Vừa phá hủy Punggye-ri, Triều Tiên đã xây dựng bãi thử hạt nhân mới?

Việc Triều Tiên chọn tỉnh Chagang xa xôi trở thành đặc khu Songun làm dấy lên nghi vấn Bình Nhưỡng có thể sử dụng nơi này như một căn cứ quan trọng phục vụ cho chương trình hạt nhân và tên lửa sau khi bãi thử Punggye-ri bị phá hủy.

Tờ Daily NK có trụ sở ở Seoul dẫn nguồn tin tại Bình Nhưỡng cho biết các quan chức cấp cao thuộc Bộ An ninh quốc gia Triều Tiên hồi tháng 4 đã nhận được thông báo về quyết định này.
Nguồn tin này nói thêm rằng Chagang sẽ được xây dựng để trở thành "một cơ sở chiến lược cho quân đội khi xảy ra chiến tranh hiện đại" và rằng lựa chọn này sẽ không vướng phải bất cứ trở ngại bởi nó theo đúng nguyện vọng tôn trọng di sản của cha và ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Vua pha huy Punggye-ri, Trieu Tien da xay dung bai thu hat nhan moi?
Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên trước khi bị phá hủy hôm 24/5.
Với diện tích hơn 16.500 km2, Changang là tỉnh miền núi tiếp giáp với Trung Quốc. Do 98% diện tích là đồi núi nên Chagang khá thưa thớt dân cư, tạo điều kiện biến nơi đây trở thành một địa điểm lý tưởng để che giấu kho dự trữ vũ khí và phương tiện nghiên cứu hạt nhân.
Năm 2013, cơ quan tình báo Hàn Quốc trong một báo cáo từng cảnh báo rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh cho ngành công nghiệp đạn dược chuyển xuống lòng đất để tránh bị theo dõi và tấn công. Báo cáo này nói thêm rằng có khoảng 1.800 cơ sở trên khắp Triều Tiên được sử dụng vào mục đích sản xuất vũ khí và trang thiết bị cho quân đội.
"Hầu hết các cơ sở đều nằm ở tỉnh Chagang và các vùng xa xôi khác, một phần hoặc toàn bộ ở dưới lòng đất nhằm giảm thiểu thiệt hại trong chiến tranh", báo cáo này nêu rõ.
Triều Tiên cũng được cho là đã mở rộng mạng lưới đường hầm và boongke để giấu tài sản quân sự và cung cấp nơi chú ẩn cho giới chức lãnh đạo trong trường hợp chiến tranh nỗ ra. Cùng với đó là việc xây dựng các đường hầm nối sang biên giới Trung Quốc

Nhóm phóng viên quốc tế đầu tiên đặt chân tới Triều Tiên

Một máy bay của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo đã đưa nhóm phóng viên truyền thông quốc tế hạ cánh an toàn xuống sân bay Kalma gần thành phố nghỉ dưỡng Wonsan, Triều Tiên.
 

Nhóm phóng viên quốc tế di chuyển từ Bắc Kinh tới Wonsan (Triều Tiên) trên một chiếc máy bay nhỏ của hãng hàng không Air Koryo. Ảnh: Sky News
Nhóm phóng viên quốc tế di chuyển từ Bắc Kinh tới Wonsan (Triều Tiên) trên một chiếc máy bay nhỏ của hãng hàng không Air Koryo. Ảnh: Sky News 
Theo Đài phát thanh Sputnik, chuyến bay của hãng Air Koryo xuất phát từ Bắc Kinh vào lúc 9h40 phút sáng (giờ địa phương) ngày 22/5. Phóng viên của hãng này nhấn mạnh không có bất kỳ đại diện truyền thông nào của Hàn Quốc có mặt trên chuyến bay.

Hành trình hơn 16 tiếng đi vào bãi thử hạt nhân Punggye-ri Triều Tiên

Ước tính nhóm 20 phóng viên quốc tế sẽ phải mất hơn 16 giờ đồng hồ để có thể đến được bãi thử trên vùng núi hẻo lánh Punggye-ri miền Bắc Triều Tiên, chưa kể đến tình hình thời tiết xấu.
 

Theo phóng viên của đài truyền hình CNN có mặt trong nhóm truyền thông quốc tế được mời đến Triều Tiên để chứng kiến lễ dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri, chuyến bay của hãng hàng không Air Koyro đáp xuống thành phố cảng Wonsan bờ Đông Triều Tiên vào hôm 22/5 chỉ là đoạn đường đầu tiên trong hành trình dài tới Punggye-ri – nơi cách Wonsan khoảng 600 km.

Triều Tiên hoàn thành việc dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri

Theo Tân Hoa xã và hãng tin RT (Nga), ngày 24/5, Triều Tiên đã hoàn thành việc dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Thông tin này được xác nhận bởi phóng viên của các hãng tin trên có mặt chứng kiến sự kiện này.
 

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. (Nguồn: Fortuna's Corner)
 Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. (Nguồn: Fortuna's Corner)

Đọc nhiều nhất

Tin mới