Cháy nhà hàng cao tầng giữa trung tâm TP HCM, thực khách tháo chạy

Google News

(Kiến Thức) - Ngay thời điểm nhà hàng đón khách vào ăn trưa, hỏa hoạn nghiêm trọng bất ngờ bùng phát dữ dội từ tầng thượng, khói bao trùm cả khu vực khiến thực khách, nhân viên… tháo chạy gây hỗn loạn.

Đến gần 13h trưa nay, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 1, TP HCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại nhà hàng Hàng Dương, đường Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1.
Chay nha hang cao tang giua trung tam TP HCM, thuc khach thao chay
Đám cháy cùng khói đen bùng phát dữ dội từ tầng thượng nhà hàng giữa trung tâm TP HCM. 
Theo các nhân chứng, vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 9/3 tại nhà hàng Hàng Dương. Đám cháy phát ra tầng thượng sau đó lan rộng, khói bốc cao mù mịt và bao trùm cả không gian bên trên tòa nhà.
Chay nha hang cao tang giua trung tam TP HCM, thuc khach thao chay-Hinh-2
 Nhiều xe thang chữa cháy nhà cao tầng được điều động đến hiện trường...

Chay nha hang cao tang giua trung tam TP HCM, thuc khach thao chay-Hinh-3
Lực lượng cứu hỏa tham gia chữa cháy. 
Vào thời điểm này, khi các nhân viên nhà hàng và du khách nước ngoài đang đến ăn trưa tại đây thì vụ cháy xảy ra khiến tất cả tháo chạy ra ngoài gây cảnh hỗn loạn. Ngay sau đó, lực lượng PCCC đã điều động xe chữa cháy đến hiện trường xử lý đám cháy. Nhiều xe thang được huy động đến chữa cháy vì tòa nhà khá cao.
Công tác chữa cháy khá vất vả vì đám cháy xảy ra trên cao và nhiều khói trong khu vực đông đúc nhà dân. Đến 11h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.
Trao đổi với PV Kiến Thức, đại diện lãnh đạo UBND phường Bến Nghé cho biết, vụ cháy nhà hàng không có thiệt hại về người.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)