Công ty Hòa Hiệp bị phạt 50 triệu đồng vì xả thải vượt mức

Công ty TNHH Hòa Hiệp có hành vi xả thải khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần vào môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 50 triệu đồng đối với Công ty TNHH Hòa Hiệp, địa chỉ trụ sở chính: số 104, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An về hành vi thải khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường.
Cong ty Hoa Hiep bi phat 50 trieu dong vi xa thai vuot muc
Công ty TNHH Hòa Hiệp vì đã xả thải vượt mức quy định 
Trước đó, vào khoảng14h ngày 21/5/2022, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường – Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra trạm sản xuất bê tông nhựa Asphalt của Công ty TNHH Hòa Hiệp, địa chỉ: xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, phát hiện công ty có hành vi vi phạm xả thải khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần vào môi trường. Cụ thể: bụi tổng khí thải tại ống xả thải của hệ thống lọc bụi túi vải của Trạm sản xuất bê tông nhựa Asphalt vượt 1,3 lần với lưu lượng xả khí thải 6385 m3/giờ.
Căn cứ hành vi vi phạm, Phòng Cảnh sát môi trường đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 50 triệu đồng đối với công ty TNHH Hòa Hiệp.

Chìm tàu cá ở Phú Quốc do mưa bão, 2 người mất tích

Đang vào bờ trú mưa bão, một tàu cá ở TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang bất ngờ bị sóng đánh chìm tàu khiến 2 người bị mất tích.

Chiều 12/7, Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông, TP Phú Quốc cho biết lực lượng biên phòng đang phối hợp với lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và người dân trong vụ chìm tàu cá, khiến hai người mất tích tại khu phố 3, phường Dương Đông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, một tàu cá đi từ ngoài biển vào bờ để tránh mưa bão do áp thấp gây ra, khi đến gần bờ thì tàu cá bị sóng đánh chìm. Lúc đó trên tàu có 7 người, 5 người đã bơi vào bờ, 2 người bị mất tích. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 2 người bị mất tích.

Súng chống tăng NLAW hiệu quả hơn của tên lửa Javelin ở Ukraine?

Tên lửa NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) đang ngày càng chứng tỏ khả năng của mình tại Ukraine và thậm chí còn tỏ ra hiệu quả hơn cả tên lửa Javelin đắt đỏ.

Theo thông tin được tờ Business Insider đăng tải, hệ thống tên lửa NLAW của Ukraine đã góp phần không nhỏ trong việc chặn đứng sức mạnh thiết giáp của quân đội Nga, ít nhất là trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Sung chong tang NLAW hieu qua hon cua ten lua Javelin o Ukraine?

Thành phố Ukraine bị chặn toàn bộ lối ra vào

Thị trưởng Melitopol cho biết, Nga đã chặn toàn bộ lối ra vào của thành phố miền Nam Ukraine. Trong khi đó, EU thông báo đã đóng băng 13,8 tỷ USD tài sản của Nga như một biện pháp trừng phạt kinh tế.

Theo CNN, trong ngày 12/7, thị trưởng thành phố Melitopol - Ivan Fedorov cho biết, Nga đã chặn toàn bộ lối ra vào của thành phố miền Nam Ukraine này trong 2 ngày liên tiếp.

Cụ thể, ông Fedorov cho biết, Nga đã phong tỏa toàn bộ cửa ngõ ra vào phía tây của Melitopol, khiến "hàng chục nghìn công dân" bị mắc kẹt. Theo thị trưởng thành phố, lực lượng Nga thực hiện điều này nhằm hạn chế những cuộc phản công của Ukraine, điều đang diễn ra tại các thành phố khác như Kherson.

"Do e ngại những cuộc phản công từ lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã sử dụng phương thức 'giam lỏng' hàng chục nghìn người dân. Họ đã đóng cửa trạm kiểm soát tại Vasylivka, khiến cho những công dân không thể di chuyển tới các thành phố khác", ông Fedorov nói.

Thanh pho Ukraine bi chan toan bo loi ra vao

Binh lính Nga tại quảng trường trung tâm Melitopol. Ảnh: EPA

Cũng theo thị trưởng Melitopol, tính từ tuần trước đến nay, Ukraine đã tổ chức hơn 30 cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Nga bên ngoài thành phố.

