Từ Mường Than, bà Hà Thị Nga cam kết đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bà Hà Thị Nga cam kết nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và phản ánh trung thực...

Chiều 2/3, tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Mường Than (Lai Châu) do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức, bà Hà Thị Nga – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI nhấn mạnh mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn đời sống đến đại biểu dân cử, góp phần hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Hội nghị có sự tham dự của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

anh-chup-man-hinh-2026-03-02-luc-201844.png

Tại buổi tiếp xúc, bà Hà Thị Nga bày tỏ sự thấu hiểu những thuận lợi, khó khăn đặc thù của địa phương miền núi; ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Than trong phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Tuy nhiên, bà cũng chia sẻ với những hạn chế còn tồn tại như sản xuất nông nghiệp chưa bền vững, đời sống một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn.

Từ thực tiễn đó, bà cam kết nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời giám sát, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị chính đáng. Bà nhấn mạnh sẽ sâu sát cơ sở, chủ động đề xuất hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách, nhất là chính sách phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

anh-chup-man-hinh-2026-03-02-luc-201833.png

Trên cương vị công tác, bà Hà Thị Nga khẳng định sẽ đồng hành cùng tỉnh Lai Châu kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn lực, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội.

Thay mặt các ứng cử viên, bà trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của cử tri; khẳng định các kiến nghị về vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cải cách tiền lương, chế độ phụ cấp cho cán bộ khối Đảng, MTTQ và đoàn thể cấp xã sẽ được tiếp thu đầy đủ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Đối với đề xuất nâng cấp, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, bà cho rằng đây là nhu cầu chính đáng, đề nghị các địa phương chủ động lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, gắn với mô hình “thôn chuyển đổi số” nhằm tăng cường kết nối, quảng bá sản phẩm địa phương.

Kết thúc hội nghị, bà Hà Thị Nga bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, trách nhiệm của cử tri; khẳng định dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục ủng hộ bằng việc thường xuyên phản ánh tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở để đại biểu thực hiện tròn vai người đại diện của nhân dân.

Bà Hà Thị Nga gắn chương trình hành động với phát triển vùng cao

Ngày 2/3, bà Hà Thị Nga cùng các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại tỉnh Lai Châu tiếp tục tiếp xúc cử tri ở đơn vị bầu cử số 1.

Tại đơn vị bầu cử số 1 (gồm các xã: Mường Kim, Khoen On, Than Uyên, Mường Than, Pác Ta, Nậm Sỏ, Tân Uyên, Mường Khoa), tỉnh Lai Châu có 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI: Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

Ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu;

[Infographic] Tiểu sử bà Hà Thị Nga ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI tại tỉnh Lai Châu.

ha-thi-nga-mttq.jpg

Đại biểu Quốc hội phải có bản lĩnh vững vàng và dũng khí đấu tranh

Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI - đã trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Sáng 2/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 để vận động bầu cử.

Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI - đã trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Đọc nhiều nhất

Chủ động nhận diện, ngăn chặn tin giả trên không gian mạng

Chủ động nhận diện, ngăn chặn tin giả trên không gian mạng

Các chuyên gia cảnh báo tin giả và thông tin xấu độc trên không gian mạng đang tác động mạnh đến nhận thức xã hội, đặc biệt là giới trẻ, đồng thời nhấn mạnh cần kết hợp giữa hoàn thiện pháp luật, ứng dụng công nghệ và lan tỏa thông tin tích cực để ngăn chặn hiệu quả.

Phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới

Phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới

“Yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới, bảo đảm vừa xử lý các điểm nghẽn trước mắt, vừa kiến tạo nền tảng tri thức lâu dài cho phát triển nhanh, bền vững đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh.

Tin mới

Chủ động nhận diện, ngăn chặn tin giả trên không gian mạng

Chủ động nhận diện, ngăn chặn tin giả trên không gian mạng

Các chuyên gia cảnh báo tin giả và thông tin xấu độc trên không gian mạng đang tác động mạnh đến nhận thức xã hội, đặc biệt là giới trẻ, đồng thời nhấn mạnh cần kết hợp giữa hoàn thiện pháp luật, ứng dụng công nghệ và lan tỏa thông tin tích cực để ngăn chặn hiệu quả.

Phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới

Phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới

“Yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới, bảo đảm vừa xử lý các điểm nghẽn trước mắt, vừa kiến tạo nền tảng tri thức lâu dài cho phát triển nhanh, bền vững đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh.

8 đặc trưng chủ đạo của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa

8 đặc trưng chủ đạo của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa

Tại hội thảo “Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết có thể khái quát 8 đặc trưng chủ của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa (XHCN).