Vụ thỉnh vong ở chùa Ba Vàng: Tòa bác đơn kiện của bà Yến

Hội đồng xét xử TAND TP Uông Bí nhận định bà Phạm Thị Yến nhiều lần có hành vi lợi dụng hoạt động thỉnh vong, gọi hồn làm ảnh hưởng đến nếp sống văn hóa.

Sáng 5/4, TAND TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử vụ bà Phạm Thị Yến đâm đơn kiện UBND phường Quang Trung (TP Uông Bí) và đề nghị hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND phường Quang Trung đối với cá nhân bà Yến liên quan đến việc cúng "oan gia trái chủ" tại chùa Ba Vàng.
Vu thinh vong o chua Ba Vang: Toa bac don kien cua ba Yen
 Cá nhân bà Yến liên quan đến việc cúng "oan gia trái chủ" tại chùa Ba Vàng. (Ảnh :Nguoiduatin)
Trước đó, do được xác định có liên quan đến hoạn động thỉnh vong, "cúng oan gia trái chủ" tại chùa Ba Vàng, gây bức xúc trong dư luận, ngày 26/3/2019, Chủ tịch UBND phường Quang Trung, ông Nguyễn Phúc Quảng, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Yến (SN 1970, cư trú tại tổ 2b, khu 1, phường Hồng Hải, TP Hạ Long) do hành vi lợi dụng hoạt động "thỉnh vong, gọi hồn", vi phạm nếp sống văn hóa. Theo đó, bà Yến bị phạt 5 triệu đồng. Mức xử phạt này đã áp dụng tình tiết tăng nặng do bà Yến đã vi phạm nhiều lần.
Ngay sau đó, bà Phạm Thị Yến đã khởi kiện UBND phường Quang Trung vì cho rằng quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND phường Quang Trung đã vi phạm quy định pháp luật về nội dung, sử dụng sai mẫu hay Chủ tịch UBND phường Quang Trung xử phạt cá nhân bà Phạm Thị Yến nhưng không lập biên bản vi phạm hành chính...
Tại phiên tòa, sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử TAND TP Uông Bí nhận định ngày 26/3/2019, UBND phường Quang Trung tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính xác định tại chùa Bà Vàng, bà Phạm Thị yến nhiều lần có hành vi lợi dụng hoạt động thỉnh vong, gọi hồn làm ảnh hưởng đến nếp sống văn hóa, vi phạm điểm a khoản 2 điều 15 Nghị định 158 của Chính phủ.
Do bà Yến không hợp tác trong quá trình lập biên bản nên dù bà Yến không kí nhưng trong biên bản thể hiện chữ ký của người đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm và có chữ ký của 2 người chứng kiến.
Vu thinh vong o chua Ba Vang: Toa bac don kien cua ba Yen-Hinh-2
 Bà Phạm Thị Yến. (Ảnh : Moitruongdothi)
Theo nhận định của Hội đồng xét xử, quyết định xử phạm vi phạm hành chính ngày 26/3/2019 của Chủ tịch UBND phường Quang Trung là đúng trình tự, thủ tục. Sau khi bà Yến khởi kiện, UBND phường Quang Trung đã sửa đổi, bổ sung bằng quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 43 ngày 16/7/2020 là hoàn toàn phù hợp theo quy định của pháp luật.
Cùng với đó, Hội đồng xét xử nhận định việc bà Phạm Thị Yến khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND phường Quang Trung, TP Uông Bí là không có căn cứ chấp nhận.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND TP Uông Bí đã tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị Yến. 

Tranh cãi sư trụ trì chùa Ba Vàng bày cách “hóa giải” virus corona

(Kiến Thức) - Trang web chùa Ba Vàng bất ngờ hoạt động trở lại cùng với sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh bất ngờ tổ chức chương trình "hóa giải" virus corona khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng.

Trước diễn biến phức tạp của virus corona trên thế giới, tối ngày 26/1 (tức mùng 2 Tết), trên trang web Chuabavang.com.vn và trang facebook "Thích Trúc Thái Minh" cùng lúc phát trực tiếp chương trình "Tu tập hồi hướng hóa giải dịch nạn virus corona" khiến dư luận vô cùng ngỡ ngàng.
Tranh cai su tru tri chua Ba Vang bay cach
 Sư thầy Thích Trúc Thái Minh "bày cách" hóa giải nạn dịch virus corona? (Ảnh: Báo Giao Thông).
"Mọi thiên tai, dịch bệnh gốc là do ác nghiệp của chúng sinh, nạn dịch virus corona cũng không nằm ngoài nguyên nhân trên", đoạn chia sẻ của sư thầy Thích Trúc Thái Minh (trụ trì chùa Ba Vàng).

Nam thanh niên sát hại nữ công nhân vệ sinh ở Cầu Giấy khai gì?

Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội cho biết, đối tượng vẫn đang khai nhận linh tinh, không rõ ràng về hành vi phạm tội của mình. Công an vẫn đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai của đối tượng.

Liên quan tới vụ thanh niên sát hại nữ công nhân vệ sinh, ngày 5/4, trao đổi với PV, một cán bộ điều tra Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng nam giới để điều tra về hành vi Giết người.
Nam thanh nien sat hai nu cong nhan ve sinh o Cau Giay khai gi?
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. 

Theo vị cán bộ này, tối muộn 4/4, Công an phường Dịch Vọng nhận tin báo tại trước cửa quán cà phê ở 302 phố Cầu Giấy, phường Dịch Vọng xảy ra một vụ án mạng, nghi phạm là một nam thanh niên còn nạn nhân là một nữ công nhân vệ sinh môi trường.

Sự việc sau đó được Công an phường Dịch Vọng thông tin, phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy để điều tra, làm rõ.

Sau khi phong toả hiện trường để làm công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, lực lượng công an đã xác minh và bắt giữ một nam thanh niên được xác định là hung thủ gây ra vụ án mạng. Quá trình điều tra, bước đầu, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy xác định đối tượng đã sử dụng gạch đập nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vị này cho biết thêm: “Đối tượng vẫn đang khai nhận linh tinh, không rõ ràng về hành vi phạm tội của mình. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai của đối tượng”.

Hiện vụ thanh niên sát hại nữ công nhân vệ sinh đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Nam thanh niên ở Bình Phước giết bạn gái vì đòi chia tay

'Cúng vong' hàng trăm triệu, bệnh nhân vẫn nhập viện Tâm thần

Nghe lời thầy bói, nhiều gia đình không tin người thân của mình bị bệnh tâm thần mà cho rằng con mình, vợ mình bị “ma hành”, phải “cúng vong” thì bệnh mới khỏi.
 

Thậm chí có gia đình còn bỏ ra hàng trăm triệu đồng mở phủ để con được hưởng “lộc trời”, cứu độ nhân gian cho thiên hạ. Hậu quả, tiền mất tật mang, bệnh nhân bị bệnh tâm thần ngày càng nặng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.