Uống ngọt khi còn bé khiến huyết áp bất ổn về sau

Một nghiên cứu kéo dài 25 năm cho thấy, việc thường xuyên tiêu thụ nước ngọt có ga, đồ uống thể thao và nước ép trái cây từ nhỏ có liên quan đến nguy cơ cao bị huyết áp cao khi trưởng thành.

TS Michele Nguyễn và các đồng nghiệp tại Khoa học Dinh dưỡng, Đại học Toronto đã công bố nghiên cứu của mình nay trên tạp chí Circulation.

Nghiên cứu với sự tham gia của 25.000 người. Thông qua các bảng câu hỏi được hoàn thành 1 đến 4 năm một lần, những người tham gia đã báo cáo tần suất họ tiêu thụ các loại đồ uống có đường như soda, nước ép trái cây, nước chanh, trà ngọt và đồ uống thể thao.

z5848431523167-a167396a1bbc7a8a15bde7fda60f51ed.jpg
Niềm vui từ thói quen uống nước từ thuở bé có thể dẫn đến ẩn họa cao huyết áp hàng chục năm sau, lúc trưởng thành.

Họ cũng báo cáo về việc tiêu thụ nước ép trái cây, trái cây nguyên quả và các loại thực phẩm và đồ uống khác, cùng với thông tin về số đo cơ thể, hoạt động thể chất và hút thuốc.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét liệu tổng lượng fructose tiêu thụ và việc sử dụng đồ uống có đường, nước ép trái cây và trái cây nguyên quả có liên quan đến chẩn đoán huyết áp cao tự báo cáo hay không.

Họ cũng tạo ra các mô hình thống kê để ước tính điều gì có thể xảy ra nếu người tham gia thay thế đồ uống có đường hoặc nước ép trái cây bằng trái cây nguyên quả, sữa hoặc nước. Những người tham gia được theo dõi trong thời gian lên đến 25 năm.

Những người tham gia nghiên cứu tiêu thụ từ hai phần trở lên đồ uống có đường mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp cao hơn 52% so với những người uống ít hơn ba phần mỗi tuần. Một phần được định nghĩa là một lon hoặc một ly 355ml (12 ounce).

Các loại đồ uống có đường khác nhau cho thấy mức độ rủi ro khác nhau. Mỗi khẩu phần soda mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ huyết áp cao hơn 23%, trong khi mỗi khẩu phần đồ uống thể thao mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ cao hơn 36%.

cong-thuc-nuoc-ep-trai-cay-tre-hoa-lan-da.png
Nghiên cứu chỉ ra việc dùng trái cây nguyên quả vẫn tốt hơn là nước ép.

Nước ép trái cây cũng liên quan đến nguy cơ gia tăng khi tiêu thụ với số lượng lớn. Những người tham gia uống từ 1,5 khẩu phần nước ép trái cây trở lên mỗi ngày có nguy cơ mắc huyết áp cao hơn 35% so với những người tiêu thụ ít hơn một khẩu phần mỗi tuần. Một khẩu phần nước ép trái cây được định nghĩa là một ly 8 ounce (khoảng 240ml).

Trong số các loại nước ép cụ thể, mỗi khẩu phần nước cam mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ cao huyết áp tăng 20%. Nước ép táo và các loại nước ép khác không liên quan đến mức tăng tương tự. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng một số đồ uống có hương vị cam chứa thêm đường có thể đã bị báo cáo sai là nước cam.

Các mô hình thay thế cho thấy việc thay thế một khẩu phần đồ uống có đường hàng ngày bằng trái cây tươi có thể giúp giảm 22% nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp. Việc thay thế một khẩu phần nước ép trái cây mỗi ngày bằng trái cây tươi có liên quan đến nguy cơ thấp hơn 19%.

Mối liên hệ giữa đồ uống có đường, nước ép trái cây và huyết áp cao vẫn tồn tại ngay cả sau khi các nhà nghiên cứu đã xem xét chất lượng chế độ ăn uống tổng thể, hoạt động thể chất và các yếu tố khác.

Việc thay thế một khẩu phần đồ uống có đường mỗi ngày bằng trái cây tươi, sữa hoặc nước lọc có liên quan đến nguy cơ cao huyết áp thấp hơn. Thay thế nước ép trái cây bằng trái cây tươi cũng có liên quan đến nguy cơ thấp hơn.

Báo động gia tăng bệnh tim mạch | VTV

Xét nghiệm máu sử dụng AI dự đoán bệnh tim sớm tới 15 năm

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Hồng Kông (HKUMed) đã phát triển một công cụ AI có thể giúp dự đoán các vấn đề tim mạch nghiêm trọng nhiều năm trước khi các triệu chứng xuất hiện.

Hệ thống này, được gọi là CardiOmicScore, sử dụng thông tin từ một xét nghiệm máu duy nhất để ước tính nguy cơ mắc 6 bệnh tim mạch chính (CVD) trong tương lai của một người: bệnh động mạch vành, đột quỵ, suy tim, rung nhĩ, bệnh động mạch ngoại biên và huyết khối tĩnh mạch.

Các bác sĩ thường đánh giá nguy cơ tim mạch bằng cách xem xét các yếu tố như tuổi tác, huyết áp, tiền sử hút thuốc và các chỉ số lâm sàng tiêu chuẩn khác. Những chỉ số này rất hữu ích, nhưng chúng có thể không tiết lộ những thay đổi sinh học sớm nhất diễn ra bên trong cơ thể trước khi bệnh biểu hiện rõ ràng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới