Lấn chiếm vỉa hè, chủ tòa nhà Saigon Centre mất mái che

Google News

(Kiến Thức) - Ngoài số tiền bị phạt 8 triệu đồng, chủ toà nhà SaiGon Centre còn phải trả 50 triệu đồng chi phí tháo dỡ công trình vi phạm cho lực lượng Công ích.

Sáng 24/3, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) cùng đoàn liên ngành gồm CSGT, Trật tự đô thị… tiếp tục xuống đường chấn chỉnh nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
Lan chiem via he, chu toa nha Saigon Centre mat mai che
Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) chỉ đạo đoàn công tác làm nhiệm vụ lập lạo trậtbtu75 đô thi, giành lại vỉa hè cho người đi bộ. 
Tại toà nhà SaiGon Center, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Bến Nghé), phát hiện khung mái che dài 25 mét khá kiên cố của toà nhà vi phạm, tổ công tác đã kiểm tra và lập biên bản xử phạt số tiền 8 triệu đồng. Trong lúc đoàn kiểm tra chuẩn bị tiến hành tháo dỡ, đại diện tòa nhà ra đề nghị với ông Hải xin được tự tháo dỡ trong vòng 4 giờ. Tuy nhiên Phó Chủ tịch UBND quận 1 đã không đồng ý.
Lan chiem via he, chu toa nha Saigon Centre mat mai che-Hinh-2
Khung mái che dài 25 mét khá kiên cố của toà nhà SaiGon Center vi phạm, tổ công tác đã kiểm tra và lập biên bản xử phạtvà tháo dỡ.
Theo ông Hải, ngoài bị phạt số tiền nói trên, thì chi phí tháo dỡ công trình vi phạm là 50 triệu đồng, chủ tòa nhà phải thanh toán cho lực lượng công ích quận 1.
Ông Hải cho biết, trước đây chủ đầu tư SaiGon Center có xin phép Sở GTVT TPHCM và UBND quận 1 nhằm lắp đặt mái che bằng thép cao 3 mét, rộng 3,4 mét và dài 25,6 mét trên vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa để che chắn khi tòa nhà SaGon Center thi công, đảm bảo an toàn cho người đi bộ phía dưới.
Lan chiem via he, chu toa nha Saigon Centre mat mai che-Hinh-3
Công trình ngay sau đó đã bị tháo dỡ. 

Lan chiem via he, chu toa nha Saigon Centre mat mai che-Hinh-4
 
Tuy nhiên công trình trên đã hoàn thành, giấy phép cho công trình tồn tại đến hết năm 2016 nên đến nay phải tháo dỡ.
“Phường đã thông báo 3 lần, yêu cầu chủ đầu tư tòa nhà tự tháo dỡ nhưng họ vẫn chưa thực hiện nên lực lượng quận phải cưỡng chế tháo dỡ", ông Hải cho biết.
Ngay sau đó, công trình vi phạm đã bị tháo dỡ theo lệnh của Phó Chủ tịch UBND quận 1.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)