“Chung nhà” khu liên cơ Võ Chí Công, 8 sở ngành Hà Nội hoạt động sao?

(Kiến Thức) -  Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu 8 sở, ngành khẩn trương triển khai, hoàn tất việc chuyển trụ sở làm việc về Khu liên cơ Võ Chí Công xong trong tháng 7 này.

UBND TP Hà Nội yêu cầu 8 sở, ngành khẩn trương triển khai, hoàn tất việc chuyển trụ sở làm việc về Khu liên cơ Võ Chí Công xong trong tháng 7/2020. 8 sở ngành sẽ di dời về khu liên cơ bao gồm: Tài chính, KH&ÐT, QH&KT, TN&MT, KH&CN, Xây dựng, GTVT, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội.
Dự án Khu liên cơ Võ Chí Công là công trình trọng điểm của UBND thành phố Hà Nội, xây dựng bằng nguồn ngân sách Nhà nước. Quy mô dự án gồm 3 khối nhà, cao lần lượt 27, 16, và 7 tầng, xây dựng trên khu đất 7.270m2. Tổng mức đầu tư là hơn 1.022 tỷ đồng.
Dự kiến ban đầu thì cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018, các sở ngành sẽ bắt đầu di dời. Sau đó lùi thời hạn đến quý III/2018. Thời điểm dự kiến cuối cùng là giữa năm 2019.
Trước đây Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội làm chủ đầu tư dự án, đến tháng 02/2017, dự án chính thức bàn giao lại cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội (BQLDA). Khi bàn giao thì đã cơ bản xong phần thô của tòa nhà 27 và 16 tầng.
Tuy nhiên, từ thời điểm trước khi bàn giao, Cục Giám định nhà nước về công trình xây dựng - Bộ Xây dựng đã chỉ ra hàng loạt sai sót tại công trình. Sau đó, Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội đã sửa chữa nhưng chưa triệt để.
“Chung nha” khu lien co Vo Chi Cong, 8 so nganh Ha Noi hoat dong sao?
 "Chung nhà" khu liên cơ Võ Chí Công
Cơ chế vận hành của 8 sở ngành tại "nhà chung"
Theo BQLDA, dự kiến, tháng 7/2019, sẽ đưa 5 sở về trước, bao gồm: Khoa học & Công nghệ, Quy hoạch - Kiến trúc; Viện Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, TN&MT.
Việc đưa trước 5 sở về nằm trong tính toán đảm bảo về khối lượng cán bộ nhân viên làm việc thường xuyên và cả cá nhân, tổ chức đến làm việc tại các sở, ngành.
Vấn đề lớn nhất là bãi đỗ xe cho toàn bộ khu nhà, theo đại diện BQLDA, 2 khối nhà 16 và 27 tầng có 2 tầng hầm chỉ đủ chứa xe máy của cán bộ và 6- 8 xe công (mỗi sở ngành).
Xe của người dân đến làm việc sẽ được bố trí tại khu đất X2 ngay sát dự án Liên cơ Võ Chí Công. UBND thành phố Hà Nội đã giao việc triển khai cho Sở Xây dựng làm việc với Ban quản lý dự án quận Tây Hồ để xây dựng 2 tầng hầm và mặt bằng đỗ xe.
Theo kế hoạch, quận Tây Hồ bàn giao 2 tầng hầm gửi xe trước 30/6. Tuy nhiên đến nay khu để xe vẫn chưa đổ bê tông, khả năng cao sẽ chậm thời hạn bàn giao.
Quản lý và vận hành tòa nhà cũng là vấn đề được đặt ra khi tòa nhà đi vào hoạt động. Trước đây, mỗi sở đều có bảo vệ riêng, quản lý riêng nhưng khi vào tòa nhà phải hoạt động theo một thể thống nhất.
Do đó, BQLDA đang đề xuất thành lập tổ quản lý vận hành tòa nhà, đang báo cáo Sở Xây dựng, Sở Tài chính. “BQLDA không có chuyên môn quản lý tòa nhà, cũng như không có nhân sự để làm việc này do đó nhất thiết phải có đơn vị quản lý tòa nhà chuyên nghiệp”, đại diện BQLDA nói.
>>> Xem thêm video: Siêu máy tính giữ kỷ lục thế giới mạnh đến mức nào?

Nguồn VTC Now

Phát hiện thêm 4 người Trung Quốc cư trú trái phép ở Nha Trang

Ngày 28/7, Sở Y tế Khánh Hòa tiếp tục điều tra dịch tễ, xét nghiệp Covid-19 thêm 4 người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 
 

Theo đó, cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thêm 4 người Trung Quốc lưu trú trái phép tại một căn nhà trên đường Nguyễn Thiện Thuật (TP Nha Trang). Ngành y tế đã tiến hành điều tra dịch tể, lấy mẫu xét nghiệm.

Bước đầu, cả 4 trường hợp đều cho kết quản âm tính với vi rút SARS-COV-2. Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết ngành đang tiếp tục xác minh làm rõ đối với các trường hợp người nước ngoài cư trú bất hợp pháp.

Phat hien them 4 nguoi Trung Quoc cu tru trai phep o Nha Trang
Nhiều người Trung Quốc từng làm việc "chui" ở Nha Trang, Khánh Hòa 

Khám xét cán bộ, lái xe TP Hà Nội: Hiểu sao về tội "chiếm đoạt tài liệu bí mật"

(Kiến Thức) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc một cán bộ và lái xe của UBND TP Hà Nội bị điều tra về hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".

Ngày 13/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 cán bộ UBND TP Hà Nội về hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" theo Điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015.

Hà Nội chưa nhận thông báo về vụ khám xét với thành viên Tổ giúp việc, tài xế của Chủ tịch UBND TP?

Ông Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, chiều 14-7 cho biết cán bộ của Thành ủy chưa nhận được văn bản nào liên quan đến việc Bộ Công an khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của cán bộ tại Phòng thư ký biên tập, Tổ giúp việc TP Hà Nội và tài xế của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Chiều 14-7, bên lề buổi giao ban báo chí do Thành uỷ Hà Nội tổ chức, báo chí đã đặt nhiều câu hỏi với ông Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, về việc Bộ Công an khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của cán bộ tại Phòng thư ký biên tập, Tổ giúp việc TP Hà Nội và tài xế của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Đọc nhiều nhất

Tin mới