Phụ huynh 'rải' hồ sơ vào THPT ngoài công lập: Tỷ lệ chọi cao ngất ngưởng

Google News

Thời điểm này nhiều phụ huynh “rải” hồ sơ vào các trường THPT ngoài công lập khiến tỉ lệ chọi ở nhiều trường tăng cao.

Bà Văn Liên Na, Phó Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho biết, năm nay trường tuyển 720 học sinh lớp 10 ở cả 2 cơ sở bằng phương thức xét tuyển hồ sơ kết hợp điểm thi tuyển. Trường vẫn nhận hồ sơ đến cuối tháng 6, tuy nhiên thời điểm này đã có khoảng 3.500 hồ sơ đăng ký, tăng khoảng 20% so với năm ngoái.

Phu huynh 'rai' ho so vao THPT ngoai cong lap: Ty le choi cao ngat nguong

Học sinh lớp 9 năm nay sẽ dự thi tuyển vào lớp 10 trong ngày 18 và 19/6

Theo bà Na, ngoài lý do học sinh lớp 9 năm nay tăng hơn năm ngoái thì sau đại dịch COVID-19, phụ huynh chưa lường được kết quả kỳ thi chung tuyển sinh vào lớp 10, thi THPT chuyên ra sao nên đi “rải” hồ sơ ở nhiều nơi khác để đảm bảo sự an toàn. Với cách làm đó, lượng hồ sơ đăng ký ở các trường ngoài công lập tăng lên dẫn đến tình trạng tăng hồ sơ ảo, các trường sẽ rất khó xác định điểm chuẩn tuyển sinh đầu vào.

Tương tự, Trường THCS - THPT Tạ Quang Bửu năm nay phát hành ra khoảng 4.000 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển vào lớp 10 và nhận về khoảng 2.000 bộ. Con số này tăng khoảng 15% lượng hồ sơ tuyển sinh so với năm ngoái. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, đại diện Ban Giám đốc trường này cho biết thêm, theo kinh nghiệm tuyển sinh hằng năm, càng sát ngày chốt hồ sơ sẽ có thêm nhiều phụ huynh đến đăng ký.

Nhiều trường THPT dành một số chỉ tiêu để tuyển thẳng học sinh lên lớp 10 như: THPT FPT Hà Nội, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm… mới đây cũng đã thông báo dừng nhận hồ sơ vì lý do đã tuyển đủ.

Bà Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, hệ thống giáo dục ngoài công lập cạnh tranh lẫn nhau để tuyển sinh, do đó chất lượng ngày càng đảm bảo, cơ sở vật chất tốt đáp ứng nhu cầu phụ huynh, học sinh. Có nhiều phụ huynh đã sớm tìm hiểu, đăng ký, giảm áp lực cho con trước kỳ thi tuyển lớp 10.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay 100 trường THPT ngoài công lập sẽ tuyển khoảng 27.000 học sinh, tăng 2.000 em so với năm học trước. 

Theo Hà Linh/Tiền phong

>> xem thêm

Bình luận(0)