Miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước và 5 Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Google News

Quốc hội đã bỏ phiếu kín miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh
Mien nhiem Pho Chu tich nuoc va 5 Uy vien Uy ban Thuong vu Quoc hoi
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV, sáng 6/4, sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Phó chủ tịch nước; nghe Chủ tịch nước báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Quốc hội đã bỏ phiếu kín miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.
Với đa số đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành, Quốc hội chính thức miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. Nghị quyết công nhận kết quả bỏ phiếu được thông qua sau đó với 93,96% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.
Miễn nhiệm 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tổng Kiểm toán
Mien nhiem Pho Chu tich nuoc va 5 Uy vien Uy ban Thuong vu Quoc hoi-Hinh-2
Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Sáng cùng ngày, sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn, Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Kết quả kiểm phiếu vừa được công bố cho thấy, Quốc hội đã miễn nhiệm các Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các ông: Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục,Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng; ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường; ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu và ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Sau Đại hội XIII của Đảng, 12 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội không tham gia Trung ương khóa XIII và sẽ không tái cử. Ngoài 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban, Trưởng Ban được miễn nhiệm hôm nay, trước đó, Quốc hội cũng đã miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Phó Chủ tịch Quốc hội: Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển để bầu nhân sự thay thế.
Riêng trường hợp Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh Võ Trọng Việt, dù không tái cử nhưng tiếp tục giữ chức vụ cho đến Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá XV khi có nhân sự kiện toàn. Theo quy định, nhân sự thay thế các vị trí này phải là Đại biểu Quốc hội. Ông Nguyễn Đức Hải - tân Phó Chủ tịch Quốc hội kiêm nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách đến tháng 7/2021.
Mien nhiem Pho Chu tich nuoc va 5 Uy vien Uy ban Thuong vu Quoc hoi-Hinh-3
Quốc hội đã miễn nhiệm các Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,  Trưởng ban Công tác đại biểu và Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc hiện là Ủy viên Trung ương khoá XIII, sẽ được bố trí công tác ở vị trí khác. Những người được miễn nhiệm chức vụ vẫn sẽ thực hiện nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội cho đến khi Quốc hội khoá XV được bầu.
Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Sau khi biểu quyết thông qua danh sách, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Cũng trong chiều 6/4, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước. Sau đó, các đại biểu thảo luận ở Đoàn về nội dung này.
TSKH Phan Xuân Dũng, SN 1960, quê quán tại xã Đại Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), là Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Ông là Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
Ông từng giữ nhiều chức vụ như Phó Vụ trưởng Ban Khoa giáo Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.
Từ năm 2006 đến nay, TSKH Phan Xuân Dũng là đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội khóa XII, XIII, XIV, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII; Phó Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội (khóa XII), Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội (khóa XIII và XIV), Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc của Quốc hội khóa XII, XIII, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nga của Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Tổng hội Cơ khí Việt Nam khóa 2007-2012, nay là Chủ tịch danh dự của Tổng hội cơ khí Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận và nhiều Ban chỉ đạo khác.
  
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)