VPB tăng ngay 3% sau khi VPBank lấy ý kiến cổ đông trả cổ tức

(Kiến Thức) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, VPB) đã công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông để chia cổ tức.
 

HĐQT VPBank công bố Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông vào ngày 13/7 để lấy ý kiến bằng văn bản về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Đây là một thông tin khá bất ngờ vì tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 diễn ra hồi cuối tháng 4 vừa qua, các cổ đông ngân hàng đã đồng thuận việc không chia cổ tức 2020 (thực hiện trong năm 2021) mà giữ lại khoản lợi nhuận 8.851 tỷ đồng còn sau trích quỹ bắt buộc để phục vụ hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
VPB tang ngay 3% sau khi VPBank lay y kien co dong tra co tuc
 VPBank lấy ý kiến phát hành cổ tức và cổ phiếu thưởng.
Cụ thể, cổ đông VPBank cũng đã thống nhất phương án sử dụng toàn bộ cổ phiếu quỹ (từ các nguồn mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2018 và mua trên sàn giao dịch năm 2019) để tái phát hành cho các cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP và bán cho các nhà đầu tư mới vào các thời điểm thích hợp.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VPB là 1 trong những cổ phiếu được săn đón nhiều nhất thời gian qua. Giá đã tăng gấp hơn 2 lần trong chưa đầy 6 tháng, từ mức 32.000-33.000 đồng đầu năm lên 66.000 đồng tại ngày 22/6. Thậm chí trước đó, VPB có lúc đã lên đến đỉnh 72.000 đồng/cp.
Giá cổ phiếu VPB tăng mạnh một phần nhờ sóng chung của ngành ngân hàng, phần khác nhờ những thông tin tích cực về hoạt động của nhà băng này, trong đó ấn tượng là thương vụ bán 49% vốn Fe Credit cho đối tác SMBC của Nhật với định giá công ty tài chính số 1 Việt Nam lên đến 2,8 tỷ USD.
Mở màn phiên sáng 23/6, cổ phiếu VPB ghi nhận đà tăng tích cực nhất trong nhóm VN30, tương ứng tăng 3% lên 68.000 đồng/cp (lúc 9h15) sau thông tin lấy ý kiến chia cổ tức, trong khi nhiều phiên giao dịch trước đó lình xình quanh mốc 66.000 đồng/cp. 

Sếp VPBank đăng ký bán 150.000 cổ phiếu VPB

(Kiến Thức) - Phó Tổng Giám đốc VPBank muốn bán ra 150.000 cổ phiếu VPB sau khi vừa được phân phối 200.000 cổ phiếu ESOP.

Bà Dương Thị Thu Thủy - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa đăng ký bán ra 150.000 cổ phiếu VPB nhằm thu xếp nhu cầu tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ 17/12-15/1/2021 theo phương thức khớp lệnh trên thị trường.

Công ty mẹ SSI chốt lãi gần 280 tỷ đồng từ khoản đầu tư HPG, FPT, TCB, VPB, MBB

(Kiến Thức) - Chứng khoán SSI ghi nhận lợi nhuận gần 278 tỷ đồng từ việc chốt lời các bluechips như HPG, TCB, FPT, MBB,…

Theo BCTC riêng quý 1, CTCP Chứng khoán SSI (SSI) ghi nhận doanh thu công ty mẹ đạt 1.503 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 528 tỷ đồng, gấp 35 lần so với cùng kỳ năm 2020.
SSI ghi nhận mức tăng trưởng dư nợ cho vay (margin) ấn tượng với mức bình quân trong quý 1/2021 đạt hơn 10.000 tỷ đồng, tăng 68% so với bình quân quý 4/2020 và 110% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cty Đại Lâm đầu tư KDL Thác Bạc Long Cung 38 ha ở Hòa Bình

Công ty cổ phần Đại Lâm vừa được tỉnh Hòa Bình cho phép chuyển mục đích hơn 38ha đất rừng để thực hiện dự án khu du lịch sinh thái Thác Bạc Long Cung tại xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi. Tham gia dự án này còn có Công ty cổ phần Thương mại - Vinh Plaza.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty cổ phần Đại Lâm được thành lập vào năm 2002, có trụ sở chính tại xóm Củ, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Công ty đăng ký kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày gồm khách sạn, biệt thự, nhà nghỉ.
Tính đến cuối năm 2019, Đại Lâm có vốn điều lệ 69 tỷ đồng, có 3 cổ đông sáng lập gồm: Ông Phùng Quang Trí (sở hữu 73%), ông Nghiêm Đức Thân (25%), bà Nghiêm Thị Ngọc Anh (2%). Tổng Giám đốc kiêm người đại diện Công ty là ông Phùng Quang Trí. Đến ngày 29/1/2021, Công ty cổ phần Đại Lâm tăng vốn điều lệ từ 99 tỷ đồng lên thành 500 tỷ đồng. Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Mạnh Tiến. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới