Không khí lạnh suy yếu, Hà Nội hửng nắng nhưng vẫn rét

Google News

(Kiến Thức) - Trời Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng nhưng trời rét trong ngày cuối tuần hôm nay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết ngày hôm nay (10/12), không khí lạnh sẽ suy yếu dần, mây mỏng, trời hửng nắng khiến nhiệt độ tăng thêm 1-3 độ C. Tại Hà Nội nhiệt độ có thể cao nhất là 23 độ C. Đến ngày mai (11/12), nhiệt độ các vùng trên cả nước tiếp tục tăng lên khoảng 1-2 độ C.
Tuy nhiên tại một số nơi Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế trời sẽ nhiều mây, có mưa vài nơi.
 Trời Hà Nội hôm nay sẽ hửng nắng, hanh khô nhưng rét. Ảnh: Cầu Long Biên, Hà Nội.
Dưới đây là dự báo thời tiết cụ thể cho các vùng trong cả nước.
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C; phía Nam có nơi 28-31 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 56 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.
Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)