Cử tri TP.HCM truy trách nhiệm đại biểu QH về Thủ Thiêm

Google News

Các khiếu nại về nhà đất liên quan tới dự án Thủ Thiêm tiếp tục làm “nóng” buổi tiếp xúc cử tri quận 2.
 

Chiều nay, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM cùng tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị số 7 (Đoàn ĐBQH TP.HCM) tiếp xúc cử tri quận 2 sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14 vừa diễn ra.
Các đại biểu HĐND TP có các ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy và ông Nguyễn Hồng Hà - Phó ban Văn hóa xã hội HĐND TP.
Cu tri TP.HCM truy trach nhiem dai bieu QH ve Thu Thiem
 Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cùng các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri quận 2.
Như những lần trước, cuộc tiếp xúc này thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dân quận 2, nhất là người dân liên quan dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
14h buổi tiếp xúc mới diễn ra, nhưng từ 12h30, hàng trăm người dân quận 2 đã tới Nhà thiếu nhi quận 2, ghi phiếu xin phát biểu ý kiến. An ninh được thắt chặt, chỉ những người có giấy mời mới được vào trong hội trường.
Ban tổ chức bố trí màn hình TV ở phía ngoài hành lang, để những người dân không có thư mời, có thể theo dõi được buổi tiếp xúc cử tri.
Buổi tiếp xúc cử tri quận 2 tiếp tục "nóng" về vấn đề Thủ Thiêm khi người dân liên tục đề cập trách nhiệm của lãnh đạo, đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM.
Cử tri Lê Thị Nga (phường Bình An) cho biết bà đã gửi rất nhiều hồ sơ liên quan đến dự án Thủ Thiêm nhưng chưa nhận được trả lời.
“Ngày 7/4/2016, tổ công tác đã đến cưỡng chế nhà bà, chở toàn bộ tài sản của bà đến nay không biết ở đâu” - bà Nga nêu ý kiến và đề nghị phải trả lại tài sản đã tịch thu của gia đình bà.
Là người thứ hai phát biểu, cử tri Nguyễn Thị Thuỳ Dương (phường Bình Trưng Đông) gay gắt khi nhắc lại trường hợp gia đình mình bị cưỡng chế nhà đất dù nằm ngoài ranh quy hoạch.
Cu tri TP.HCM truy trach nhiem dai bieu QH ve Thu Thiem-Hinh-2
 Cử tri Nguyễn Thị Thuỳ Dương phát biểu ý kiến.

Theo cử tri Dương, trong việc cưỡng chế sai trái, có trách nhiệm của chính quyền và Công an quận 2, đồng thời đặt ra trách nhiệm giám sát của HĐND TP.HCM.
Khi ban tổ chức ngắt lời, yêu cầu nói ngắn gọn, nữ cử tri bức xúc: "Sai phạm gây đau khổ cho chúng tôi hàng chục năm trời, trong khi tôi chỉ nói chừng 5-6 phút...".
Ông Nguyễn Tuấn Tú (phường Bình Khánh) nói rằng, dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm không có đồ án quy hoạch 1/5000, không công khai quy hoạch chi tiết, không có quyết định thu hồi đất, không có phương án bồi thường, quyết định cưỡng chế của UBND quận 2 là vi phạm pháp luật.
"Vai trò giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND ở đâu? Bà Quyết Tâm có thấy mình hoàn thành nhiệm vụ hay không?", ông Tú chất vấn.
Cu tri TP.HCM truy trach nhiem dai bieu QH ve Thu Thiem-Hinh-3
Người dân không có thư mời, theo dõi buổi tiếp xúc qua màn hình TV. 

Cử tri Đoàn Văn Phương (phường Bình Khánh) cho biết, các cử tri đã nói nhiều đến vấn đề pháp lý liên quan đến triển khai quy hoạch Thủ Thiêm, khu tái định cư 160 ha theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng.
Ban Tiếp công dân Trung ương và Chủ tịch UBND TP.HCM đã 3 lần tiếp dân Thủ Thiêm, đã có lời xin lỗi và bày tỏ mong muốn bà con tha lỗi. Tuy nhiên, quan trọng nhất là xử lý các cá nhân làm sai, cố ý làm trái, gây ra bao khổ cực cho người dân.
Trong lúc ban tổ chức mời cử tri phát biểu theo thứ tự đăng ký, một số cử tri chưa đến lượt đã tỏ ra mất bình tĩnh, đứng dậy đòi được phát biểu.
Trước các ý kiến căng thẳng của cử tri, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm xin phép chủ tọa cho mình được phát biểu và yêu cầu cử tri nói gọn lại để dành cho ý kiến cho cử tri khác.
“Cô bác yên tâm, chúng tôi sẽ ngồi lại nghe đến ý kiến cuối cùng”, bà Tâm nói và đề nghị chủ tọa bố trí cử tri phát biểu ý kiến theo thứ tự đã đăng ký.
Theo Quỳnh Như/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)