Đề nghị xử phạt kẻ tung tin đồn thất thiệt vỡ đập hồ Núi Cốc

Google News

(Kiến Thức) - Công an Thành phố Thái Nguyên ra văn bản đề nghị UBND Thành phố Thái Nguyên xử phạt đối tượng tung tin thất thiệt về “vỡ đập chính hồ Núi Cốc”.

Thông tin mới nhất liên quan vụ việc một chủ tài khoản facebook đăng thông tin về việc “Vỡ đập chính hồ Núi Cốc”, sáng ngày 30/8, trao đổi với PV Kiến Thức, Đại tá Phạm Thanh Hải, Trưởng Công an TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đó là thông tin thất thiệt.
Cơ quan điều tra Công an Thành phố Thái Nguyên đã xác định được danh tính đối tượng tung tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận trên là Đào Xuân Hòa (trú tại xóm Bình Long, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên).
De nghi xu phat ke tung tin don that thiet vo dap ho Nui Coc
 Tin đồn thất thiệt mà đối tượng đăng tải lên mạng xã hội.
Thông tin ban đầu về vụ việc, vào ngày 25/8/2017, Đào Xuân Hòa sử dụng một tài khoản Facebook đăng thông tin lên nhóm “Chợ sinh viên Sư phạm Thái Nguyên” trên mạng xã hội Facebook những hình ảnh kèm với nội dung: “Chính thức Đập Hồ Núi Cốc sáng nay bị vỡ, hiện nay các trường học ở Đại Từ - Phú Lương đã cho học sinh nghỉ hết, mọi người ở thành phố cẩn thận, lũ sẽ về rất nhanh!”.
Thông tin này ngay khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của người dân tỉnh Thái Nguyên và dư luận gây hoang mang lo lắng, nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng tới việc điều hành hoạt động của các cơ quan chức năng quản lý.
>>> Mời độc giả xem video Chấn động tin đồn "7 công an Lai Châu bị bắn chết" - Nguồn ANTV:
Trước tình trạng trên, Đội Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Thái Nguyên tiến hành xác minh thông tin và tạm giữ điều tra trường hợp Đào Xuân Hòa, người sử dụng tài khoản facebook nêu trên. Tại cơ quan điều tra, Hòa đã khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm.
Ngày 29/8, Công an Thành phố Thái Nguyên ra văn bản đề nghị UBND Thành phố Thái Nguyên xử phạt trường hợp Đào Xuân Hòa về hành vi tung tin thất thiệt trên mạng xã hội Facebook, gây hoang mang dư luận.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)