc các cháu bé.
Trước tình trạng trên Công an huyện Tương Dương đã có công văn gửi đến ban Công an các xã nội dung cảnh báo về việc xuất hiện tội phạm bắt cóc trẻ em. Đây là loại tội phạm mới xuất hiện trên địa bàn, xét thấy tính chất nghiêm trọng cần phải thông báo cho quần chúng nhân dân biết để cảnh giác, phòng ngừa.
Canh bao nan bat coc tre em tren dia ban Nghe An-Hinh-2
Thông báo của trường mầm non Diễn Thọ ngay tại bảng tin của nhà trường. 
Lãnh đạo Công an huyện Tương Dương yêu cầu trưởng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện tốt những nội dung như: Tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân về hoạt động của tội phạm bắt cóc trẻ em. Thường xuyên thông báo trên lao phát thanh về thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này để cảnh báo cho nhân dân. Tăng cường công tác quản lý cư trú, nắm chắc các đối tượng lạ mặt đến địa bàn, đối tượng trước đây hay đưa người đi nước ngoài. Tăng cường kiểm tra hành chính đối với các nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn trên địa bàn.
Trước đó tại trường mầm non xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, Nghệ An nhà trường cũng đã dán thông báo lên bảng tin nhà trường để cảnh báo các phụ huynh, giáo viên cảnh giác đề phòng trẻ em bị bắt cóc.
Thông báo này có nội dung: Hiện nay trên địa bàn huyện Diễn Châu có một số đối tượng giả danh là người đi mua bán tóc, đồ vặt, ông nội, bà ngoại để bắt cóc trẻ em. Vì vậy nhà trường xin thông báo cho các bậc phụ huynh và các cô giáo được biết để cảnh giác.
Sở dĩ trường mầm non xã Diễn Thọ có thông báo trên vì trước đó tại trường mầm non xã Diễn Lâm có một người tự xưng là ông của một học sinh và đến trường xin đón cháu về, may mắn cô giáo đã cảnh giác nên không giao trẻ cho người đàn ông trên. Đến chiều cùng ngày thì ông nội thật của cháu bé mới đến trường để đón cháu.
Từ sự việc trên Phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu đã đề nghị các trường trên địa bàn huyện đề phòng, cảnh giác không cho người lạ vào trường để đón học sinh về.
Mời quý độc giả xem video Nhức nhối nạn xâm hại tình dục trẻ em:
Theo Công Lý

Bình luận(0)