Việt Nam tạm dừng miễn thị thực đơn phương với công dân 8 nước châu Âu

Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng thực hiện chính sách miễn thị thực đơn phương đối với công dân các nước: Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha.

Viet Nam tam dung mien thi thuc don phuong voi cong dan 8 nuoc chau Au
Làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Trước những diễn biến ngày càng phức tạp, lây lan nhanh và trên diện rộng của dịch COVID-19 trên toàn thế giới, để tăng cường phòng, chống, không để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng, Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng thực hiện chính sách miễn thị thực đơn phương đối với công dân các nước: Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha, áp dụng từ 0 giờ ngày 12/3/2020.
Việt Nam đã thông báo quyết định này cho các quốc gia nói trên và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước, các tổ chức, đối tác quốc tế trong việc phòng chống, kiểm soát dịch bệnh.

Bệnh nhân thứ 17 gây bùng dịch COVID-19 ở 4 tỉnh thành: Hỏi trách nhiệm kiểm dịch sân bay Nội Bài?

(Kiến Thức) - Do nữ bệnh nhân COVID-19 khai không trung thực tại cửa khẩu Nội Bài, sau khi “lọt” qua các chốt kiểm dịch tại sân bay, người này đã gây bùng dịch COVID-19 ở Hà Nội, Quảng Ninh, Lào Cai, Đà Nẵng... vậy trách nhiệm kiểm dịch của sân bay Nội Bài thế nào?

Tối ngày 8/3, Bộ Y tế cho biết đã phát hiện thêm một ca mới nhiễm virus SARS-COV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 30. Đáng chú ý, có đến 9 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung từ Anh về Việt Nam và 2 người tiếp xúc gần với bệnh nhân ca nhiễm thứ 17 này đã xác định dương tính COVID-19.
Dư luận đặt câu hỏi, bệnh nhân thứ 17 gây bùng dịch covid-19 ở Hà Nội, Quảng Ninh, Lào Cai, Đà Nẵng, kiểm dịch sân bay Nội Bài có phải chưa sát sao khi bỏ lọt một ca bệnh nguy hiểm? Người đứng đầu có phải chịu trách nhiệm? Trường hợp nữ bệnh nhân khai báo gian dối để qua mặt lực lượng kiểm soát dịch tại sân bay sẽ bị xử lý như thế nào?

Không cử cán bộ đi nước ngoài thời Covid-19, trừ khi Thủ tướng cho phép

Thủ tướng đồng ý kiến nghị về việc tạm thời không cử cán bộ đi học tập, công tác nước ngoài trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng cho phép.

Kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19 vào gần 13h chiều nay, Thủ tướng khẳng định cuộc chiến chống dịch Covid-19 bắt đầu sang giai đoạn mới.

8 lần hiếp dâm con riêng của vợ, cha dượng lĩnh án tù

(Kiến Thức) - Cô gái sinh năm 2001 bị cha dượng hiếp dâm từ năm học lớp 6 đến lớp 8 nhưng khi em trưởng thành thì mới dám nói cho mẹ biết.

Sáng 11/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử lưu động vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra tại Sóc Trăng đối với bị cáo Thạch Nốt (46 tuổi, ngụ xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, Sóc Trăng).
Dù bị hại xin giảm án cho bị cáo nhưng HĐXX phúc thẩm cho rằng Thạch Nốt tái phạm nguy hiểm và phạm vào tội đặc biệt nghiêm trọng nên đã tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù.

Đọc nhiều nhất

Tin mới