Đâm chết người khi giao dịch mua bán điện thoại

Google News

Trong quá trình giao dịch mua bán điện thoại, hai bên nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát nên Hiếu dùng dao đâm anh T. tử vong.

Ngày 1/3, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Nguyễn Viết Hiếu (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra về hành vi Giết người.
Nạn nhân là anh Nguyễn Văn T. (44 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai).
Dam chet nguoi khi giao dich mua ban dien thoai
 Hiện trường vụ án - Ảnh: Tri thức trực tuyến
Theo thông tin ban đầu, tối 27/2, Hiếu hẹn gặp vợ chồng anh T. trước cửa một cửa hàng điện máy ở xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom để mua bán điện thoại.
Trong quá trình trao đổi, 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Hiếu dùng dao gấp thủ sẵn đâm anh T. rồi bỏ trốn. Do vết thương quá nặng nên anh T. đã tử vong, còn Hiếu cũng bị người dân vây bắt giao cho công an.
Người nhà nạn nhân cho hay, trước đó, vợ chồng anh T. và Hiếu giao dịch mua bán điện thoại với nhau. Khi mua điện thoại mới trả được 50% số tiền thì Hiếu giật điện thoại chạy mất. Nghĩ Hiếu lừa mình nên vợ chồng anh T. lập mưu để bắt Hiếu trả lại điện thoại.
Ngày 27/2, vợ chồng anh T. gọi điện hẹn mua điện thoại của Hiếu tại cửa hàng điện máy ở huyện Trảng Bom. Vợ chồng anh T. còn rủ thêm một số bạn bè khác để cùng bắt Hiếu. Khi vừa thấy Hiếu đến, anh T. chạy lại bắt giữ Hiếu thì bị đối tượng dùng dao thủ sẵn đâm tử vong.
Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.
Theo Cự Giải/ Đời sống pháp luật

>> xem thêm

Bình luận(0)