Vật thể tưởng vô hại nhưng sẽ va vào Trái đất?

(Kiến Thức) - Ba nhà thiên văn học từ Đại học Leiden (Hà Lan) đã chỉ ra rằng, một số tiểu hành tinh được coi là vô hại hiện nay có thể va chạm với trái đất trong tương lai. Họ đã thực hiện nghiên cứu của mình với sự trợ giúp của một mạng lưới thần kinh nhân tạo.

Sử dụng siêu máy tính, các nhà nghiên cứu đã tích hợp quỹ đạo của mặt trời và các hành tinh của nó về phía trước trong khoảng thời gian 10.000 năm tới. Sau đó, họ truy tìm quỹ đạo quay ngược thời gian trong khi phóng giả định các tiểu hành tinh từ bề mặt trái đất.

Trong quá trình tính toán ngược, họ đã đưa các tiểu hành tinh vào các mô phỏng để nghiên cứu sự phân bố quỹ đạo của chúng vào ngày hôm nay.

Bằng cách này, họ đã có được một cơ sở dữ liệu về các tiểu hành tinh giả định mà các nhà nghiên cứu biết rằng, chúng sẽ đáp xuống bề mặt trái đất, -nhà thiên văn học và chuyên gia mô phỏng Simon Portegies Zwart (Đại học Leiden) nói.

Vat the tuong vo hai nhung se va vao Trai dat?

Nguồn ảnh: astrobites (Weblog) 

Bộ tính toán đầu tiên được thực hiện trên siêu máy tính mới Leiden ALICE. Mạng lưới thần kinh chạy trên một máy tính xách tay đơn giản. Các nhà nghiên cứu gọi phương pháp của họ là Định danh đối tượng nguy hiểm (HOI).

Mạng lưới thần kinh có thể nhận ra các vật thể gần trái đất nhất. Ngoài ra, HOI cũng xác định một số đối tượng nguy hiểm chưa được phân loại trước đây.

Ví dụ, HOI đã phát hiện ra mười một tiểu hành tinh trong khoảng thời gian từ năm 2131 đến 2923 sẽ đến gần hơn mười lần khoảng cách Trái đất-Mặt trăng và có đường kính lớn hơn một trăm mét.

Việc các tiểu hành tinh này trước đây chưa được xác định là có khả năng gây nguy hiểm là do quỹ đạo của các tiểu hành tinh này rất hỗn loạn. Kết quả là, chúng không được chú ý bởi phần mềm hiện tại từ các tổ chức không gian dựa trên các tính toán xác suất sử dụng mô phỏng lượng tử đắt tiền.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực


Ấn Độ phát triển thiết bị khử trùng không dùng hóa chất

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết thiết bị khử trùng hình tháp này do Trung tâm Công nghệ và Khoa học Laser (LASTEC), phòng thí nghiệm của DRDO, phát triển.

An Do phat trien thiet bi khu trung khong dung hoa chat

Thiết bị khử trùng được Ấn Độ phát triển. (Nguồn: zeenews.india.com)

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ đã phát triển một thiết bị khử trùng bằng tia cực tím (UV) có khả năng khử trùng nhanh ở những khu vực có nguy cơ cao lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mà không cần sử dụng hóa chất.

Vaccine chống COVID-19 – cuộc đua không người cầm trịch

Vào lúc này, trên khắp thế giới, hàng ngàn người đang chấp nhận thử nghiệm tiêm chủng loại vaccine virus Corona mới. Điều này khơi dậy hy vọng: có thể vaccine cho đại dịch này sẽ xuất hiện nhanh hơn dự kiến?

Theo Deutsche Welle ngày 4/5, hôm Chủ nhật (3/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán một cách đầy tự tin: “Chúng tôi sẽ có vaccine virus Corona mới trước cuối năm nay”, “Chúng tôi đang thúc đẩy vấn đề này” và nói ông nghĩ rằng nhiều công ty “đã tới rất gần mục tiêu”. Trước đó, các chuyên gia y tế đều cho rằng phải mất ít nhất một năm để phát triển vaccine.

Sinh vật ngoài hành tinh 500 triệu năm “cắn” một người đàn ông nhập viện

Chứa hàng trăm xúc tu cùng các loài vật khác kí sinh, sinh vật ngoài hành tinh này thật sự khiến nhiều người sợ hãi.

Trong một lần đi câu, người đàn ông đánh cá sợ hãi khi nhìn thấy một sinh vật lạ nổi trên biển với hình dáng kì quái. Chúng có một lớp bóng chứa đầy khí nổi lên trên bề mặt, dưới đó là cả trăm xúc tu hình thù đáng sợ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới