Malaysia lập lính thủy đánh bộ đối phó Trung Quốc?

(Kiến Thức) - Trước mối đe dọa ở phía biển từ Trung Quốc, Malaysia bắt đầu tính tới kế hoạch thành lập lực lượng lính thủy đánh bộ.

Malaysia sẽ xây dựng lữ đoàn lính thủy đánh bộ cũng như thành lập căn cứ hải quân ở Bintulu, trên khu vực Biển Đông. Kế hoạch này được Bộ trưởng Quốc phòng Hishammuddin Tun Hussein đưa ra vào ngày 10/10/2013.
Ông Hishammuddin Tun Hussein tuyên bố rằng, Hải quân Hoàng gia Malaysia sẽ thành lập căn cứ tại bờ Biển Đông để bảo vệ các vùng xung quanh và lượng dầu dự trữ. Căn cứ hải quân mới của Malaysia dự kiến sẽ gần James Shoal – là nơi Hải quân Trung Quốc (PLAN) tập trận ngày 26/3/2013.
Theo mô tả của ông Hishammuddin, căn cứ kể trên sẽ được thành lập nhằm phục vụ các hoạt động đổ bộ và đảm bảo an ninh cho bang Sabah – nơi bị các phiến quân Sulu tấn công vào tháng 2/2013.
Lâu nay, Hải quân Malaysia không có lính thủy đánh bộ mà duy trì lực lượng đặc nhiệm hải quân tương tự Navy SEAL của Mỹ.
 Lâu nay, Hải quân Malaysia không có lính thủy đánh bộ mà duy trì lực lượng đặc nhiệm hải quân tương tự Navy SEAL của Mỹ.
Tuyên bố của ông Hishammuddin không đưa ra thêm bất cứ lý do nào nhưng tạp chí Jane's cho rằng căn cứ hải quân này được lên kế hoạch trước sự kiện cuộc tấn công của Sulu.
Mặc dù các binh sĩ lính thủy đánh bộ sẽ được tuyển từ cả 3 quân chủng – hải quân, lục quân và không quân – nhưng phần lớn sẽ được rút ra từ 3 tiểu đoàn lính dù thuộc Lữ đoàn Lính dù số 10 và thành lập tiểu đoàn lính thủy đánh bộ.
Hai trung đoàn Hải quân Hoàng gia Malaysia số 9 và số 8 đều đã thực hiện các cuộc huấn luyện tác chiến đổ bộ. Cuộc tập trận gần đây nhất là cuộc tập trận CARAT với lính thủy đánh bộ Mỹ cũng như tập trận đổ bộ với lính Pháp bằng tàu đổ bộ cỡ lớn Tonnerre.
Lính Hải quân Malaysia trong cuộc tập trận đổ bộ đường biển với Hải quân Mỹ.
 Lính Hải quân Malaysia trong cuộc tập trận đổ bộ đường biển với Hải quân Mỹ.
Bộ Quốc phòng Malaysia vẫn chưa quyết định xem lực lượng Lính thủy đánh bộ sẽ nằm dưới quyền điều khiển trực tiếp của quân đội nước này hay lực lượng hải quân. Theo kế hoạch ban đầu, lực lượng này sẽ là lực lượng đặc biệt đặt dưới quyền điều khiển của trung tâm chỉ huy Liên quân hợp đồng chiến Malaysia trước khi có sự bố trí thích hợp hơn.
Malaysia cũng đang thảo luận với Mỹ để nhận được sự hỗ trợ đào tạo và trao đổi chuyên gia với nước này dành cho lực lượng kể trên.
Malaysia cũng đang tìm mua tàu đổ bộ chiến đấu. Nước này đang được Pháp chào hàng tàu đổ bộ lớp Mistral trong khi Hàn Quốc chào hàng tàu đổ bộ lớp Dokdo. Mỹ cũng đang mời chào Malaysia mua tàu đổ bộ USS Denver – dự kiến sẽ được Mỹ cho nghỉ hưu vào năm 2014.
Mỹ rất mong muốn Malaysia thành lập lực lượng lính thủy đánh bộ cũng như các điều luật hiện tại không cho phép lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ thực hiện các cuộc tập trận đào tạo với các lực lượng lính thủy đánh bộ đến từ các nước không được coi là đồng minh của Mỹ - chỉ có những cuộc tập trận nhiều binh chủng như CARAT là ngoại lệ. Malaysia cũng phát triển nhiều cuộc tập trận và trao đổi quân sự với Mỹ nhưng vẫn bị hạn chế do thiếu vắng lực lượng lính thủy đánh bộ.
Pháp đang mong muốn Malaysia mua tàu đổ bộ siêu lớn lớp Mistral.
 Pháp đang mong muốn Malaysia mua tàu đổ bộ siêu lớn lớp Mistral.
Không chỉ vũ khí và trang thiết bị cho lính thủy đánh bộ, Mỹ còn mời chào Malaysia những vũ khí còn thừa từ các chiến dịch ở Afghanistan bao gồm vũ khí bộ binh, kính ngắm đêm và xe phá bom.
Malaysia còn được Mỹ mời chào máy bay trực thăng chiến đấu AH-1Z Super Cobra. Mặc dù Boeing đang rất tích cực mời chào AH-64 Apache nhưng Malaysia lại không muốn mua những vũ khí đang được các nước láng giềng sử dụng. Apache đang được Singapore sử dụng và Indonesia đã đặt mua.
Malaysia thành lập căn cứ hải quân ở Bintulu do các hành động xâm lấn của Trung Quốc vào vùng biển của nước này. Không giống như Philippines, Malaysia không công bố những hành động này để ngăn ngừa ảnh hưởng tới mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Tuy nhiên, các hành động của Trung Quốc ở vùng biển gần lại là nỗi lo của Kuala Lumpur.
Hải quân Hoàng gia Malaysia chỉ có một số lượng tàu khiêm tốn. Những con tàu chiến đấu vùng biển gần thế hệ thứ 2 SGPV–LCS sẽ bắt đầu hoạt động vào 2018 đóng vai trò quan trọng với nước này.

