Lai Châu: Mưa lũ lại đổ về Mường Than, sạt lở tắc đường QL32
Mưa lớn kéo dài, trên địa bàn các xã Than Uyên và Mường Than (Lai Châu) xảy ra nhiều điểm sạt lở đất, đá, gây ách tắc cục bộ trên quốc lộ 32.
Mưa lớn kéo dài, trên địa bàn các xã Than Uyên và Mường Than (Lai Châu) xảy ra nhiều điểm sạt lở đất, đá, gây ách tắc cục bộ trên quốc lộ 32.
Sau trận lũ quét tại Lai Châu, Jun Phạm cùng nhiều nghệ sĩ đã quyên góp, lan tỏa lời kêu gọi hỗ trợ người dân vùng thiên tai.
Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa phân bổ số tiền 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả do mưa lũ.
Lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã giải cứu an toàn 4 người mắc kẹt giữa lũ quét ở Mường Than, nơi mưa lũ khiến 4 người tử vong, 3 người mất tích.
Mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét tại xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) vào sáng 17/7, khiến nhiều khu vực bị chia cắt, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.
Đêm 16 rạng sáng 17/7, do mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét và sạt lở, giao thông chia cắt ở một số nơi trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Một số vị trí trên Quốc lộ 279, Quốc lộ 12 qua địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra sạt lở đất, đá, với khối lượng lớn làm đứt gãy hạ tầng giao thông.
Mưa lớn kéo dài tại Lai Châu đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực, khiến một người tử vong sau khi bị nước lũ cuốn trôi.
Do mưa lớn, các tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện sạt lở. Trước tình huống này, các địa phương đã kích hoạt phương án ứng phó để kỳ thi tốt nghiệp THPT được diễn ra bình thường.
Sáng ngày 25/5, có 3.078 thí sinh đăng ký thi tuyển sinh trong toàn tỉnh Lai Châu bước vào kỳ thi THPT năm học 2026 – 2027 với môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn.
Hàng trăm học sinh tại Lai Châu nhập viện sau khi ăn quả lạ, cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân và khuyến cáo tránh ăn loại quả này.
Theo hồ sơ, Nguyễn Lê Khôi từng có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Trong số các đối tượng bị khởi tố có Tòng Văn Hòa là giáo viên tiểu học nhưng vẫn tham gia mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Mưa dông và lốc xoáy đã làm sập nhà, tốc mái hàng trăm căn và gây thương tích cho người dân vùng núi phía Bắc trong những ngày qua.
Lai Châu đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi thời tiết và chủ động hỗ trợ người dân giảm thiểu thiệt hại.
Bà Nga khẳng định sẽ thường xuyên tiếp xúc, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị.
Nhấn mạnh trách nhiệm của người đại biểu trước nhân dân, bà Hà Thị Nga khẳng định sẽ cùng Đoàn ĐBQH tỉnh làm cầu nối giữa địa phương với Trung ương, góp phần tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực đầu tư, nâng cao đời sống người dân vùng cao.
Những cam kết cụ thể, sát thực tiễn về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi của bà Hà Thị Nga đã tạo dấu ấn rõ nét tại hội nghị tiếp xúc cử tri.
Bà Hà Thị Nga cam kết nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và phản ánh trung thực...
Ngày 2/3, bà Hà Thị Nga cùng các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại tỉnh Lai Châu tiếp tục tiếp xúc cử tri ở đơn vị bầu cử số 1.