TP HCM: Ký bổ nhiệm khi đã nhận công tác khác, nguyên GĐ Sở bị phê bình

Google News

(Kiến Thức) - Ngay thời điểm đã nhận công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM, tuy nhiên ông Khuê vẫn ký quyết định bổ nhiệm cán bộ của Sở VH-TT.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa phê bình đối với ông Phan Nguyễn Như Khuê (hiện đang là phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM) về việc ông Khuê ký quyết định bổ nhiệm cán bộ Sở Văn hoá Thể thao TPHCM ngay thời điểm ông đã được Chủ tịch UBND TP.HCM điều động nhận công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.
TP HCM: Ky bo nhiem khi da nhan cong tac khac, nguyen GD So bi phe binh
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong (người bên phải) trao quyết định điều động nhận công tác tại Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tháng 8/2016. 
Ông Phan Nguyễn Như Khuê (SN 1964, thạc sĩ triết học, cử nhân luật; cử nhân chính trị) làm Giám đốc Sở VH-TT TPHCM từ tháng 3/2014. Ông trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV nhiệm kỳ 2016 – 2021 và ngày 31/8/2016, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định điều động ông Khuê đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM. Ông Khuê đã được Thường vụ Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM.
Tuy nhiên ngay thời điểm đã nhận quyết định điều động, ông Khuê vẫn ký quyết định bổ nhiệm bà Trương Nguyễn Ánh Nga, phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật TP.HCM giữ chức hiệu trưởng trường này.
Chỉ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng giao Sở VH-TT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ TP.HCM xem xét, rà soát kiện toàn nhân sự BGH trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)