Hải Dương: Phạm nhân thụ án trong trại giam, treo cổ chết tại nhà

Google News

(Kiến Thức) - Chuyện hy hữu xưa nay hiếm đang xôn xao dư luận Hải Dương và cả nước khi phạm nhân thụ án trong trại giam, treo cổ chết tại nhà.

Liên quan vụ việc phạm nhân thụ án trong trại giam, chết tại nhà, Công an TP Hải Dương đang điều tra làm rõ vụ việc nạn nhân Nguyễn Văn Định (SN 1975, trú tại phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương) được gia đình phát hiện chết trong trạng thái treo cổ tại nhà riêng vào ngày 14/3 vừa qua.
Thượng tá Lê Văn Lượng, Phó trưởng công an TP Hải Dương cho biết, khoảng 1h30 ngày 14/3. Công an TP nhận được tin báo về việc Nguyễn Văn Định được người thân phát hiện phạm nhân chết trong trạng thái treo cổ.
Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, nạn nhân Nguyễn Văn Định đã treo cổ chết tại cầu thang của căn nhà.
Hai Duong: Pham nhan thu an trong trai giam, treo co chet tai nha
 Đang thụ án tại trại tạm giam, nạn nhân treo cổ chết ở nhà riêng (Ảnh minh họa).
Theo nguồn tin riêng của Kiến Thức, thời điểm nạn nhân Định treo cổ tự tử cũng là thời điểm nạn nhân đang thụ án trong trại tạm giam công an tỉnh Hải Dương về tội tổ chức đánh bạc.
Giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương, Đại tá Đặng Văn Tùng cho biết, Nguyễn Văn Định là phạm nhân đang thụ án tại Phân trại tạm giam thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương ( tại xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương).
Phạm nhân Nguyễn Văn Định phạm tội tổ chức đánh bạc, chịu mức án 8 tháng tù giam và bắt đầu thi hành án từ ngày 12/11/2015. Tính đến ngày 14/3, phạm nhân này mới thụ án được khoảng 3 tháng và vẫn đang trong thời gian giam giữ.
Đại diện công an tỉnh Hải Dương cho biết, hiện đơn vị đang điều tra làm rõ tại sao phạm nhân đang thụ án trong trại tạm giam lại có thể về nhà treo cổ chết.
Hải Ninh

Bình luận(0)