Trong khi đó, người đứng đầu chính quyền do Nga bổ nhiệm ở Melitopol, Yevgeniy Balitskiy cho biết, những hành động của Ukraine đang không khác gì "khủng bố", khi liên tiếp cho nổ tung những cây cầu hay xe hơi xung quanh thành phố.

"Những gì họ đang làm sẽ không thay đổi được điều gì, người dân tại Melitopol đã đưa ra lựa chọn. Thông qua một cuộc trưng cầu dân ý, thành phố được giải phóng sẽ trở thành một phần của Liên bang Nga", ông Balitskiy khẳng định.

EU đóng băng 13,8 tỷ USD tài sản từ Nga

Theo Guardian, trong cuộc họp không chính thức ngày 12/7 tại Prague, Ủy viên Tư pháp Liên minh châu Âu Didier Reynders cho biết, EU đã đóng băng số tài sản có tổng giá trị 13,8 tỷ USD của Nga, kể từ khi Moscow bắt đầu "hoạt động đặc biệt" tại Ukraine.

"Gần 14 tỷ USD là con số khá lớn, phần lớn chúng thuộc về các nhà tài phiệt và thực thể khác của Nga. Có khoảng 12 tỷ USD trong số này được đóng băng tại 5 quốc gia EU. Tôi hi vọng những thành viên còn lại trong liên minh cũng sẽ tăng cường những nỗ lực trừng phạt kinh tế", ông Reynders thông tin.

Thanh pho Ukraine bi chan toan bo loi ra vao-Hinh-2

Ủy viên Tư pháp EU Didier Reynders. Ảnh: AP

Kể từ tháng 2, Mỹ và các đồng minh đã áp đặt loạt lệnh trừng phạt kinh tế với Moscow, như việc loại một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, ngăn nước này tiếp cận các công nghệ tiên tiến và đưa nhiều tài phiệt, quan chức Nga vào danh sách cấm vận.

Tính đến tháng 6, đã có tổng cộng 300 tỷ USD của ngân hàng trung ương Nga bị phỏng tỏa bởi Mỹ, Anh, Canada, Nhật Bản và các đồng minh.

Ukraine tấn công kho đạn gần Kherson

Theo AP, trong ngày 12/7, Chính quyền Ukraine xác nhận lực lượng vũ trang của nước này đã tấn công một kho đạn của Nga ở gần Kherson.

Thanh pho Ukraine bi chan toan bo loi ra vao-Hinh-3

Vụ nổ xảy tại kho đạn Nova Kakhovka sau đợt tấn công bằng tên lửa. Ảnh: REX

Cụ thể, Bộ chỉ huy quân đội Ukraine cho biết, đã tổ chức một đợt tấn công bằng tên lửa nhắm vào kho đạn ở Nova Kakhovka, cách thành phố cảng Kherson 57km. Cuộc tấn công sử dụng Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động cao (HIMARS) đã thành công phá hủy mục tiêu.

Trong những ngày gần đây, Ukraine cho biết, họ có thể mở một cuộc phản công để giành lại lãnh thổ ở phía nam khi Nga dành nguồn lực để chiếm toàn bộ khu vực phía đông Donbass.

Tổng thống Putin sắp tới Iran

Theo AP, Điện Kremlin mới đây đã thông báo về việc Tổng thống Putin sẽ tới Iran vào ngày 19/7 để dự hội nghị thượng đỉnh liên quan tới xung đột Syria.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết, ông Putin sẽ cùng Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thảo luận về các giải pháp hòa bình cho Syria trong hội nghị tại Tehran. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng dự kiến tổ chức các cuộc hội đàm riêng với Tổng thống Erdogan, người đã cố gắng làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine trong nhiều tháng qua.

Chuyến công du của ông Putin diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tới tới Israel và Ả Rập Xê-út để thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran. Trước đó, Nhà Trắng cũng thông tin về việc Iran có thể cung cấp cho Nga hàng trăm UAV.

Đọc nhiều nhất

Tin mới