Nữ tài xế BMW gây tai nạn chết người: Không thể đổ cho giày cao gót

Google News

(Kiến Thức) - Luật sư Trương Anh Tú cho rằng, trong vụ tai nạn hàng loạt tại ngã tư Hàng Xanh (TP HCM), nữ tài xế xe BMW gây tai nạn không thể đổ cho việc đi giày cao gót.

Liên quan đến vụ nữ tài xế chạy BMW gây tai nạn chết người tại chân cầu vượt Hàng Xanh (TP HCM) khiến 1 người chết và 6 người bị thương, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12) về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 2, điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.
Đáng chú ý, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên, ngoài việc say rượu, nữ tài xế “đổ lỗi” cho chiếc giày cao gót là nguyên nhân khiến mình gây tai nạn.
Nu tai xe BMW gay tai nan chet nguoi: Khong the do cho giay cao got
 Ngoài uống rượu, người phụ nữ gây ra vụ tai nạn kinh hoàng cho rằng một nguyên nhân nữa là vì chiếc giày cao gót.
Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) đã có những phân tích dưới góc độ pháp lý về những tình tiết liên quan đến vụ việc đang rất được xã hội quan tâm này.
- Thưa luật sư, theo quy định của pháp luật, nữ tài xế này sẽ phải đối diện với hình phạt như thế nào?
Đây là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và quá đỗi thương tâm. Nghiêm trọng vì đã có hàng loạt người thương vong, hàng loạt xe máy, ô tô hư hỏng, móp méo, tình hình giao thông của cả một ngã tư bỗng trở nên hỗn loạn, nhốn nháo.
Thương tâm vì những chiếc xe máy, ô tô bị tông cho vỡ vụn, nát bét kia đang dừng đèn đỏ, tức là người điều khiển chúng đang nghiêm túc chấp hành luật giao thông.
Thế nhưng cái tín hiệu đèn đỏ tưởng chừng để đảm bảo an toàn ấy cũng đã không giữ nổi sự an toàn cho họ. Có lẽ không ai trong số họ có thể ngờ rằng, mình sẽ là nạn nhân của một vụ tai nạn kinh hoàng và khủng khiếp đến thế. Một cô gái trẻ tối đó đã vĩnh viễn không thể trở về nhà, 5 người khác, thay về trở về “tổ ấm” thì lại phải tới một nơi không mong muốn đó là bệnh viện.
Dưới góc độ pháp lý, tôi đánh giá vụ việc này có dấu hiệu của hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.
Có lẽ, chuyện cơ quan công an khởi tố vụ án chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Còn về khung hình phạt cụ thể, cơ quan công an sẽ căn cứ vào kết quả điều tra, mức độ thương tật của người bị nạn và lỗi của người gây ra tai nạn để đưa ra án phạt thích hợp nhất. Về trách nhiệm dân sự, bà Nga cũng sẽ phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân trong vụ tai nạn này.
- Một trong những nguyên nhân được cho dẫn đến vụ nữ tài xế chạy BMW gây tai nạn chết người là do bà Nga đã uống bia rượu và có nồng độ cồn lên đến 0,94 mg/lít khí thở. Đây có phải sẽ là một tình tiết tăng nặng khung hình phạt cho người phụ nữ này?
Đúng vậy. Dù không có nồng độ cồn vượt ngưỡng thì việc bà Nga không kiểm soát được tốc độ gây tai nạn nghiêm trọng cũng đã là vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Đằng này, nồng độ cồn đo được lại rất cao, tức là có thêm một vi phạm khác nữa, đây sẽ là tình tiết để cơ quan chức năng xem xét tăng nặng trách nhiệm hình sự của người gây ra tai nạn.
- Tuy nhiên, trong lời khai mới nhất, bà Nga cho rằng vẫn tỉnh táo khi lái xe và nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này do giầy cao gót bị vướng vào cần ga, mất lái gây tai nạn. Luật sư nghĩ sao về điều này?
Bà Nga không thể đổ lỗi cho chiếc giày cao gót được. Bà ấy là người lái xe và đã có bằng lái, bà ấy phải hiểu được những nguyên tắc an toàn khi lái xe. Bởi phụ nữ khi đi học bằng lái ôtô, nguyên tắc đầu tiên là không được phép mang giày gót nhọn.