Lính thủy đánh bộ Mỹ, Thái tập trận hoành tráng

Tập trận CARAT 2013 diễn ra tại bãi biển Had Yao thuộc tỉnh Chonburi, Thái Lan với sự tham gia của 3.000 binh sĩ hai nước. Trong đó, Hải quân Mỹ tham gia tập trận lần này với hơn 1.200 binh sĩ và nhiều tàu chiến (gồm tàu đổ bộ USS Tortuga (LSD-46), tàu khu trục Aegis USS Curtis Wilbur (DDG-54), tàu vận tải USNS Washington Chambers (T-AKE 11) và tàu cứu hộ USNS Safeguard (T-ARS 50). Trong ảnh là tàu vận tải USNS Washington Chambers phóng mục tiêu bay hỗ trợ hoạt động phòng không bắn đạn thật.
Tập trận CARAT 2013 diễn ra tại bãi biển Had Yao thuộc tỉnh Chonburi, Thái Lan với sự tham gia của 3.000 binh sĩ hai nước. Trong đó, Hải quân Mỹ tham gia tập trận lần này với hơn 1.200 binh sĩ  và nhiều tàu chiến (gồm tàu đổ bộ USS Tortuga (LSD-46), tàu khu trục Aegis USS Curtis Wilbur (DDG-54), tàu vận tải USNS Washington Chambers (T-AKE 11) và tàu cứu hộ USNS Safeguard (T-ARS 50). Trong ảnh là tàu vận tải USNS Washington Chambers phóng mục tiêu bay hỗ trợ hoạt động phòng không bắn đạn thật.

Nội dung CARAT 2013 chủ yếu tập trung vào các hoạt động phối hợp tác chiến trên biển, diễn tập đổ bộ, hỗ trợ nhân đạo mang tính thực tế cao, các kịch bản ứng phó với thảm họa thiên nhiên...
Nội dung CARAT 2013 chủ yếu tập trung vào các hoạt động phối hợp tác chiến trên biển, diễn tập đổ bộ, hỗ trợ nhân đạo mang tính thực tế cao, các kịch bản ứng phó với thảm họa thiên nhiên...

Tàu vận tải USNS Washington Chambers (T-AKE 11).
Tàu vận tải USNS Washington Chambers (T-AKE 11).

Về phía Hải quân Thái Lan, nước này đã điều động 2 tàu hộ tống tên lửa lớp Ratanakosin và tàu đổ bộ đa năng HTMS Angthong (791) tham gia tập trận trên biển.
Về phía Hải quân Thái Lan, nước này đã điều động 2 tàu hộ tống tên lửa lớp Ratanakosin và tàu đổ bộ đa năng HTMS Angthong (791) tham gia tập trận trên biển.

Trong ảnh là tàu vận tải USNS Washington Chambers (T-AKE 11) dẫn đầu đội hình, tiếp đó là tới tàu đổ bộ USS Tortuga (LSD-46) và sau cùng là 2 tàu hộ tống của Thái Lan.
Trong ảnh là tàu vận tải USNS Washington Chambers (T-AKE 11) dẫn đầu đội hình, tiếp đó là tới tàu đổ bộ USS Tortuga (LSD-46) và sau cùng là 2 tàu hộ tống của Thái Lan.

Pháo hạm 127mm của khu trục Aegis USS Curtis Wilbur (DDG-54) khai hỏa.
Pháo hạm 127mm của khu trục Aegis USS Curtis Wilbur (DDG-54) khai hỏa.

Pháo 76mm của tàu hộ tống lớp Ratanakosin (Thái Lan) khai hỏa.
Pháo 76mm của tàu hộ tống lớp Ratanakosin (Thái Lan) khai hỏa.

Tàu đổ bộ HTMS Angthong (791) dẫn đầu đội hình tàu chiến hỗn hợp.
Tàu đổ bộ HTMS Angthong (791) dẫn đầu đội hình tàu chiến hỗn hợp.

Cuộc tập trận gồm các khoa mục đổ bộ đánh chiếm bờ biển với sự tham gia của Lính thủy đánh bộ Thái Lan, Mỹ.
Cuộc tập trận gồm các khoa mục đổ bộ đánh chiếm bờ biển với sự tham gia của Lính thủy đánh bộ Thái Lan, Mỹ.

Trong ảnh là tàu đổ bộ cỡ nhỏ di chuyển vào bên trong khoang tàu đổ bộ cỡ lớn.
Trong ảnh là tàu đổ bộ cỡ nhỏ di chuyển vào bên trong khoang tàu đổ bộ cỡ lớn.

Xe bọc thép lội nước chở lính thủy di chuyển khỏi tàu mẹ chuẩn bị cho chiến dịch đánh chiếm bờ biển.
Xe bọc thép lội nước chở lính thủy di chuyển khỏi tàu mẹ chuẩn bị cho chiến dịch đánh chiếm bờ biển.

“Đàn cá bọc thép” lao nhanh về phía bờ biển “đối phương”.
“Đàn cá bọc thép” lao nhanh về phía bờ biển “đối phương”.

Xe bọc thép lội nước AAV-7 lao nhanh ra khỏi chiếc tàu đổ bộ.
Xe bọc thép lội nước AAV-7 lao nhanh ra khỏi chiếc tàu đổ bộ.

Lính thủy đánh bộ Thái Lan cơ động.
Lính thủy đánh bộ Thái Lan cơ động.

Lính thủy đánh bộ Mỹ trên bờ biển.
Lính thủy đánh bộ Mỹ trên bờ biển.

Lính thủy Thái Lan xung phong đánh chiếm mục tiêu với sự yểm trợ từ xe bọc thép lội nước.
Lính thủy Thái Lan xung phong đánh chiếm mục tiêu với sự yểm trợ từ xe bọc thép lội nước.

Hoàn thành nhiệm vụ, “kình ngư” AAV-7 lại di chuyển về tàu.
Hoàn thành nhiệm vụ, “kình ngư” AAV-7 lại di chuyển về tàu.

Xe bọc thép lội nước AAV-7 di chuyển vào tàu đổ bộ.
Xe bọc thép lội nước AAV-7 di chuyển vào tàu đổ bộ.

Xem “nội thất” tàu ngầm tinh vi nhất thế giới

(Kiến Thức) - Tàu ngầm lớp Dolphin của Hải quân Israel được đánh giá là tàu ngầm phi hạt nhân tinh vi nhất thế giới.

Mới đây, trang mạng Military Photos đã đăng tải một số hình ảnh viếng thăm bên trong tàu ngầm hiện đại nhất khu vực Trung Đông của Israel, thậm chí được coi là tinh vi nhất thế giới với hệ thống điện tử, vũ khí cực kỳ hiện đại.
  Mới đây, trang mạng Military Photos đã đăng tải một số hình ảnh viếng thăm bên trong tàu ngầm hiện đại nhất khu vực Trung Đông của Israel, thậm chí được coi là tinh vi nhất thế giới với hệ thống điện tử, vũ khí cực kỳ hiện đại.

Mục kích nơi chế tạo siêu động cơ AL-41F Nga

(Kiến Thức) - Báo chí Nga mới đây đã có cơ hội vào thăm nhà máy nghiên cứu chế tạo động cơ phản lực AL-41F dành cho tiêm kích đa năng thế hệ 4++, 5.

Trong những năm gần đây, truyền thông Nga ngày càng được “mở cửa” tiếp cận vào cơ sở chế tạo vũ khí tuyệt mật của Quân đội Nga. Gần đây nhất, báo chí nước này lại tiếp tục có cơ hội được thăm nơi đang chế tạo động cơ phản lực siêu thanh AL-41F sẽ dùng để trang bị cho tiêm kích đa năng thế hệ 4++ Su-35S và tiêm kích thế hệ 5 Sukhoi T-50.
 Trong những năm gần đây, truyền thông Nga ngày càng được “mở cửa” tiếp cận vào cơ sở chế tạo vũ khí tuyệt mật của Quân đội Nga. Gần đây nhất, báo chí nước này lại tiếp tục có cơ hội được thăm nơi đang chế tạo động cơ phản lực siêu thanh AL-41F sẽ dùng để trang bị cho tiêm kích đa năng thế hệ 4++ Su-35S và tiêm kích thế hệ 5 Sukhoi T-50.
Cận cảnh vòi phun của động cơ phản lực Al-41F 117S đang trong quá trình thử nghiệm tại nhà máy.
 Cận cảnh vòi phun của động cơ phản lực Al-41F 117S đang trong quá trình thử nghiệm tại nhà máy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới