Lừa bán xe máy trên mạng, chiếm đoạt 3 tỉ đồng của hàng trăm nạn nhân

Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa bắt đối tượng lừa đảo rao bán xe trên mạng, chiếm đọa 3 tỉ đồng của hàng trăm nạn nhân.

Bằng thủ đoạn rao bán xe máy đắt tiền (xe SH) trên kênh Youtube, Võ Ngọc Trung (SN 1997, ở xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tinh Quảng Nam) đã lừa hàng trăm nạn nhân trên toàn quốc, chiếm đoạt tới 3 tỉ đồng.
Lua ban xe may tren mang, chiem doat 3 ti dong cua hang tram nan nhan
 Đối tượng Trung bị bị bắt tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)
Vụ việc bị Công an huyện Như Xuân điều tra, theo dõi, lập chuyên án 002L và tiến hành bắt giữ Võ Ngọc Trung vào ngày 22/12/2020.
Qua điều tra, Trung rao bán xe máy đắt tiền trên kênh Youtube rồi yêu cầu các nạn nhân gửi tiền đặt cọc vào tài khoản theo thỏa thuận. Nhận được tiền, Trung chặn ngay liên lạc với các nạn nhân.
Một trong những nạn nhân là anh N.V.D ở thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) bị Trung rao bán xe máy SH trên trang Youtube yêu cầu chuyển khoản 25 triệu tiền đặt cọc, rồi Trung chặn liên lạc với anh D.
Lua ban xe may tren mang, chiem doat 3 ti dong cua hang tram nan nhan-Hinh-2
Tang vật vụ án khi khám xét nhà của đối tượng Võ Ngọc Trung. (Ảnh: Công an Thanh Hóa) 
Khám xét và thu giữ tại nơi ở của Trung gồm 1 bộ máy tính để bàn, 2 máy tính xách tay, 7 điện thoại di động, 5 thẻ tài khoản ngân hàng và 200 triệu đồng tiền mặt là tang vật liên quan thực hiện hành vi lừa đảo.
Tại cơ quan Công an, Võ Ngọc Trung khai nhận, do ham mê cờ bac nên Trung đã nghĩ ra “chiêu trò” copy các video quảng cáo bán xe máy SH trên mang xã hội và chỉnh sửa gắn vào kênh Youtube của mình rồi rao bán.
Sau khi người mua có nhu cầu đăng ký, Trung yêu cầu người mua gửi tiền đặt cọc từ 25 đến 30 triệu vào tài khoản ngân hàng và chặn liên lạc ngay sau khi các bị hại gửi tiền vào tài khoản.
Để tạo lòng tin, Trung đã lồng tiếng và gắn số điện thoại của mình vào các video, trên kênh Youtube. Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ 9/2020 đến khi bị bắt Trung đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng trăm bị hại trên toàn quốc với số tiền gần 3 tỷ đồng.

Giữ nguyên đề nghị truy tố 12 bị can liên quan ông Trần Bắc Hà

Cơ quan điều tra xác định, các bị can gây thiệt hại cho BIDV hơn 1.548 tỷ đồng. Kết luận điều tra giữ nguyên quan điểm và tiếp tục đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 12 bị can trong vụ án trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trung Dũng (Công ty Trung Dũng).

Người phụ nữ mất hơn 2 tỷ đồng từ một cuộc điện thoại bí ẩn

Chị T.H được “cơ quan điều tra” cho biết, chị đã tham gia vào một đường dây làm giả 2.000 hồ sơ ngân hàng. Cú điện thoại bí ẩn này đã kéo chị T.H vào một cuộc điều tra, và chỉ trong một ngày, số tiền hơn 2 tỷ đồng tiết kiệm của chị đã “bốc hơi” khỏi tài khoản.
 

Liên tiếp trong thời gian qua, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao – CATP Hà Nội nhận được nhiều đơn trình báo của các bị hại, về việc bị nhóm tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng thông qua ứng dụng giả danh “Bộ Công an”.

Lừa hàng loạt ô tô tự lái rồi cắt định vị đem sang Campuchia bán

Để có tiền tiêu xài, các bị can đã lừa thuê xe tự lái, rồi tháo bỏ định vị để mang sang Campuchia tiêu thụ.

Ngày 14/11, Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị truy tố bị can Bùi Thế Tín (35 tuổi, ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), Trương Tấn Phát (29 tuổi, ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo hồ sơ, Tín và Phát cùng làm dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái trên địa bàn thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và TP Cần Thơ. Do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ cho nhiều người nên khoảng tháng 5/2018, cả 2 bàn bạc với nhau, Phát sẽ thuê xe ô tô tự lái rồi đưa cho Tín đi cầm lấy tiền tiêu xài.

Trong thời gian trên, Phát đã thuê 6 xe ô tô các loại của các chủ sở hữu trên địa bàn TP Cần Thơ, với mục đích thuê là sử dụng để chạy dịch vụ du lịch và cho thuê lại để hưởng chênh lệch.

Tuy nhiên, khi nhận được xe thì Phát giao cho Tín để lấy tiền mỗi xe từ 30 - 40 triệu đồng/xe. Sau đó, Tín đem thế chấp lại cho Lê Văn Hiển và Lê Mã Trường Kỳ để lấy 40 – 100 triệu đồng/xe.

Tổng giá trị giá 6 xe mà Tín và Phát chiếm đoạt là hơn 3,2 tỉ đồng. Số tiền mà Phát chiếm đoạt 270 triệu đồng, Tín 350 triệu đồng.

Lua hang loat o to tu lai roi cat dinh vi dem sang Campuchia ban
Bị can Tín (ảnh nhỏ). 

Với thủ đoạn tương tự, cũng trong năm 2018, Tín thuê tiếp tục thuê 9 xe tô các loại của một công ty dịch vụ du lịch có địa chỉ tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ và thuê 1 xe ở thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 01 xe ô tô. Do nhiều lần đến thuê xe và trả xe đúng quy định nên Tín tạo được lòng tin, khiến bị hại tin tưởng giao xe cho Tín.

Bản thân Tín, nợ Lê Văn Hiển 100 triệu đồng nhưng không có tiền trả nên Hiển yêu cầu Tín đưa xe ô tô cho Hiển, Hiển sẽ tìm nơi tiêu thụ thì Tín đồng ý. Sau đó, Tín đã giao tất cả 10 xe ô tô mà y đã thuê cho Hiển và Lê Mã Trường Kỳ để chiếm đoạt 710 triệu đồng và 3.500 USD sử dụng vào mục đích cá nhân.

Kết luận định giá tài sản, kết luận trị giá 10 xe mà Tín lừa đảo chiếm đoạt là gần 5,5 tỉ đồng.

Sau khi lấy được xe, Hiển và Kỳ đã tháo các định vị gắn vào ô tô khác hoặc gắn vào xe mô tô để định vị hoạt động nhằm che giấu không để chủ nhân xe phát hiện. Tiếp theo, các đối tượng này sẽ cắt định vị mang xe sang nước Campuchia tiêu thụ.

Đối tượng Lê Văn Hiển hiện đang bị Cục cảnh sát Hình sự Campuchia bắt giữ, còn Lê Mã Trường Kỳ hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Đối tượng này thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và tự xưng là "Long Tổng" với phong cách một giang hồ mạng ăn chơi.