Vụ hai xe khách tông nhau: Tài xế xe Sơn Quy gây đại nạn

(Kiến Thức) - Vụ tai nạn thảm khốc hai xe khách tông nhau ở Bình Thuận khiến hơn chục người chết cháy được xác định là lỗi do tài xế xe khách Sơn Quy vượt ẩu.

Chiều nay 27/5, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Huỳnh Ngọc Thanh, chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Bình Thuận xác nhận: “Vụ TNGT liên hoàn giữa 2 xe khách và xe tải gây cháy lớn và làm chết 13 người, 39 người khác bị thương xảy ra trên QL1A, đoạn qua địa bàn Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã có kết quả xác định nguyên nhân ban đầu”.
Vu hai xe khach tong nhau: Tai xe xe Son Quy gay dai nan
Sau khi hai xe khách tông nhau đã gây ra vụ cháy dữ dội khiến 13 người thiệt mạng.
Theo Ban ATGT tỉnh Bình Thuận, sau 5 ngày khẩn trương thu thập dấu vết, ghi lời khai các nhân chứng cũng như nạn nhân là hành khách trên hai xe, bước đầu cơ quan chức năng xác định lỗi do xe khách giường nằm BKS 38N-5577, tài xế Trần Công Định (53 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển gây ra.
Theo đó, khoảng hơn 4h rạng sáng 22/5, tài xế Định chở khách từ TP HCM về Hà Tĩnh và khi đến KM1730 +300 (TT Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) dù khu vực đường cong, không dải phân cách, trời tối và có mưa nhưng tài xế vẫn cố vượt xe tải chạy phía trước. Cùng lúc xe khách giường nằm của hãng Phương Trang lao đến từ hướng ngược lại đã khiến 2 xe đâm trực diện và cả 2 xe bốc cháy dữ dội; lúc này chiếc xe tải khác đang chạy đến, tài xế không xử lý kịp cũng tông vào và cháy phần đầu xe.
Vu hai xe khach tong nhau: Tai xe xe Son Quy gay dai nan-Hinh-2
 2 chiếc xe khách cháy rụi khiến 13 người chết, 39 người bị thương nặng.
Vụ TNGT thảm khốc hai xe khách tông nhau khiến 12 người tử vong tại chỗ (cả 2 tài xế của xe khách), một người chết tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM và 39 người bị thương.
“Đó chỉ là kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân chính thức vẫn đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận điều tra làm rõ”, ông Thanh, thông tin.

Báo Lào vạch trần âm mưu chống phá Việt Nam

Báo “An ninh” của Bộ An ninh Lào đã đăng tải loạt bài về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của bọn phản động trong và ngoài nước nhằm chống phá Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước, trong và sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Việt Nam, báo “An ninh” của Bộ An ninh Lào, đã đăng tải loạt bài về âm mưu, phương thức và thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, bọn phản động trong và ngoài nước lợi dụng tự do dân chủ, nhân quyền cũng như các sự kiện thời sự diễn ra trong nước để tuyên truyền, xuyên tạc cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV của Việt Nam nói riêng và chống phá Việt Nam nói chung, qua đó, giáo dục ý thức giác ngộ cách mạng, tinh thần cảnh giác của người dân và lực lượng an ninh Lào trong cuộc đấu tranh chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch”.
Bao Lao vach tran am muu chong pha Viet Nam
Ngay tại TP Hồ Chí Minh, tổ chức phản động Việt Tân mở khóa huấn luyện cho hàng chục tri thức, sinh viên, nhằm lôi kéo những người khiếu kiện, phát triển lực lượng ở các khu công nghiệp lớn. 
Theo báo trên, để thực hiện toan tính, bọn phản động đã chủ động, thậm chí rất táo tợn, công khai lôi kéo các phần tử cơ hội chính trị, bất mãn có tư tưởng chống đối cách mạng đang sống trong nước và lưu vong ở nước ngoài để kết hợp tán phát tài liệu, thông tin tuyên truyền, xuyên tạc mọi đường lối, quan điểm, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Chúng sử dụng mạng xã hội hô hào, cổ vũ phong trào “ứng cử tự do”. Khi các ứng cử viên tự do không hội tụ đủ yếu tố, tiêu chí cần thiết để tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội thì chúng lại hô hào “tẩy chay bầu cử’’. Chúng coi thời gian trước cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp của Việt Nam lần này là cơ hội để chúng tạo sự hoài nghi, thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhân dân.

Đáng chú ý là tổ chức phản động Việt Tân và các tổ chức phản động khác từng đưa lực lượng từ Việt Nam sang Thái Lan, Malaysia huấn luyện về phương thức lật đổ theo kiểu “cách mạng màu”, “đấu tranh bất bạo động”. Một trong những thủ đoạn của chúng là ra sức xuyên tạc cho nhiều người hiểu sai lệch về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngay tại TP Hồ Chí Minh, chúng từng mở 4 khóa huấn luyện cho hàng chục tri thức, sinh viên, hình thành các nhóm chi bộ “Việt Tân” nhằm lôi kéo những người khiếu kiện, phát triển lực lượng ở các khu công nghiệp lớn. Các thế lực phản động cũng đã tổ chức nhiều đợt thu thập chữ ký vào thỉnh nguyện thư với quy mô lớn gửi chính quyền Mỹ. Từ sau Đại hội Đảng XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan công an đã thu được nhiều bằng chứng về âm mưu của Việt Tân và các tổ chức phản động lợi dụng các cuộc biểu tình “phản đối Trung Quốc” để tập dượt “cách mạng màu” ở Việt Nam. Thực chất âm mưu chống phá của các thế lực phản cách mạng trước bầu cử là nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu chiến lược “Diễn biến hòa bình” mà chúng đã xác định bấy lâu nay.

Báo trên kết luận: "Thực tiễn cho thấy hoạt động chống phá của các thế lực thù địch chống cách mạng Việt Nam đang diễn ra ngày càng quyết liệt cả về cường độ, tính chất, nội dung cũng như phương thức thủ đoạn. Chúng ta cũng cần nhận thức rõ ràng rằng việc phủ nhận, xuyên tạc nhằm chuyển hóa chế độ XHCN Việt Nam là mục tiêu không hề thay đổi của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản cách mạng mà họ đã thể hiện từ hàng chục năm nay. Vì vậy, cần nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch”.

Ngạc nhiên thợ cắt tóc ở Hà Nội giống hệt Tổng thống Obama

Trên phố Mai Hắc Đế (Hà Nội) có một cửa hiệu cắt tóc đã treo ảnh tổng thống Obama suốt 7 năm nay.

Ngac nhien tho cat toc o Ha Noi giong het Tong thong Obama
Hiệu cắt tóc của ông Hoàng Bảo Khánh trên phố Mai Hắc Đế (Hà Nội) đã treo ảnh Tổng thống Obama từ năm 2009 (cũng là năm ông Obama nhậm chức Tổng thống). 

Chủ tịch quận trẻ nhất TPHCM trúng cử HĐND TP

(Kiến Thức) - Chủ tịch UBND quận 12, Lê Trương Hải Hiếu và diễn viên cải lương Quế Trân đã trúng cử Đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu bầu khá cao.

Sáng nay 27/5, Uỷ ban bầu cử TP HCM đã công bố danh sách 105 đại biểu trúng cử Hội đồng nhân dân TP HCM, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Ông Nguyễn Thành Phong (SN 1962, quê quán huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), UV BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND TP, Chủ tịch UBND TP HCM đắc cử (đơn vị bầu cử số 1, quận 1, TP HCM) với tỷ lệ phiếu bầu cao nhất trong số 105 đại biểu được bầu (78,75%).
Chu tich quan tre nhat TPHCM trung cu HDND TP
 Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong (đơn vị bầu cử số 1) đắc cử với tỷ lệ bầu cao nhất TP HCM.

Đọc nhiều nhất

Tin mới