Thông thường, phụ nữ khi lái xe hơi sẽ tháo giày cao gót ra để đi dép bệt, giày bệt cho dễ điều khiển xe. Có thể do lúc lái xe về nhà, bà Nga đã quá vội hoặc quá say dẫn đến việc “quên” mất đôi giày cao gót mà mình đang đi.
Nhưng dù có thế nào đi nữa, dù có đúng là do dây chiếc dây giày cao gót vướng víu khiến bà Nga luống cuống xử lý nhầm thì điều này cũng không làm thay đổi bản chất của vụ án, không làm cho hành vi của bà này hết nguy hiểm với xã hội. Đây không phải là lý do để miễn trừ trách nhiệm hình sự.
- Về phần các nạn nhân trong vụ tai nạn đau lòng này, xin hỏi luật sư là họ cần làm gì để bảo vệ quyền lợi cho mình?
Việc đầu tiên họ cần làm bây giờ là yên tâm chữa bệnh, sức khỏe của bản thân phải là mối quan tâm hàng đầu, sau đó thì phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ tai nạn.
Bước tiếp theo, họ hoặc người thân của họ cần tập hợp hồ sơ bệnh án, viện phí, các chi phí thiệt hại khác như thu nhập bị mất trong thời gian nằm viện, tổn thất tinh thần, chi phí người nhà phải nghỉ việc để chăm sóc, thống kê hư hại tài sản…
Đối với người đã mất thì là chi phí mai táng, chi phí cấp dưỡng cho con nhỏ dưới 18 tuổi (nếu có)… Tất cả những chi phí này, người gây ra tai nạn phải có trách nhiệm bồi thường thỏa đáng.
Nu tai xe BMW gay tai nan chet nguoi: Khong the do cho giay cao got-Hinh-2
 Luật sư Trương Anh Tú.
- Rất nhiều vụ việc tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra do người điều khiển phương tiện uống bia, rượu, Luật sư có lời khuyên nào nhân vụ việc này?
Tôi muốn nói rằng, mỗi người chúng ta cần có trách nhiệm với bản thân và người xung quanh. Tốt nhất, khi đã có rượu bia rồi thì không nên tự lái xe mà nên gửi lại xe rồi bắt taxi hoặc nhờ ai đó đưa về.
Bản thân những người bạn nhậu cũng nên có ý thức. Ví dụ trong trường hợp bà Nga, bà ấy nói rằng đi ăn uống tại một nhà hàng, vậy tại sao thấy bà ấy quá chén như vậy mà những người đi cùng vẫn để bà ấy tự lái ô tô về? Đó là một sự vô trách nhiệm.
Đành rằng luật pháp không có quy định về việc can ngăn người say xỉn tự điều khiển phương tiện giao thông, nhưng ở góc độ con người, góc độ đạo đức thì như thế là chưa được. Nếu bạn tôi đi nhậu với tôi rồi say xỉn đến mức như vậy, không đời nào tôi để cho bạn tôi tự điều khiển ô tô về.
Vụ tai nạn lần này thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lái xe khi say xỉn. Một vài ly rượu có thể khiến chúng ta “tước đoạt” đi mạng sống, sức khỏe của người khác, đồng thời đánh mất danh tiếng và sự nghiệp của chính mình.
Bà Nga từng là một tấm gương truyền cảm hứng khi một mình từ Ninh Bình vào Sài Gòn lăn lộn lập nghiệp, làm những công việc nhỏ mọn như phụ bếp, nhưng rồi sau này nhờ nỗ lực của bản thân và một cơ may khi tìm được người chồng lý tưởng, bà đã trở thành bà chủ của một chuỗi nhà hàng bề thế.
Vậy mà chỉ sau một đêm, giờ đây nhắc đến bà, người ta sẽ không nhắc đến “câu chuyện khởi nghiệp” nữa mà sẽ chỉ nhớ đến chiếc BMW nát đầu ở Hàng Xanh, những chiếc xe máy, taxi vỡ nát, kính văng tứ tán, nằm chỏng chơ giữa đường bên những cơ thể đầm đìa máu…
Chúng ta đang sống giữa thời bình, không chiến tranh nhưng chúng ta lại mất mát rất nhiều sinh mạng vì tai nạn giao thông do bia rượu, đây là điều rất đáng tiếc. Chỉ mong sao tất cả người dân có ý thức hơn khi tham gia giao thông, để phía trước vô lăng là sự sống chứ không phải cái chết!
Xin cảm ơn luật sư về cuộc trao đổi xung quanh vụ nữ tài xế chạy BMW gây tai nạn này!
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)