Băng nhóm đánh cắp tài khoản ngân hàng để mua ma túy

3 thanh niên lập nhiều tài khoản Facebook, lừa tuyển lao động trả lương cao rồi dụ nạn nhân truy cập các đường link để đánh cắp mật khẩu tài khoản ngân hàng.

VKSND Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Hải (20 tuổi), Dương Viết Hưng (18 tuổi) và Nguyễn Thanh Phúc (23 tuổi, cùng quê Quảng Trị) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Tháng 6/2020, 3 bị can cần tiền mua ma túy và chơi game nên rủ nhau cài ứng dụng Weely trên điện thoại. Mục đích là tạo các đường link để đánh cắp tài khoản ngân hàng của nhiều người.
Hải mua một tài khoản nhà băng của người khác rồi liên kết với số điện thoại của anh ta để rút tiền. Khi gây án, nhóm này thường thuê phòng tại nhiều nhà nghỉ ở Hà Nội để tụ tập.
Bang nhom danh cap tai khoan ngan hang de mua ma tuy
Tang vật vụ án. Ảnh: Hải Nam. 
Theo cáo buộc, 3 bị can lập nhiều tài khoản Facebook và các fanpage rồi đăng tuyển lao động trả lương cao. Khi người tìm việc liên hệ, Hải và Hưng yêu cầu họ truy cập link do ứng dụng Weely tạo ra để liên kết với tài khoản ngân hàng, ví điện tử Momo để trả lương.
Sau khi cung cấp thông tin, nạn nhân lập tức bị chiếm quyền quản lý tài khoản ngân hàng. Cuối cùng, nhóm hacker sử dụng mật khẩu đánh cắp để đăng nhập tài khoản của bị hại.
Để lấy mã OTP, các bị can xưng là đại diện công ty tuyển lao động, gọi điện yêu cầu chủ tài khoản ngân hàng cung cấp mã này rồi thực hiện lệnh rút tiền.
VKS xác định từ 15/6 đến 7/12/2020, Hải và đồng phạm đã dụ 22 nạn nhân truy cập đường link giả mạo, đánh cắp hơn 570 triệu đồng của các bị hại.
Giữa tháng 8/2020, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, nhận đơn trình báo của một phụ nữ tố bị kẻ gian chiếm đoạt hơn 25 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.
Nạn nhân trên cho biết trước đó nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook người quen nhờ nhận giúp 5 triệu đồng. Khi truy cập liên kết như hướng dẫn, toàn bộ tiền trong tài khoản đã bị rút. Qua truy vết, cảnh sát bắt giữ 3 bị can.

Cảnh giác với chiêu lừa đảo mới, vô cùng tinh vi qua Zalo

Chị V.T.B (Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây chị bị các đối tượng lừa đảo giả mạo tài khoản zalo, sau đó đi kết bạn với bạn bè chị rồi nhắn tin mượn tiền. Điều đáng nói, đối tượng lừa đảo có số tài khoản ngân hàng trùng với tên của chị. 

Chị V.T.B cho biết, mới đây chị đã phải lên mạng xã hội để cảnh báo bạn bè về việc có đối tượng giả mạo tài khoản Zalo chị để đi vay tiền. Theo đó, đối tượng tạo 1 tài khoản Zalo có tên, ảnh đại diện và các thông tin trùng khớp với tài khoản thật của chị B. Bằng cách nào đó, đối tượng có được danh bạ điện thoại của nạn nhân và bắt đầu đi kết bạn với bạn bè của họ và nhắn tin để mượn tiền. 

Hưng Yên: Bắt nghi phạm chém chết người phụ nữ khi bước ra khỏi cửa

Cơ quan chức năng vừa bắt giữ 1 nghi phạm do có liên quan đến cái chết của người phụ nữ bị sát hại ở  phường Minh Khai, TP Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên).

Hung Yen: Bat nghi pham chem chet nguoi phu nu khi buoc ra khoi cua

Ngày 20/9, Công an TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên cho biết, đã bắt giữ ghi phạm Trần Văn Hùng (56 tuổi) trong vụ đang điều tra vụ người phụ nữ bị chém chết khi bước ra khỏi cửa xảy ra tại phường Minh Khai, TP Hưng Yên.  

Hung Yen: Bat nghi pham chem chet nguoi phu nu khi buoc ra khoi cua-Hinh-2
 Theo thông tin từ UBND phường Minh Khai, vụ người phụ nữ bị chém chết khi bước ra khỏi cửa xảy ra trưa 19/9, Hùng đến nhà bà N.T.H. (66 tuổi) ở đường Bãi Sậy, TP Minh Khai, và cầm theo hung khí. Đến khoảng 12h30, nghi phạm dùng dao đâm bà H. tử vong trước cửa nhà rồi bỏ khỏi hiện trường.

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đặt cọc mua hàng online

Công an TP HCM vừa phát đi cảnh báo người dân về các thủ đoạn lừa đảo qua hình thức đặt cọc hoặc các web giả mạo sàn thương mại điện tử có lượng khách hàng giao dịch lớn như Shopee.

Theo Công an TP HCM, hiện nay TP HCM đang thực hiện giãn cách xã hội nên người dân phải thay đổi hành thức mua sắm trực tiếp sang mua sắm trực tuyến trên các ứng dụng hoặc các website, trang thương mại điện tử để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19.

Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng xấu đã làm giả các trang thương mại điện tử nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Một số thủ đoạn phổ biến như sau:

Thủ đoạn lừa đảo qua hình thức đặt cọc

Nắm được nhu cầu cần mua sắm các hàng hóa thiết yếu của người dân trong thời gian giãn cách xã hội như: thực phẩm, vật tư y tế… các đối tượng xấu đã xâm nhập vào các nhóm Zalo, Facebook của các khu dân cư, các cộng đồng kinh doanh hàng hóa thiết yếu. Sau đó, chiêu dụ người mua bằng cách đăng tin bán các sản phẩm với giá thấp hơn giá thị trường và nhận ship đến địa chỉ của khách hàng.

Lấy lý do tránh tình trạng khách bùng hàng cũng như bảo đảm giữ giá tốt nhất của đơn hàng đó, các đối tượng không ngừng thúc giục, yêu cầu người mua phải chuyển khoản đặt cọc trước.

Cong an canh bao thu doan lua dao dat coc mua hang online
Công an cảnh báo người dân chiêu lừa qua hình thức nhận cọc 

Đọc nhiều nhất

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Trong quá trình đào đất, một hộ dân tại xã Kim Ngân (Quảng Trị) phát hiện một quả bom nằm cách móng nhà chỉ khoảng 40cm, nên đã cấp báo chính quyền.

Tin mới

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Trong quá trình đào đất, một hộ dân tại xã Kim Ngân (Quảng Trị) phát hiện một quả bom nằm cách móng nhà chỉ khoảng 40cm, nên đã cấp báo chính quyền.