Xông hơi thảo dược giúp bệnh nhân Covid-19 thư giãn, thanh thoát hơn

Bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ cách ly theo dõi y tế tại nhà có thể xông mỗi tuần 1-2 lần trong thời gian mắc bệnh để trị liệu giúp tinh thần thư giãn, hỗ trợ điều trị các bệnh đường hô hấp trên (cảm cúm, viêm mũi, xoang) và các chứng đau nhức...

Xong hoi thao duoc giup benh nhan Covid-19 thu gian, thanh thoat hon

Xông thảo dược là phương pháp trị liệu truyền thống có từ lâu đời để giải cảm, thông kinh lạc, giải tỏa tinh thần và cải thiện chức năng hô hấp.

Các loại thảo dược thường được dùng để xông hơi thường là những loại chứa tinh dầu thơm. Khi gặp nhiệt độ cao, tinh dầu dễ bay hơi trong thảo dược sẽ lan tỏa khắp không khí. Người ta thường dùng quế, đại hồi, đinh hương, trầm hương, tràm hương, đàn hương, trần bì, bạch truật, thương truật, bồ kết, bạch chỉ, khương hoạt…; các loại thảo dược tươi như hương nhu, ngải cứu, sả, vỏ chanh, vỏ bưởi, lá bưởi, long não, chổi xể, kinh giới, tía tô, ngải cứu… để đun nước xông.

Các phân tử tinh dầu trong các thành phần dược liệu sẽ thông qua khứu giác gửi tín hiệu đến các tế bào thần kinh, điều chỉnh hoạt động của cơ thể thông qua hệ thần kinh.

Với quan niệm sức khỏe tổng thể là sự cân bằng về sức khỏe sinh lý và sức khỏe tâm lý, trị liệu bằng xông thảo dược giúp cân bằng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể một cách tự nhiên. Phương pháp này giúp tinh thần thư giãn, hỗ trợ điều trị các bệnh đường hô hấp trên (cảm cúm, viêm mũi, viêm xoang) và các chứng đau nhức...

Đối với bệnh nhân Covid-19 có những biểu hiện ho, sốt, có đờm, sổ mũi có thể sử dụng phương pháp xông hơi để trị liệu làm ấm vùng mũi họng, giảm các triệu chứng hô hấp.

Dùng thảo dược tươi xông giải cảm cũng là phương pháp được dùng nhiều trong dân gian. Các loại thảo dược tươi được dùng tương tự như thành phần của bó lá xông giải cảm bao gồm: Lá sả, lá bưởi, vỏ bưởi, vỏ chanh, hương nhu, cúc tần, ngải cứu, kinh giới, tía tô, long não, lá gừng…

Trước khi xông hơi, bệnh nhân cần kiểm tra huyết áp (nếu quá cao hoặc thấp hơn bình thường cần phải xử trí cho huyết áp ổn định), không được để bụng đói khi xông.

Sau khi chuẩn bị nguyên liệu, rửa sạch, bỏ vào nồi to và đun sôi. Nên xông trong phòng kín để đạt hiệu quả tốt nhất. Đặt nồi nước xông trước mặt, trùm kín người rồi từ từ mở hé vung nồi cho hơi nước thoát ra, sao cho độ nóng vừa ở mức chịu đựng được. Hít thở sâu để tinh dầu vào sâu trong hốc mũi, họng và phổi.

Đối với người bệnh cao tuổi, suy nhược cơ thể, mệt mỏi nhiều… khi xông cần phải có người hỗ trợ ngồi phía sau giữ vai tránh cho người bệnh khỏi ngã.

Thời gian xông hơi khoảng 10-15 phút. Sau khi xông xong cần lau sạch mồ hôi, tránh gió trực tiếp vào cơ thể. Có thể chắt nước của nồi xông, pha loãng với nước ấm để tắm cũng rất tốt. Lưu ý, sau khi xông, tắm thảo dược bệnh nhân cần lau khô người, mặc quần áo sạch, nằm nghỉ ngơi tránh gió lạnh.

Xông hơi khiến bệnh nhân ra mồ hôi, giúp thải độc. Sau khi xông cần bổ sung tân dịch bằng cách ăn cháo loãng hoặc uống nước dừa, nước ép trái cây, nước chanh mật ong…

Đối với giải cảm thông thường, phương pháp xông thảo dược chỉ cần thực hiện 1-2 lần. Đối với bệnh nhân Covid-19 có thể xông hàng tuần trong thời gian mắc bệnh (đối với những trường hợp thể nhẹ cách ly theo dõi y tế tại nhà), xông mỗi tuần 1-2 lần để trị liệu.

Lưu ý: Bệnh nhân sốt cao không nên xông toàn thân; Ho, sổ mũi, đờm nhiều, sốt nhẹ nên xông mũi họng. Uống rượu bia say, quá no hoặc quá đói, huyết áp cao hoặc thấp không nên xông.

Nếu không chuẩn bị được thảo dược tươi, bệnh nhân có thể dùng thảo dược khô để đun nước xông, thực hiện tương tự như hướng dẫn trên. Ngoài ra, có thể sử dụng nụ trầm, nụ thảo dược, tinh dầu thảo dược để xông toàn bộ không gian phòng, vừa có tác dụng trị liệu cho bệnh nhân, vừa có tác dụng làm sạch không khí, diệt virus và mang lại năng lượng tốt.     

Xông hơi trừ tà, cô gái bị "hấp chín" chỉ vì mê tín dị đoan

(Kiến Thức) - Thời điểm được cứu khỏi nồi xông, cô Lý đã bỏng nặng, toàn thân tím tái, tổn thương. Mặc dù được đưa vào bệnh viện khẩn cấp nhưng không qua khỏi, qua đời ngay sau đó.

Bây giờ là thời đại của thế kỷ 21, công nghệ tiên tiến nhưng nhiều người vẫn luôn tin rằng những bài thuốc dân gian có thể giúp con người tránh xa bệnh tật. Thực tế là, đa số những cách chữa trị khoa trương, vô căn cứ không chỉ khiến bệnh thêm trầm trọng mà còn có thể khiến người bệnh mất mạng.

Tại làng Ngư Long, thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên đã từng xảy ra một vụ dùng thuật xông hơi trừ tà ghê rợn để trị bệnh, cướp đi sinh mạng một vụ cô gái trẻ, gây chấn động địa phương.

Theo thông tin đăng tải, cô Lý bị bệnh nhiều năm, chạy chữa khắp nơi nhưng không có kết quả. Chồng của cô Lý vì để chữa bệnh cho cô đã đi khắp nơi cầu thầy cầu thuốc, cuối cùng, anh quyết định dồn tiền vào nhờ hai pháp sự họ Hồ và họ Phàn giúp đỡ.

Xong hoi tru ta, co gai bi
Chiếc thùng gỗ đã hấp chín cô Lý.  

Theo lời tự giới thiệu của hai pháp sư này, họ đã được mở "thiên nhãn" - mắt trời nen có thể chữa trị được cho cô Lý. Sau khi xem xét bệnh trạng của cô, Hồ và Phàn tuyên bố, cô Lý bệnh nhiều năm không khỏi vì bị quỷ ám, phải trừ tà bằng phương pháp xông hơi.

Vào đêm hôm đó, hai vị pháp sư đặt một cái bếp sắt lớn ở ruộng rau, họ cũng sai người tìm một cái thùng gỗ lớn và đun nước nóng. Tiếp đó, cả hai nhốt cô Lý bên trong thùng gỗ, vừa đốt lửa bên dưới đun nước để xông hơi cho cô Lý, hai vị pháp sư vừa đi quanh thùng gỗ để đọc thần chú.

Không lâu sau những tiếng hét thất thanh từ trong thùng gỗ vang lên, thu hút cư dân gần đó đến xem thử, lần theo tiếng hét, dân làng phát hiện cô Lý bị nhốt trong thùng gỗ, vô cùng đau đớn đang kêu gào xin cứu giúp.

Tếng la hét khiến dân làng có mặt lúc đó kinh hoàng, có người nói: "Thật không thể tin được là họ đã dùng phương pháp này để chữa bệnh".

Lúc đầu, chồng của cô Lý rất tin tưởng thầy pháp sư, thậm chí còn dùng kim đâm vào bên trong theo yêu cầu của hai pháp sư, nhưng tiếng kêu của người vợ quá thê lương, thảm thiết, anh lại thấy sợ.

Không thấy được cứu, cô Lý hét lên rằng xin hãy dừng lại, thả cô ra nếu không cô sẽ chết mất thế nhưng đáp lại, hai vị pháp sư nói rằng đó không phải là cô Lý nó mà tiếng của ác ma. Nếu để cô Lý ra bây giờ, sẽ không bao giờ khỏi bệnh.

Rất nhanh sau đó, dân làng không thể chấp nhận nổi lời giải thích phi khoa học của hai vị pháp sư, họ lao đến giải cứu cho cô Lý, thế nhưng thời điểm này, cô Lý đã bỏng nặng, toàn thân tím tái, tổn thương. Mặc dù được đưa vào bệnh viện khẩn cấp nhưng không qua khỏi, qua đời ngay sau đó, khiến người chồng vô cùng hối hận và đau khổ.

Về phía hai vị pháp sư giả mạo, khi thấy có án mạng lập tức đã bỏ trốn lên núi. Không bao lâu sau đó, cả hai bị bắt, phải chịu trừng phạt trước pháp luật.

Những người không nên xông hơi giải cảm ngày lạnh

Xông hơi để giải cảm là một trong những phương pháp truyền thống được nhân dân ta thường sử dụng. 

Với các triệu chứng: ho, hắt hơi, ngạt mũi, đau đầu, ớn lạnh... thì có thể áp dụng phương pháp xông để ra mồ hôi. Tuy nhiên, phương pháp này cũng chống chỉ định với một số trường hợp sau:
Nhung nguoi khong nen xong hoi giai cam ngay lanh
 

Nhung nguoi khong nen xong hoi giai cam ngay lanh-Hinh-2
 

Nhung nguoi khong nen xong hoi giai cam ngay lanh-Hinh-3
 

Nhung nguoi khong nen xong hoi giai cam ngay lanh-Hinh-4
 

Nhung nguoi khong nen xong hoi giai cam ngay lanh-Hinh-5
 

Nhung nguoi khong nen xong hoi giai cam ngay lanh-Hinh-6
 

Nhung nguoi khong nen xong hoi giai cam ngay lanh-Hinh-7
 

Nhung nguoi khong nen xong hoi giai cam ngay lanh-Hinh-8
 

Xông hơi tại phòng khám, một người đàn ông ở TP.HCM tử vong

Ông V.H. đến xông hơi điều trị bệnh tại phòng khám ở huyện Nhà Bè (TP.HCM) thì bị bỏng nặng dẫn đến tử vong.

Ngày 3/1, bà Vũ Thị Hồng Thúy (36 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an huyện Nhà Bè, Công an TP.HCM xoay quanh cái chết của ông V.H. (65 tuổi, là cha bà Thúy).

Theo lời kể của bà, khoảng 10h ngày 29/11/2020, ông H. đến Phòng khám đông y Nguyễn Khoa tại số 33 đường số 2, Khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè (TP.HCM), theo lịch hẹn với ông Nguyễn Khoa Vũ (Giám đốc phòng khám).

Đọc nhiều nhất

Tin mới