Sáng 24/5: Việt Nam có thêm 56 ca COVID-19 mới, Hà Nội có 8 ca

Google News

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, tính tới 6h sáng ngày 24/5, Việt Nam ghi nhận thêm 56 ca dương tính với COVID-19, trong đó Hà Nội ghi nhận 8 ca.

Bản tin 6h sáng ngày 24/5 của Bộ Y tế cho biết Việt Nam đã ghi nhận thêm 56 ca dương tính với COVID-19. Các tỉnh, thành phố có thêm bệnh nhân bao gồm Bắc Giang 33 ca, Hà Nội 8 ca, Bắc Ninh 7 ca, Lạng Sơn 5 ca, Điện Biên 2 ca và Hải Dương 1 ca.
Các ca bệnh mới ở Hà Nội có 4 người là F1, một ca sàng lọc và 3 trường hợp có liên quan dịch tễ với những ca mắc từ trước đó. Các bệnh nhân đêu có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 từ ngày 22 tới 23/5.
Bắc Giang là tỉnh thành có số ca mắc mới cao nhất cả nước, những ca mắc mới này đều có liên quan tới ổ dịch ở Khu công nghiệp Quang Châu. Trong khi đó ở Hải Dương, một bệnh nhân nam 61 tuổi ghi nhận dương tính với COVID-19 có địa chỉ sinh sống bên trong khu vực đang bị phong tỏa.
Sang 24/5: Viet Nam co them 56 ca COVID-19 moi, Ha Noi co 8 ca
 Hình minh họa. Ảnh: QĐND.
Các ca mắc mới được ghi nhận ở Lạng Sơn đều là công nhân từ khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang. Trong đó có 2 trường hợp F1. Các ca bệnh ở Bắc Ninh và Điện Biên đều là F1, có kết quả dương tính với COVID-19 từ ngày 23/5.
Thống kê của Bộ Y tế cũng cho biết, 6 tỉnh Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh và Quảng Nam đã qua 14 ngày kể từ khi ghi nhận trường hợp mắc mới cuối cùng.
Cùng ngày, Việt Nam cũng ghi nhận 2 ca dương tính với COVID-19 nhập cảnh từ nước ngoài. Trong đó bao gồm một phụ nữ 35 tuổi và một bé gái 3 tuổi, đều mang quốc tịch Ấn Độ, nhập cảnh vào Việt Nam từ hôm 24/4 và được cách ly tại Hải Phòng.
Tính từ ngày 27/4 tới nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 2.220 ca mắc COVID-19 trong nước, nhiều ổ dịch phức tạp bùng phát cùng lúc, đặc biệt là các ổ dịch ở khu công nghiệp. Cả nước hiện ghi nhận 30 tỉnh, thành phố có người nhiễm COVID-19.
Hiện, tổng số người phải cách ly y tế ở nước ta là 173.440 trường hợp, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 4.356 trường hợp, tại cơ sở khác là 36.126 trường hợp và cách ly tại nhà, nơi lưu trú 132.958 trường hợp.

Công tác kiểm soát dịch COVID-19 tại chốt BOT. Nguồn: ĐGCC.

Trần Trân

>> xem thêm

Bình luận(0)