Xông hơi để giải cảm là một trong những phương pháp truyền thống được nhân dân ta thường sử dụng.
Theo Lâm Tùng - Lê Hoa/ Báo Nghệ An
Với các triệu chứng: ho, hắt hơi, ngạt mũi, đau đầu, ớn lạnh... thì có thể áp dụng phương pháp xông để ra mồ hôi. Tuy nhiên, phương pháp này cũng chống chỉ định với một số trường hợp sau:
7 sự thật bất ngờ của việc ăn tỏi hàng ngày ai cũng cần biết
(Kiến Thức) - Từ xa xưa tỏi đã được dùng để nấu ăn và làm dược phẩm. Chúng ta hãy cùng đọc để khám phá khả năng chữa bệnh kỳ diệu của tỏi.
1. Tỏi đã “xây nên kim tự tháp” Người Ai Cập cổ đại, La Mã và Hy Lạp đã cho công nhân, vận động viên Olympic, binh lính và thủy thủ sử dụng tỏi thường xuyên. Nó được cho là một chất tăng cường hiệu suất (đặc biệt là cho nam giới) và tăng khả năng làm việc.
Trong những ngày nghỉ lễ dài, nguy cơ ngộ độc rượu tăng cao ở các buổi tiệc liên hoan, họp mặt gia đình. Nếu không kịp thời cứu chữa, rượu có thể gây bất tỉnh, thậm chí tử vong.
Rượu là chất độc và có thể gây hậu quả chết người. Cơ thể bạn chỉ có thể xử lý một đơn vị rượu mỗi giờ. Uống nhiều rượu trong một khoảng thời gian ngắn sẽ cản trở cơ thể hoạt động bình thường.
Nước gừng giải cảm nhưng cũng có thể gây họa chết người, ai không được uống?
(Kiến Thức) - Từ xa xưa trong Đông y đã dùng gừng như vị thuốc giải cảm, nhưng thực tế không phải ai cũng có thể dùng gừng, thậm chí có những người uống nước gừng giải cảm lại hóa rước họa vào thân...
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.