Viettel bị xử phạt 90 triệu vì kinh doanh hàng nhập lậu

Hàng chục ngàn sản phẩm chưa đầy đủ giấy tờ của TCty Viettel đã bị tỉnh Ninh Bình phát hiện và yêu cầu tịch thu hồi tháng 8/2017.

Một thông tin mới được tiết lộ, đó là tháng 8/2017 UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Tổng Công ty Viễn thông Viettel thuộc Tập đoàn viễn thông Quân đội vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính kinh doanh hàng hóa nhập lậu.
Được biết, ngày 7/6/2017 Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 15/BB-VPHC xung quanh vụ việc nêu trên. Đến ngày 2/8/2017, Công an tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 799/CAT-PC46 gửi UBND tỉnh Ninh Bình.
Vì hành vi vi phạm hành chính là kinh doanh hàng hóa nhập lậu, TCty Viễn thông Viettel bị phạt 90 triệu đồng. Cùng với đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu tịch vụ toàn bộ tang vật vi phạm, bao gồm: 83.000 chiếc đầu nối Fast Connecter; 200 chiếc điện thoại di động Viettel V6216; 120 chiếc USB Wifi 4G-D6606 và 10 thiết bị phát wifi TP Link - W8151N.
Mẫu điện thoại người già ký hiệu V6216 giống với mã số điện thoại mà UBND tỉnh Ninh Bình ra quyết định xử phạt đang được trang web của Viettel báo giá là 470.000 đồng.
 Mẫu điện thoại người già ký hiệu V6216 giống với mã số điện thoại mà UBND tỉnh Ninh Bình ra quyết định xử phạt đang được trang web của Viettel báo giá là 470.000 đồng.
Theo Quyết định xử phạt của UBND tỉnh Ninh Bình, cơ quan này yêu cầu Viettel phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.
Trao đổi với Pháp luật Plus, phía Viettel cho hay: "Liên quan đến Quyết định xử phạt số 415/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình về việc xử phạt vi phạm hành chính hành vi "kinh doanh hàng hoá nhập lậu", trước tiên, Tổng Công ty Viễn thông Viettel khẳng định không nhập lậu lô hàng này, và đã cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của Lô hàng cho cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình theo quy định của Pháp luật.
Tuy nhiên thời gian cung cấp giấy tờ bị chậm (quá 24h) so với quy định khoản D, điều 3 về thời hạn xuất trình hóa đơn, chứng từ của Thông tư số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 8/5/2015, dẫn tới lô hàng vẫn bị coi là "hàng hoá nhập lậu" và xử phạt hành chính 90 triệu đồng và tịch thu toàn bộ lô hàng.
Sau khi tiếp nhận quyết định xử phạt, Tổng Công ty Viễn thông Viettel đã làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình và chấp hành nộp phạt hành chính theo quy định (tháng 12/2017)".
Kết quả kinh doanh năm 2017 rất ấn tượng
Theo thông báo phát đi gửi các cơ quan truyền thông, năm 2017 Viettel đạt tổng doanh thu 250.800 tỷ đồng, tăng trưởng 9,4% so với năm 2016; tổng lợi nhuận đạt gần 44.000 tỷ đồng, tăng 12%.
Bên cạnh kết quả kinh doanh, Viettel nộp ngân sách 41.140 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Con số này tương đương tổng chi ngân sách trung ương cho 3 lĩnh vực sự nghiệp: giáo dục - đào tạo, dân số - y tế, và khoa học - công nghệ.

Ngành thuế tính cách thu thuế tiền thưởng của đội U23

HLV Park Hang Seo sẽ phải đóng thuế trên chiếc xe Kia Optima được tặng, còn các cầu thủ đội U23 Việt Nam cũng phải nộp thuế một số khoản từ tiền thưởng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online vào chiều 2/3, bà Hoài Hương - Phó vụ trưởng Vụ Quản lý thuế thu nhập cá nhân (Tổng cục Thuế), cho biết cơ quan thuế đang xin ý kiến của các đơn vị trong bộ Tài chính để hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khoản thưởng vừa qua dành cho đội U23 Việt Nam.

Người mất 245 tỷ ở Eximbank: “Tôi gửi ngân hàng, không gửi cá nhân”

Sau khi cân nhắc việc Eximbank muốn tạm ứng một “tỷ lệ tương ứng” 14,8 tỷ đồng, bà Bình đã từ chối. Bà đặt ra nhiều câu hỏi về việc 245 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm “bốc hơi”.

Vụ việc ông Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM, đã bỏ trốn sau khi ôm 245 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng, vẫn chưa ngã ngũ.

Đại lý tố bị Viettel “chèn ép“: Dân buôn sim thẻ nói gì?

(Kiến Thức) - Các đại lý đều cho rằng mức thu phí 14.000 đồng đóng kit cho mỗi sim mà nhà mạng Viettel đưa ra là quá cao và gây khó dễ cho đại lý.

Vài ngày qua, clip chủ một đại lý sim thẻ điện thoại tại Quảng Ninh bức xúc tố nhà mạng Viettel “gây khó dễ” cho các đại lý khi yêu cầu họ đóng 14.000 đồng cho mỗi sim Viettel được đóng kit đã gây xôn xao dư luận.
Đoạn clip được quay trong một buổi hội nghị tri ân khách hàng của Viettel tại Quảng Ninh. Theo nội dung clip, một đại lý tại Quảng Ninh đã rất bức xúc vì lãnh đạo nhà mạng Viettel không đề cập bất cứ thông tin gì về việc hỗ trợ các đại lý trong vụ thu hồi sim kích hoạt sẵn, và đưa ra những chính sách không hợp lý khiến đại lý của anh này và nhiều đại lý khác có khả năng mất một số tiền lớn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới