Xử sao vụ anh họ 13 tuổi sát hại bé gái 8 tuổi rồi nhét vào bao tải phi tang?

Vụ anh họ 13 tuổi sát hại bé gái 8 tuổi rồi nhét vào bao tải, phi tang góc vườn đang khiến nhiều người đặt câu hỏi, nghi phạm 13 tuổi xử lý thế nào?

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 7h ngày 20/9, chị N.T.T. (SN 1994; ngụ xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa), có mang 2 con nhỏ gồm: T.Q.A. (SN 2017) và T.Đ.D. đến nhà ông bà nội (ở thôn Hoạch Thôn, xã Yên Định) gửi con, nhờ trông hộ. Tại nhà ông bà nội lúc này có 2 cháu là T.Q.V. (SN 2012) và T.Q.V. (SN 2017) ở cùng, là con của vợ chồng người anh trai chồng chị T. (2 vợ chồng đi lao động nước ngoài, để 2 cháu ở với ông bà).

edit-5b331664-3b72-4469-b103-65b46ec411e1-1758506117305568663308.jpg
Công an khám nghiệm hiện trường vụ án.

Đến khoảng hơn 14h cùng ngày, ông bà nội đi gặt lúa để các em nhỏ ở nhà chơi với nhau. Trong lúc chơi, người anh họ Q.V. và em họ Q.A. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, Q.V. dùng hung khí đánh khiến bé gái tử vong, rồi cho vào bao tải đưa ra góc vườn sau nhà phi tang. Chiều muộn đi làm về, bà nội không thấy Q.A. nên đã hô hoán mọi người tập trung đi tìm, sau đó phát hiện thi thể cháu trong bao tải ở vườn sau nhà. Vào cuộc điều tra, công an đã nhanh chóng làm rõ nghi phạm là T.Q.V..

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Uỷ viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, đây là vụ án mạng đau lòng, vấn đề không phải là có xử lý được hung thủ gây án hay không mà nằm ở chỗ cả nạn nhân và đối tượng gây án đều là trẻ em, có mối quan hệ ruột thịt thân thích, hành vi gây án rất tàn nhẫn và lạnh lùng một cách đáng sợ của đứa trẻ mới chỉ 13,14 tuổi.

untitled-1-0829.jpg
Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên ban chấp hành Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam.

Luật sư Cường cho biết thêm, với diễn biến sự việc như vậy, cơ quan điều tra sẽ tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong, làm rõ lời khai của nghi phạm, thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường, trích xuất dữ liệu camera làm căn cứ để xác minh làm rõ sự việc. Trường hợp có căn cứ cho thấy, cháu bé 8 tuổi tử vong là do anh họ sát hại thì sẽ làm rõ nguyên nhân động cơ sự việc, làm rõ diễn biến hành vi và đặc biệt là xác định độ tuổi của người anh họ để xác định cháu bé này đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự hay chưa.

"Theo quy định tại Điều 12 bộ luật hình sự 2015 thì người từ đủ 14 tuổi trở lên mới chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người, trường hợp dưới 14 tuổi thì chưa phải chịu trách nhiệm hình sự. Ví dụ: Nguyễn Văn A sinh ngày 20/9/2011 thì ngày 20/9/2025 sẽ được xem là đủ 14 tuổi, và từ đủ 14 tuổi xác định từ ngày 20/9/2025. Nếu cháu bé sinh sau ngày này thì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp cháu bé chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị áp dụng biện pháp hành chính là đưa vào trường giáo dưỡng để quản lý giám sát giáo dục theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư Cường, việc xử lý hình sự với người thực hiện hành vi giết người là để giáo dục với người phạm tội, đồng thời là để răn đe phòng ngừa chung cho xã hội. Khi người thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì vấn đề trách nhiệm hình sự không được đặt ra, chỉ có thể áp dụng biện pháp hành chính là đưa vào cơ sở giáo dưỡng. Tuy nhiên vấn đề phòng ngừa chung phải được quan tâm, cần làm rõ nguyên nhân động cơ thực hiện hành vi giết người, làm rõ nhận thức ý thức của người thực hiện hành vi giết người để thực hiện các giải pháp phòng ngừa, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.

>>> Xem thêm video: Một phụ nũ hiếp dâm trẻ em bị tuyên phạt 23 năm tù

Nguồn: ĐTHĐT.

Nét chữ nguệch ngoạc tố kẻ giết người đàn ông bán ve chai cướp 280 ngàn

Dù kẻ sát nhân rất khôn ranh nhưng chính những nét chữ nguệch ngoạc đã tố cáo hắn nhẫn tâm ra tay sát hại người đàn ông bán ve chai để cướp 280 ngàn đồng.

3.jpg
Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 13/10/2008, trực ban hình sự Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (cũ) nhận được tin báo từ Công an xã Bàu Cạn cho biết, sau gần 1 ngày mất tích, thi thể ông Nguyễn Hữu Ngãi (SN 1966, ngụ xã Bàu Cạn) đã được tìm thấy ở một cánh rừng thuộc xã Bàu Cạn. Ngay lập tức, các trinh sát hình sự của Công an huyện, PC45 được huy động đến hiện trường xác minh sự việc. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
09.jpg
Bước đầu cơ quan công an xác định, nạn nhân đã bị giết bằng vật sắc nhọn. Xung quanh hiện trường, tổ điều tra án thu được một đôi dép và chiếc mũ của nạn nhân. Một số thông tin từ gia đình cho biết, ông Ngãi dù đã lớn tuổi, nhưng vẫn chưa lập gia đình mà ở vậy nuôi mẹ già. Thường ngày, ông Ngãi sống hiền lành nên được nhiều người quý mến và hầu như không có thù hằn với bất kỳ ai. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Nghi phạm sát hại 3 người ở Đắk Lắk bị khởi tố tội giết người, cướp tài sản

Nguyễn Nam Đại Thuận – nghi phạm sát hại 3 người trong vụ thảm án ở Đắk Lắk vừa bị khởi tố 2 tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 15/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi) trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về 2 hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

655544.png
Nguyễn Nam Đại Thuận khi bị bắt.

Vụ sát hại 3 người ở Đắk Lắk nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

Luật sư cho rằng hung thủ có thể bị kết án về tội Giết người theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Rạng sáng ngày 13/9 tại tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng gây rúng động dư luận xã hội. Đối tượng gây án là Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi) trú phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk. Thuận đã dùng dao chém làm 3 người tử vong, một người bị thương nặng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện triển khai truy bắt bằng được hung thủ. Thuận bị bắt sau 7h gây án.

Đọc nhiều nhất

Tin mới