Xếp hàng dài từ 6h sáng đợi chụp ảnh “chính chủ” thuê bao di động
(Kiến Thức) - Mấy ngày nay, hầu hết các điểm giao dịch lớn của các nhà mạng MobiFone, Viettel, Vinaphone đều quá tải vì lượng khách hàng đến chụp ảnh chân dung tăng đột biến, có những người phải đi từ 6h sáng.
Bảo Ngọc
Sáng nay, tại các điểm giao dịch của ba nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone người dân đã có mặt từ rất sớm để bổ sung thông tin cá nhân như: ảnh chụp, số chứng minh nhân dân chính chủ…trước khi hết hạn.
Theo ghi nhận của Kiến Thức, tại điểm giao dịch của nhà mạng Viettel trên phố Văn Cao (Hà Nội), mới đầu giờ sáng chỉ có vài nhân viên giao dịch trong khi số lượng khách hàng xếp hàng chờ đợi lên tới 30 - 40 người. Phần nhiều trong số đó là các khách hàng cao tuổi.
Do người dân đến làm thủ tục quá đông nên điểm giao dịch phải kê bàn ra ngoài vỉa hè để kịp phục vụ khách hàng. Nhiều người phải đợi tới 1, 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa tới lượt. Trong lúc chờ đợi, khách hàng tranh thủ đứng điền thông tin vào tờ khai kê trên yên xe máy.
Điểm giao dịch phải kê bàn ra ngoài vỉa hè để kịp phục vụ khách hàng.
Nhiều người phải đi từ sáng sớm để được bổ sung thông tin cá nhân và ảnh chân dung.
Chị Nguyễn thị Kim Ngân (Mỹ Đình, Hà Nội) chia sẻ, chiều hôm trước, chị phải xin nghỉ sớm từ 15h để ra xếp hàng nhưng chờ hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa đến lượt. Hôm nay, chị phải ra đi từ 6h sáng để "xí" chỗ, thế mà vẫn đã có nhiều người đến trước xếp hàng".
"Sáng nay, ngay cả khi nhân viên nhà mạng chưa đến thì đã có rất nhiều người đến chờ rồi. Chắc ai cũng biết đông nên phải đến sớm xếp hàng", chị Ngân cho biết.
Điểm giao dịch của các nhà mạng chật kín người dân tới làm thủ tục bổ sung thông tin thuê bao.
Vì sao chủ thuê bao di động phải chụp ảnh đăng ký? Nguồn: VTC1.
Tương tự, chị Vũ Thủy, ở Kiến Hưng, Hà Đông than phiền: "Tôi dùng số di động, cũng hơn 7 năm rồi. Cách đây mấy năm tôi cũng đã phải đăng ký chính chủ bằng chứng minh thư. Tưởng thế là xong, giờ lại thêm bổ sung ảnh chân dung"
Trước đó, theo thông báo từ các nhà mạng, hạn chót chủ thuê bao di động bắt buộc phải bổ sung thông tin cá nhân theo chứng minh nhân dân và ảnh chân dung của Viettel là 24/4/2018, MobiFone hạn chót là 30/4, còn VinaPhone làm theo từng nhóm khách hàng.
Dù không hài lòng với việc phát sinh thêm quy định chụp ảnh chân dung, nhưng vì chỉ còn hơn 10 ngày nữa đến hạn chót, khiến nhiều khách hàng lo lắng, vội vã đến các quầy giao dịch để hoàn tất thủ tục theo yêu cầu.
Theo Nghị định số 49/2017 sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011, hướng dẫn thi hành một số điều của luật Viễn thông ban hành ngày 24/4/2017, ngoài thông tin về giấy tờ tùy thân, thuê bao cần phải bổ sung cả ảnh chụp chân dung chính chủ.
Nhà mạng sẽ phải thực hiện lấy những thông tin này đối với các thuê bao đăng ký mới sau ngày 24/4/2017. Với các thuê bao đã kích hoạt trước ngày 24/4/2017 thì nhà mạng có 12 tháng để bổ sung thông tin theo quy định mới. Các nhà mạng hiện đều đã có thông báo và đang triển khai việc chụp ảnh người trực tiếp đến giao dịch và ký kết hợp đồng.
Như vậy theo quy định, nếu sau ngày 24/4 các khách hàng không bổ sung đủ thông tin theo quy định thì có thể sẽ bị cắt liên lạc.
Trong khi Viettel không công bố lương thưởng của người lao động năm vừa qua thì nhân viên tại Công ty viễn thông Vinaphone và MobiFone đều có thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng.
Theo báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (Vinaphone), năm 2017 nhà mạng này đã chi ra gần 209 tỷ đồng tiền lương và thưởng cùng với các phúc lợi cho người lao động cho tổng cộng 580 nhân viên. Mức này tăng 6% so với năm trước. Trong đó, quỹ tiền lương cho người lao động là 186,4 tỷ, tiền thưởng là 22,6 tỷ đồng.
Cảnh ngư dân săn bắt loại cá kỳ dị nhất hành tinh ở Thanh Hóa
Được coi là 1 trong 6 loài cá dị nhất hành tinh khi vừa có mang, có phổi và vừa biết lặn, chạy trên mặt nước, chạy trên cạn, lại vừa biết leo cây, cá còi mà những ngư dân ở Hậu Lộc, Thanh Hóa bắt hàng ngày.
Khi thủy triều rút, những vùng đất ven biển lộ ra cũng là lúc hàng chục người phụ nữ ở vùng cửa biển Hậu Lộc (Thanh Hóa) mang giỏ đi bắt cá còi, ẩn sâu dưới lớp bùn loãng.
Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình ông Trần Mộng Hùng sở hữu trên 8% và gia đình ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) sở hữu trên 10% tại ACB.
Sáng 19/4, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên và tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018-2021. Theo thông báo của ACB về việc giới thiệu 11 thành viên, trong đó 10 ứng viên là do HĐQT giới thiệu, duy có ông Nguyễn Duy Hưng được nhóm cổ đông đại diện trên 10% cổ phần.
Chuyên gia pháp lý cho rằng, việc Hà Nội chỉ đạo làm rõ trách nhiệm vụ tai nạn là cần thiết để không còn những cái chết thương tâm do hạ tầng thiếu an toàn.
Công ty CP đô thị Việt Úc - Công ty CP xây dựng dịch vụ và thương mại 68 được xác định là đơn vị duy tu hệ thống rãnh thoát nước tại khu vực nam sinh tử vong.
Công an đã mời làm việc nhóm 4 người hóa trang thành Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng cưỡi ngựa trắng, đi bộ trên làn đường dành cho ô tô.
Dương Minh Tuấn, tức “Hoàng Nato” cùng hàng trăm đối tượng, trong đó có nhiều người nước ngoài bị Công an TP HCM bắt vì liên quan đến 8 đường dây ma túy.
Công an đã mời làm việc nhóm 4 người hóa trang thành Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng cưỡi ngựa trắng, đi bộ trên làn đường dành cho ô tô.
"Xóm rác" với hàng trăm hộ dân nhập cư còn nhiều khó khăn. Được CSGT cùng đoàn từ thiện về tặng quà Trung thu, người dân và những đứa trẻ vô cùng mừng rỡ.
Công ty CP đô thị Việt Úc - Công ty CP xây dựng dịch vụ và thương mại 68 được xác định là đơn vị duy tu hệ thống rãnh thoát nước tại khu vực nam sinh tử vong.
Hà Nội ghi nhận 349 ca sốt xuất huyết trong tuần qua, hiện còn 27 ổ dịch đang hoạt động, ngành y tế đẩy mạnh hoạt động phòng chống và truyền thông cộng đồng.
Dương Minh Tuấn, tức “Hoàng Nato” cùng hàng trăm đối tượng, trong đó có nhiều người nước ngoài bị Công an TP HCM bắt vì liên quan đến 8 đường dây ma túy.
Mưa lớn kéo dài gây sạt lở 24 điểm trên Tỉnh lộ 74 (TP Huế) khiến nhiều đoạn của quyến đường vừa hoàn thành đưa vào khai thác 3 tháng ách tắc hoàn toàn.
Liên quan vụ nam thanh niên lái ô tô tông nhiều xe máy trước quán nhậu dưới chân cầu Chữ Y, Cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp 7 người để điều tra hành vi GRTTCC.
Chuyên gia pháp lý cho rằng, việc Hà Nội chỉ đạo làm rõ trách nhiệm vụ tai nạn là cần thiết để không còn những cái chết thương tâm do hạ tầng thiếu an toàn.
Cơ quan công an đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn tặng quà Trung thu tri ân, lừa nạn nhân quét mã QR để đánh cắp thông tin tài khoản và chiếm đoạt tài sản.