Vì sao áo gió chống lạnh tốt

(Kiến Thức) - Áo gió được cấu tạo bởi xơ sợi polyme sau đó lại được tráng phủ thêm một lớp cốt tinh polyme bên ngoài. 

Hỏi: Xin hỏi, vì sao áo gió lại chống lạnh tốt? - Trần Nam Hồng (Hà Nội).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
KS Nguyễn Đức Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ, Viện Dệt may: Áo gió được cấu tạo bởi xơ sợi polyme sau đó lại được tráng phủ thêm một lớp cốt tinh polyme bên ngoài. Lớp cốt tinh được thể hiện thông qua bề mặt bóng, nhẵn như áo mưa. 
Vì thế, áo có tác dụng cản gió luồn vào trong, đồng thời ít thoáng khí nên giữ được nhiệt cho cơ thể người mặc, đi mưa hạn chế bị ngấm nước.   

Giảm tĩnh điện quần áo trong mùa đông

(Kiến Thức) - Hiện tượng tĩnh điện thường xuất hiện khi không khí khô hoặc có độ ẩm thấp như mùa đông.

Hỏi: Vào mùa đông tôi thường bị dính quần áo vào người hoặc cảm giác run nhẹ khi tiếp xúc với nệm, thảm... Xin hỏi, làm cách nào để ngăn hiện tượng tĩnh điện này? - Trần Quỳnh Hà (Hà Nội).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Nhiều áo mỏng ấm hơn một trang phục dày


Hỏi: Tại sao lại mặc nhiều lớp quần áo, dù mỏng, cũng sẽ ấm hơn mặc một áo dày? - Nguyễn Thu Hoài (Sơn Tây, Hà Nội).

Theo TS Lynn Kerew, Trung tâm Dinh dưỡng và Sức khoẻ cộng đồng Cleveland, Mỹ: Khi ra ngoài vào trời đông lạnh, chúng ta nên mặc trang phục nhiều lớp bởi mặc nhiều lớp mỏng sẽ vẫn tốt hơn một lớp áo thật dày.

Nhiệt lượng lưu chuyển giữa các lớp vải sẽ giúp giữ ấm cơ thể bạn. Lớp trong cùng bạn nên mặc chất liệu vải thô polopropilen hoặc lụa thoáng và làm khô mồ hôi ẩm từ cơ thể. Bên ngoài nên là một lớp nhẹ và ấm, chất liệu len hoặc lông. Lớp thứ 3 có thể là áo jacket. Trang phục ngoài cùng cần chống nước và cản gió để bảo vệ bạn tối đa khỏi giá rét và mưa lạnh.

Nếu cần ấm hơn, bạn có thể tăng cường lớp áo len hoặc mặc áo jacket dày. Và tất nhiên, găng tay, khăn, mũ, khẩu trang, kính là những vật dụng không thể bỏ qua khi bạn ra đường.

TIN LIÊN QUAN:

ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Đọc nhiều nhất

Tin mới