Tự xay bột ăn dặm cho con có đủ chất?

(Kiến Thức) - Chị hàng xóm khuyên em nên tự rang, xay 5 loại đậu nành, đen, xanh, đỏ, gạo trộn cho bé ăn dặm sẽ tốt hơn mua bột ăn dặm bán sẵn. 

Câu hỏi: Thưa BS, nhiều mẹ cho bé ăn dặm lúc 4 tháng tuổi, có nên không, hay phải 6 tháng tuổi? Chị hàng xóm khuyên em nên tự rang, xay 5 loại đậu nành, đen, xanh, đỏ, gạo trộn cho bé ăn dặm sẽ tốt hơn mua bột ăn dặm bán sẵn. Ngoài thị trường hiện nay cũng có những điểm chuyên rang xay đậu rất tiện lợi. Có nên cho bé ăn thức ăn dinh dưỡng chế biến sẵn đóng hộp? Em rất lo ngại chất bảo quản, phẩm màu, hương vị trong sản phẩm.Mong BS cho lời khuyên. Xin cảm ơn! 
Trả lời:
Bé 6 tháng tuổi mới cho ăn dặm là an toàn và thích hợp nhất, vì: 
- Hệ tiêu hóa phát triển hoàn chỉnh, đủ men để tiêu hóa thực phẩm.
- Hệ miễn dịch phù hợp để bảo vệ cơ thể. 
- Ở tháng này, bé đã ngồi, tự giữ được đầu thẳng, lưỡi hoạt động uyển chuyển lừa đẩy thức ăn để nuốt, tư thế này bé ít bị sặc, nôn ói. Khi nhìn mọi người ăn, bé biết há miệng đòi ăn.
- Thận lúc này của bé mới phù hợp với chế độ ăn dặm, nếu ăn sớm sẽ làm thận quá tải.
Bạn có thể tự xay các loại đậu cho bé nhưng vẫn không đủ chất. Nên dùng bột ăn dặm chế biến sẵn của các công ty uy tín, chất lượng như bột ăn dặm Ridielac của Vinamilk được sản xuất và kiểm soát an toàn thực phẩm theo hệ thống HACCP tiêu chuẩn RVA - Hà Lan, công thức được nghiên cứu bởi các chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu dinh dưỡng và phát triển Vinamilk theo tiêu chuẩn dinh dưỡng quốc tế và Nhu cầu khuyến nghị dành cho người Việt Nam của Bộ Y tế.
Bột Ridielac có đủ các thành phần dinh dưỡng, không cần cho gì thêm vào. Bột còn bổ sung thêm DHA hỗ trợ sự phát triển não và tế bào võng mạc mắt, làm tăng khả năng đáp ứng của thần kinh, giúp truyền tin nhanh chóng, tăng khả năng học hỏi, nhanh nhạy cho bé. Có chất xơ hòa tan hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa, giúp tăng cường sức đề kháng; cùng với 20 loại vitamin và khoáng chất. Tất cả những yếu tố này giúp cho bé tăng cường phát triển cơ thể một cách toàn diện về thể chất và trí não. Đặc biệt, bột Ridielac không có chất bảo quản, bạn an tâm pha cho bé dùng.
 BS CK1 Nguyễn Thu Vân
TT khám & TVDD Vinamilk

Cách đơn giản trị biếng ăn ở trẻ

Bác sĩ dinh dưỡng khuyên khi bố mẹ lo lắng con còi và muốn vỗ béo cho con thì cách tốt nhất là đừng ép con ăn…

ThS.BS Lê Thị Hải, Giám đốc Trung tâm khám tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng quốc gia chỉ rõ, một trong những sai lầm của cha mẹ hay gặp phải khiến trẻ ngày càng biếng ăn chính là việc luôn luôn ép con ăn nhiều. Có những trẻ đã đủ cân nặng và chiều cao so với chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới, nhưng cha mẹ vẫn tìm đến bác sĩ tư vấn vì cho rằng con mình biếng ăn, ép mãi cũng không ăn. Rồi làm thế nào để trị chứng biếng ăn của trẻ?...
Tuy nhiên, trên thực tế, theo BS. Hải, hành động ép con ăn, nhiều khi lại phản tác dụng. Chính vì cha mẹ ép quá nên trẻ sợ ăn. Càng ép trẻ càng không ăn, thậm chí nôn trớ, khóc thét…

Mẹ nuôi sai, con phát phì

(Kiến Thức) - Vì cách nuôi thiếu khoa học mà nhiều mẹ vô tình rước bệnh về cho con.

Không theo dõi sự tăng trưởng của con. Khi các con còn nhỏ, bố mẹ hãy chú ý tới mức độ tăng cân của con để xem con có vượt chuẩn bị béo phì không. Bé dưới 6 tháng tuổi, trung bình tăng từ 800g – 1000g. Bé từ 6 – 12 tháng tuổi, trung bình tăng từ 400g – 600g. Bé từ 1 – 2 tuổi, tăng khoảng 300 – 500g/ tháng. Sau đó, bé sẽ tăng khoảng 2kg/năm.
Không theo dõi sự tăng trưởng của con. Khi các con còn nhỏ, bố mẹ hãy chú ý tới mức độ tăng cân của con để xem con có vượt chuẩn bị béo phì không. Bé dưới 6 tháng tuổi, trung bình tăng từ 800g – 1000g. Bé từ 6 – 12 tháng tuổi, trung bình tăng từ 400g – 600g. Bé từ 1 – 2 tuổi, tăng khoảng 300 – 500g/ tháng. Sau đó, bé sẽ tăng khoảng 2kg/năm. 
Tẩm bổ quá đà. Không ít bà mẹ thương con nên cố gắng “vỗ béo” cho con bằng những loại thực phẩm thật bổ dưỡng như yến sào, tôm hùm, vây cá … Tuy nhiên, việc cho con ăn quá nhiều đồ bổ dưỡng mà thiếu chất xơ sẽ khiến trẻ mắc vô số bệnh táo bón, tiêu chảy hay nguy hiểm hơn là béo phì.
Tẩm bổ quá đà. Không ít bà mẹ thương con nên cố gắng “vỗ béo” cho con bằng những loại thực phẩm thật bổ dưỡng như yến sào, tôm hùm, vây cá … Tuy nhiên, việc cho con ăn quá nhiều đồ bổ dưỡng mà thiếu chất xơ sẽ khiến trẻ mắc vô số bệnh táo bón, tiêu chảy hay nguy hiểm hơn là béo phì. 

Mẹ ít sữa, có nên cho bú mẹ hoàn toàn?

(Kiến Thức) - Trường hợp sữa mẹ không làm bé đủ no thì có nhất thiết cho bé bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời hay không? 

Câu hỏi: Nhiều bà mẹ cho rằng nên nuôi con theo khoa học, do đó cần cho con bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Tuy nhiên, có trường hợp, như tôi chẳng hạn, lượng sữa mẹ không làm bé đủ no, đặc biệt là vào ban đêm, bé hay quấy dù mẹ đã cho bú. Vậy tôi có nên cho bé ăn dặm khi bé mới 4 tháng hay không? (Cẩm Nhung)
Trả lời:

Đọc nhiều nhất

Tin mới