Ấn tượng màn bắn pháo, phóng tên lửa của Mi-28

Google News

(Kiến Thức) - Cùng xem những hình ảnh đặc biệt ấn tượng khi Mi-28 bắn đạn pháo 30mm, phóng rocket và tên lửa chống tăng trong phần thi ở Aviadarts 2014.

Clip Mi-28 thực hiện bài thi bắn đạn thật ở Aviadarts 2014:

Mi-28 (NATO định danh là Havoc - kẻ tàn phá) là trực thăng tấn công bọc thép 2 chỗ ngồi, chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết, cả ban ngày và ban đêm. Nó được thiết kế cho nhiệm vụ tấn công hủy diệt các mục tiêu mặt đất (xe tăng, thiết giáp, công sự, bộ binh địch) và cả mục tiêu trên không (trực thăng, thậm chí là máy bay phản lực).
Mi-28 được trang bị một pháo tự động 30mm 2A42 (cơ số 250 viên đạn) và 2 cánh nhỏ trên thân mang được tổng cộng: 16 tên lửa chống tăng Ataka-V và 40 đạn rocket S-8 hoặc 16 Ataka-V và 10 đạn rocke S-13 hoặc 16 Ataka-V và 2 gunpod 23mm.
Ngoài ra, Mi-28 có thể tùy chọn trang bị tên lửa chống tăng 9K118 Sheksna và 9A-220 hoặc 8 tên lửa không đối không Igla-V, Vympel R-73 hoặc 2 bộ rải mìn KMGU-2.
 Trực thăng tấn công hạng nặng Mi-28 đeo đầy rocket, tên lửa chống tăng Ataka.
Aviadarts là cuộc thi nhằm thể hiện khả năng của các phi công Không quân Nga được tổ chức hàng năm. Trong cuộc thi này, phi công sẽ hoàn thành phần thi bắn tên lửa không đối đất cũng như sử dụng súng trên máy bay để tấn công mục tiêu mặt đất.
Ngoài ra, các phi công cũng sẽ thi vượt qua hệ thống phòng không, bao gồm cả hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 mới nhất và tên lửa chống tăng dẫn đường Kornet.
Cuộc thi Aviadarts 2014 vừa chính thức diễn ra ngày 21/5 tại căn cứ Không quân Nga ở Voronezh. Phần thi quốc tế của cuộc thi sẽ diễn ra vào giữa tháng 7/2014.
Hoàng Lê

Bình luận(0)