Ninh Bình: Đường dây lô đề thu hàng tỷ/ngày “chạy” trên Zalo, Messenger thế nào?

Google News

(Kiến Thức) - Đường dây lô đề thu hàng tỷ/ngày ở Ninh Bình do 2 đối tượng cầm đầu đã sử dụng các phần mềm zalo, messenger, lato pro để giao dịch.

Ngày 20/12, thông tin từ công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi lô, đề với số tiền giao dịch mỗi ngày lên tới hàng tỷ đồng trên địa bàn.
Ninh Binh: Duong day lo de thu hang ty/ngay “chay” tren Zalo, Messenger the nao?
Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).
Cụ thể, đơn vị này đã bắt giữ 9 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc. Trong đó, có 2 đối tượng được xác định cầm đầu đường dây là Nguyễn Anh Tuấn (35 tuổi, trú tại phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình) và Mai Duy Thắng (30 tuổi, trú tại phường Tây Sơn,TP Tam Điệp), còn 7 đối tượng lại người đứng ra thu gom bảng đề.
Để thực hiện hành vi đánh bạc, cứ đến khoảng 17h hàng ngày các đối tượng khóa trái cửa, sử dụng mạng internet và các phần mềm zalo, messenger, lato pro cài đặt trên điện thoại di động để chuyển bảng mua bán lô, đề với nhau.
Khi tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 940 triệu đồng tiền mặt, hơn 1,4 tỷ đồng chuyển trong tin nhắn điện thoại, 1 ô tô, 13 điện thoại di động và nhiều giấy tờ khác có liên quan đến hoạt động lô, đề.
Được biết, các "con bạc" tham gia chơi lô, đề không chỉ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình mà còn ở một số tỉnh khác.
Hiện, vụ việc 9 đối tượng bị bắt về hành vi đánh bạc ở Ninh Bình đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
>>> Xem thêm video: Nghệ sĩ Hồng Tơ bị phạt 50 triệu đồng vì đánh bạc.
(Nguồn: THĐT)
Quang Thịnh

>> xem thêm

Bình luận(0)