Tiếp tục phá dỡ phần sai phạm biệt thự gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng đang phá dỡ phần sai phạm của ngôi biệt thự gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa và chuẩn bị họp bàn, xem xét hồ sơ để tiếp tục xử lý các phần sai khác.

Liên quan đến việc phá dỡ phần sai phép biệt thự gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50- Bộ Công an) - nằm ở khu BT1, khu biệt thự C37 tập thể Nhà xuất bản Công an nhân dân (phía sau tòa nhà HH2 Bắc Hà -Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội), chiều ngày 14/3, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Chu Văn Đức - Đội Trưởng đội Thanh tra Xây dựng quận Nam Từ Liêm - cho biết: Hiện nay, đơn vị vẫn đang phá dỡ 3 bức tường xây dựng đứng trên tầng thượng mà bên thuê nhà gia đình bà Nguyễn Bích Hồng (vợ ông Hóa) xây thêm, ngày mai là xong.
Cũng trong ngày mai (tức 15/3), quận tiếp tục họp với UBND phường Trung Văn để tiếp tục có văn bản xử lý”.
 Ngôi biệt thự của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa - - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50- Bộ Công an).
Một diễn biến liên quan, trên tờ Tuổi Trẻ đưa, ông Nguyễn Trọng Khang - Đại diện đơn vị quản lý dự án, cho biết, tất cả các căn biệt thự - nhà liền kề trong dự án theo quy hoạch chỉ được xây dựng theo kiến trúc chiều cao 1 tầng hầm, 3 tầng cao và 1 tầng mái vát. Tuy nhiên, hiện trạng căn biệt thự do bà Hồng đứng tên đã biến thành 4 tầng cao và 3 bức tường trên tầng thượng, tức sai rất nhiều so với thiết kế quy hoạch cả khu vực dự án đã được phê duyệt.
Theo cơ quan chức năng, căn biệt thự gia đình ông Hóa không chỉ sai phạm ở chỗ xây thêm bức tường phía trên tầng thượng mà còn xây sai phép, phá vỡ quy hoạch.
Thông tin thêm với PV Kiến Thức, Đội Trưởng đội Thanh tra Xây dựng quận Nam Từ Liêm cho hay: Phần dưới của căn biệt thự gia đình bà Hồng (vợ ông Hóa), quận vẫn đang phải xem xét lại hồ sơ để xử lý, vì rất phức tạp do pháp luật thay đổi.
Theo quan sát của PV Kiến Thức, căn biệt thự 5 tầng của gia đình ông Hóa nằm ở vị trí rất đắc địa trong khu đô thị Phùng Khoang, với hai mặt tiền giáp với khu dân cư và đất trống. Nếu di chuyển từ đường Tố Hữu vào chỉ cách khoảng 100m. Giá của các căn biệt thự tại đây được rao bán trên 100 triệu đồng/m2. Đối với những ngôi biệt thự ở lô góc như căn biệt thự gia đình ông Hóa, mức giá không dưới 20 tỷ đồng/căn.
Trước đó, chiều ngày 11/3, ông Nguyễn Thanh Hóa bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt giam về tội "Tổ chức đánh bạc".
Hưng Bùi

>> xem thêm

Bình luận(0)