Khởi tố bị can vụ bé 11 ngày tuổi bị đâm xuyên đầu

Google News

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Vân trong vụ bé 11 ngày tuổi bị đâm xuyên đầu.

Tối 10/8, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Vân (SN 1962, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) để điều tra làm rõ hành vi “Giết người” trong vụ án bé 11 ngày tuổi bị đâm xuyên đầu.
Khoi to bi can vu be 11 ngay tuoi bi dam xuyen dau
 Cơ quan CSĐT công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Vân.
Cơ quan CSĐT công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Vân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Vân là đối tượng dùng dao đâm xuyên đầu bé trai 11 ngày tuổi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long vào rạng sáng ngày 8/8. Nạn nhân là con của sản phụ Võ Thị Hồng Duyên (SN 1883) và anh Dương Minh Tiền (SN 1980, ngụ xã Tân Hội huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long).
Cũng trong ngày 10/8, bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cho hay, lúc bị bắt, bà Vân có biểu hiện co giật, ngất xỉu nên được điều trị tại đây. Sau đó chuyển sang khoa tâm thần để tiếp tục theo dõi dưới sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan công an. Đến tối 10/8, người đàn bà này vẫn không chịu hợp tác, tuyệt thực không ăn uống gì.
Như Tiền Phong đã đưa tin, rạng sáng ngày 8/8, khi đang say giấc bỗng chị Duyên giật mình choàng tỉnh phát hiện có bóng người xông tới như cướp lấy con trai chị. Ngay lập tức, chị Duyên lao tới ôm chặt lấy người này nhưng không phát hiện được gì nên chị Duyên buông ra và chạy lại giường. Khi quay lại, chị Duyên bàng hoàng phát hiện con dao găm sâu vào bé trai 11 ngày tuổi nên hô hoán và người dân kịp thời bắt giữ người phụ nữ lạ mặt này giao cho công an xử lý.
Khoi to bi can vu be 11 ngay tuoi bi dam xuyen dau-Hinh-2
Theo tìm hiểu tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (nơi cư trú của bà Vân), người phụ nữ này có biểu hiện tâm thần, thường đi lang thang và đang hưởng trợ cấp người tàn tật 270.000 đồng/tháng. Chồng bà Vân chết cách đây khoảng 5 năm.

Ngày 3/8, gia đình bà Vân tổ chức lễ hỏi cho con trai và có mượn con dao của hàng xóm để mổ lợn. Sau đó, nghe bên thông gia có người nói bà Vân bị bệnh thần kinh nên bà tỏ thái độ buồn rồi đi lang thang. Khi đi, người này có mang theo con dao mổ lợn đã mượn trước đó chưa trả, đây cũng là tang vật mà bà Vân sử dụng gây án.
Theo Tiền Phong

Bình luận(0)