Úc cứu sống nhiều bệnh nhân ung thư nhờ tiến bộ y khoa

(Kiến Thức) - Các nhà nghiên cứu và bệnh nhân u ác tính Úc đã thực hiện một đóng góp lớn, có thể cải thiện tỷ lệ sống cho những người được chẩn đoán mắc ung thư da.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Nghiên cứu cho thấy rằng những bệnh nhân bị u ác tính sẽ được hưởng lợi từ việc trải qua một nút trọng điểm sinh thiết hạch bạch huyết. Trong tương lai, những người có khối u ác tính với độ dày trung bình sẽ được lấy mẫu từ một hạch bạch huyết rút ra khỏi vùng ung thư, theo Tạp chí Australian Associated (AAP). Nếu các hạch bạch huyết có dấu hiệu ung thư, loại bỏ tất cả các nút trong khu vực sẽ được khuyến khích.
John Thompson, giáo sư ung thư học và phẫu thuật khối u ác tính của Đại học Sydney, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết, điều này sẽ ngăn chặn các bệnh ung thư lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể và làm tăng cơ hội sống thêm 10 năm lên đến 44%.
Thompson cho biết sinh thiết hạch là một phương pháp điều trị đơn giản, nhưng nó từng gây nhiều tranh cãi. "Hiện nay, đây là bằng chứng tuyệt vời về lợi ích của nó, và điều này sẽ dẫn đến một sự thay đổi trong cách điều trị bệnh nhân", ông nói với AAP.
Thompson cho biết sẽ mất khoảng một năm để hướng dẫn điều trị của Úc được thay đổi, nhưng các bác sĩ có thể bắt đầu dùng các kết quả nghiên cứu vào chữa trị ngay lập tức.

Gen gây ung thư phổi cũng gây ra ung thư đại tràng

(Kiến Thức) - Một nghiên cứu của Trung tâm Ung thư, Đại học Colorado cho thấy gen ALK và ROS1 gây ra ung thư phổi cũng có mặt trong ung thư đại trực tràng.

Tiến sĩ Marileila Varella Garcia, giáo sư Dara Aisner và các đồng nghiệp tại Trung tâm ung thư đã sử dụng kỹ thuật huỳnh quang lai tại chỗ ( FISH ) để kiểm tra sự sắp xếp gen gây ung thư trong 236 mẫu khối u đại trực tràng được thu thập từ bệnh nhân tham gia thử nghiệm lâm sàng lớn ở Australia. Kết quả cho thấy 2 trong 236 khối u có chứa gen ALK và ROS1. “Mặc dù tỉ lệ này là nhỏ, nhưng lợi ích của nghiên cứu này lại rất lớn. Những bệnh nhân ung thư đại trực tràng sẽ có lợi từ thuốc đã được chứng minh hiệu quả trong điều trị ung thư phổi”, giáo sư Robert C. Doebele thuộc Trung tâm ung thư nói.

Bệnh nhân mắc ung thư đại trực tràng sẽ có lợi khi sử dụng cùng loại thuốc điều trị ung thư phổi đã được chứng minh là hiệu quả. (Ảnh minh họa)
Bệnh nhân mắc ung thư đại trực tràng sẽ có lợi khi sử dụng cùng loại thuốc điều trị ung thư phổi đã được chứng minh là hiệu quả. (Ảnh minh họa) 

Hình xăm có thể ẩn chứa nguy cơ ung thư da

(Kiến Thức) - Một hình xăm trên nốt ruồi hoặc vết chàm có thể khiến việc phát hiện ra ung thư da trở nên khó khăn hơn, các nhà nghiên cứu cho biết.

Hình xăm có thể ẩn chứa nguy cơ ung thư da. (Ảnh minh họa)
 Hình xăm có thể ẩn chứa nguy cơ ung thư da. (Ảnh minh họa)

Báo cáo ngày 31/7 trên tạp chí Da liễu JAMA, các nhà nghiên cứu ở Đức đã chỉ ra trường hợp của người đàn ông trẻ có khối u ác tính phát triển trên phần da màu (nốt ruồi hoặc vết chàm) trong một hình xăm. 16 trường hợp khác cũng được phát hiện có tình trạng tương tự.

"50% các khối u ác tính phát triển trong nốt ruồi từ trước", tiến sĩ Hooman Khorasani của Trường Y khoa Icahn thành phố New York cho biết, "Sẽ khó khăn hơn để theo dõi nốt ruồi được bao phủ bởi hình xăm khi mực xăm ngụy trang các nốt ruồi và đôi khi gây trở ngại cho một số công cụ chúng tôi sử dụng để phát hiện". Loại bỏ hình xăm có thể khiến việc giám sát nốt ruồi khó khăn hơn nữa, ông nói. "Tia laser cũng có thể loại bỏ các sắc tố tế bào khối u ác tính gọi là melanocyte", Khorasani phát biểu, "Vì vậy, bất kỳ sắc tố bất thường nào cũng không được phát hiện một cách dễ dàng. Đây là lý do mà một số phân nhóm của khối u ác tính, được gọi là u amelanotic, nguy hiểm hơn và tích cực".

Các tác giả nghiên cứu tại Đức đồng ý với đánh giá của Khorasani, rằng theo dõi da thường xuyên cần được tiến hành trong khi loại bỏ hình xăm bằng laser. Nếu có bất kỳ nghi ngờ về ung thư da, tổn thương cần được ưu tiên điều trị trước.

Tiến sĩ Doris Day, bác sĩ da liễu tại Bệnh viện Lenox Hill ở thành phố New York, cho biết: "Hình xăm có thể che giấu một khối u ác tính được phát sinh trong phần da có màu bất thường hoặc từ một nốt ruồi được bao phủ bởi mực xăm".

Biểu hiện quan trọng của bệnh ung thư mắt

(Kiến Thức) - Ung thư mắt là căn bệnh hiếm gặp nhưng nó lại là loại ung thư nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của con người.

Ung thư mắt bắt nguồn từ một khối u ác tính phát triển ở vùng mắt. Các nhà khoa học đã chia ra làm 3 loại ung thư mắt bao gồm: ung thư nhãn cầu, ung thư vùng ngoại biên và ung thư phần phụ của mắt.
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới