Vì sao Khách sạn 11 tầng ở Gia Lai hết thời hạn thuê đất nhưng không di dời?

Sáng 9/9, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Gia Lai cho biết, Sở đã có báo cáo UBND tỉnh liên quan tới hoạt động của khách sạn Hải Âu.

Khách sạn Hải Âu đã hết thời hạn thuê đất từ năm 2019, nhưng đã được gia hạn đến hết tháng 8/2024 là phải di dời. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công trình khách sạn với 11 tầng, 170 phòng nghỉ này vẫn hoạt động bình thường.

Liên quan tới sự việc này, Sở Nông nghiệp và Môi trường ( NN&MT) tỉnh Gia Lai đã có báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Gia Lai xử lý kiến nghị của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) về hoạt động của Khách sạn Hải Âu nằm sát bờ biển Quy Nhơn.

kh-ha.jpg
Khách sạn Hải Âu do Công ty Cổ phần Xây dựng 47 làm chủ đầu tư.

Theo đó, hiện nay khu đất Khách sạn Hải Âu do Công ty Cổ phần Xây dựng 47 làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Gia Lai thu hồi đất do hết thời hạn thuê đất. Theo quy định, doanh nghiệp phải thực hiện tháo dỡ, di dời tài sản trên đất để hoàn trả mặt bằng cho Nhà nước và không được bồi thường.

Luật Đất đai không quy định trình tự, thủ tục cho thuê lại đất đối với trường hợp đã thu hồi đất và công trình khách sạn này cũng không phù hợp với quy hoạch được phê duyệt. Tuy nhiên, để tránh lãng phí nguồn lực xã hội, Sở NN&MT tỉnh Gia Lai đưa ra 2 phương án.

Phương án thứ nhất, yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng 47 chấp hành quyết định thu hồi đất, thực hiện tháo dỡ toàn bộ tài sản trên đất và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước để triển khai thực hiện quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 không gian du lịch vịnh Quy Nhơn đã được UBND tỉnh phê duyệt nhằm tạo không gian công cộng, sinh hoạt cộng đồng, không bị che khuất tầm nhìn toàn tuyến công viên ven biển.

ks.jpg
Khách sạn Hải Âu đã hết thời hạn thuê đất.

Sở đánh giá, phương án này đảm bảo các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 58-KL/TU ngày 5/8/2021, phù hợp với quy định của Luật đất đai và quy hoạch đã phê duyệt. Tuy nhiên, Khách sạn Hải Âu được xây dựng năm 2005 (công trình cấp II, niên hạn sử dụng từ 50-100 năm) và đang hoạt động ổn định, cơ sở vật chất còn khang trang. Do đó, việc tháo dỡ công trình tại thời điểm này lãng phí nguồn lực của xã hội và doanh nghiệp.

Phương án 2, cho phép Khách sạn Hải Âu tiếp tục sử dụng đất bằng thời gian hoạt động còn lại của Khách sạn Hoàng Yến (nằm gần bên, thời hạn thuê đất đến năm 2052). Cơ quan thuế rà soát, thu các khoản nghĩa vụ tài chính liên quan đất đai và các nghĩa vụ tài chính khác trong quá trình hoạt động khách sạn như đã thực hiện trong thời gian qua.

Phương án này tránh lãng phí nguồn lực của xã hội và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đảm bảo các khoản thu về tài chính đối với Nhà nước liên quan đến dự án.

Trên cơ sở nhận định, phân tích 2 phương án đưa ra, Sở NN&MT tỉnh Gia Lai đề xuất UBND tỉnh Gia Lai chọn phương án 2 để tránh lãng phí nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, Sở cũng thừa nhận, quy hoạch chung TP Quy Nhơn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2015 và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 không gian du lịch vịnh Quy Nhơn được UBND tỉnh phê duyệt năm 2016 và 2019 thì khu đất Khách sạn Hải Âu được quy hoạch sử dụng là mục đích công cộng, sinh hoạt cộng đồng…

hong-yen.jpg
Khách sạn Hoàng Yến còn thời hạn thuê đất đến năm 2052

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, dọc bờ biển Quy Nhơn có 3 khách sạn nằm liền kề và sát biển, gây hạn chế tầm nhìn gồm Khách sạn Hải Âu, Khách sạn Hoàng Yến và Khách sạn Bình Dương. Trong nhiều cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Bình Định (cũ) đã nêu quan điểm nhất quán là các khách sạn này phải di dời theo lộ trình nhằm tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, đảm bảo tầm nhìn thông thoáng cho toàn tuyến công viên ven biển.

Sau khi có quy hoạch và sự vào cuộc của cơ quan chức năng, Khách sạn Bình Dương đã đồng ý nhận hơn 43 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ tài sản và thống nhất di dời, Khách sạn Hoàng Yến do còn thời hạn thuê đất đến năm 2052 nên chưa di dời.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội xử lý các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai trong quý III năm 2025:

(Nguồn: Nhân Dân)

Quảng Ninh điều chỉnh quy hoạch sau tổ chức chính quyền địa phương hai cấp

Tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt nội dung quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần điều chỉnh.

Phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh Quảng Ninh bao gồm toàn bộ tỉnh Quảng Ninh với tổng diện tích tự nhiên trên đất liền 6.206,9km2 và phần diện tích biển có ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm một khoảng cách 06 hải lý do Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) xác định và công bố; với 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã, 30 phường và 02 đặc khu.

anh-man-hinh-2025-09-06-luc-163850.png

Ninh Bình đề xuất quy hoạch vị trí xây sân bay quốc tế

Tỉnh Ninh Bình đang thể hiện một tầm nhìn phát triển đầy tham vọng khi đề xuất xây dựng một sân bay quốc tế với quy mô lên tới 720ha.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa đề xuất với Bộ Xây dựng việc đầu tư nhiều dự án hạ tầng giao thông chiến lược của địa phương, trong đó có dự án xây dựng sân bay quốc tế Ninh Bình tại phường Liêm Tuyền.

Theo báo cáo, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 6513/VPCP ngày 14/7/2025), UBND tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương xây dựng Đề án "Nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình" để trình Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch tỉnh thẩm định quy hoạch sẽ mất tính khách quan

Sáng 28/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch.

lo ngại vừa đá bóng vừa thổi còi

Tham gia góp ý dự án Luật, ĐBQH Nguyễn Thị Ngọc Xuân (đoàn Bình Dương) cho biết, dự thảo Luật quy định: Hội đồng thẩm định làm việc theo chế độ tập thể, có thể lấy ý kiến phản biện độc lập nhưng không bắt buộc, chỉ trong trường hợp cần thiết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới