Lý giải về đợt mưa kéo dài hiếm có từ năm 1971 tại Hà Nội

Google News

Từ giữa tháng 6 đến nay Hà Nội gần như ngày nào cũng có mưa, thậm chí, đây còn được đánh giá là đợt mưa kéo dài hiếm có tính từ năm 1971

Video: Lý giải về đợt mưa kéo dài hiếm có từ năm 1971 tại Hà Nội:
Miền Bắc đang ở trong tiết đại thử có nghĩa là nóng oi nhưng có vẻ như thời tiết thực tế lại mát mẻ hơn nhiều so với đặc trưng của mùa hè. Sau đợt nắng nóng kỷ lục đầu tháng 6, thì từ giữa tháng 6 đến nay gần như ngày nào cũng có mưa. Hết đợt này nối tiếp đợt khác đã gây ngập, gây lũ và ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt sản xuất của người dân. Thậm chí, đây còn được đánh giá là đợt mưa kéo dài hiếm có tính từ năm 1971. Băn khoăn của nhiều người hiện đang là: khi nào miền Bắc mới hết hẳn mưa, và câu trả lời sẽ có ở video trên
Theo VTC14

>> xem thêm

Bình luận(0)