Từ bỏ Rafale, Ấn Độ chi "khủng" cho tiêm kích FGFA

(Kiến Thức) - Từ bỏ việc mua 126 tiêm kích Rafale Pháp, Ấn Độ có thể phê duyệt chi 25 tỷ USD cho chương trình tiêm kích tàng hình FGFA.

Theo hãng thông tấn Itar-Tass, Bộ quốc phòng Ấn Độ có vẻ đã sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ của chương trình hợp tác phát triển tiêm kích tàng hình FGFA với Nga.
Việc này diễn ra trong bối cảnh, Ấn Độ gặp bế tắc từ hợp đồng mua 126 chiếc tiêm kích đa năng Rafale với Pháp, Bộ quốc phòng Ấn Độ đã quyết định tìm một hướng đi khác khả thi hơn và chương trình phát triển tiêm kích tàng hình FGFA với Nga là một hướng đi tốt nhất hiện tại mà Ấn Độ có thể nghĩ tới.
Ảnh minh họa tiêm kích tàng hình FGFA.
 Ảnh minh họa tiêm kích tàng hình FGFA.
Theo đó, Ấn Độ có kế hoạch sẽ chi thêm 25 tỷ USD vào chương trình FGFA để đẩy nhanh quá trình phát triển của dòng máy bay tiêm kích tàng hình này và Bộ quốc phòng Ấn Độ có thể sẽ đặt mua khoảng hơn 127 chiếc FGFA sau khi chương trình kết thúc. 
FGFA là dự án phát triển tiêm kích tàng hình hợp tác giữa Công ty Hindustan Aeronautics Limited Ấn Độ với Sukhoi OKB của Nga. Dự án FGFA lấy nền tảng chương trình tiêm kích tàng hình PAK FA Su T-50 để phát triển.
Theo các thông tin ban đầu, FGFA sẽ được trang bị động cơ phản lực thế hệ mới có kiểm soát véc tơ lực đẩy đa chiều AL-41F1 cho máy bay có khả năng bay siêu hành trình mà không cần đốt lần 2, được trang bị radar mạng pha chủ động N079, hệ thống tác chiến điện tử tối tân Himalayas, tổ hợp trinh sát quang - hồng ngoại thế hệ mới nhất.

Cận cảnh mũ chống đạn "khủng" của binh lính Ukraine

(Kiến Thức) - Các kỹ sư Ukraine vừa phát triển loại mũ chống đạn mới cho các binh sĩ có khả năng kháng chịu mảnh đạn pháo, đạn súng lục. 

Can canh mu chong dan
Mũ chống đạn này do các kỹ sư Nhà máy cơ khí Bilotserkivskyi phát triển.  
Can canh mu chong dan
Loại tư trang này có thể được bán với giá khoảng 128 USD.  

Thương xót xe thiết giáp siêu khủng mà ế của Ukraine

(Kiến Thức) - Có lớp giáp cực dày, hỏa lực mạnh ngang xe tăng, nhưng một số dòng xe thiết giáp của Ukraine lại không được để mắt.

Thuong xot xe thiet giap sieu khung ma e cua Ukraine
 Ngoài các thiết kế nâng cấp dòng xe BTR của Liên Xô cũ, Cục thiết kế chế tạo máy Kharkiv Morozov còn phát triển một số thiết kế xe thiết giáp dựa trên xe tăng nhằm phục vụ xuất khẩu. Nhưng đáng thương thay, hầu hết chúng không thành công. Trong ảnh là xe thiết giáp chở quân hạng nặng BMP-55 được giới thiệu lần đầu năm 2007 nhằm phục vụ cho thị trường xuất khẩu, nhưng tới năm 2014 vẫn chẳng ai thèm mua nó. 

Trung Quốc không đủ tự tin xuất khẩu tiêm kích J-20

(Kiến Thức) - Dường như Trung Quốc không đủ tự tin để xuất khẩu tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 J-20 do yếu kém về mặt thiết kế.

Mạng Strategy Page đưa tin cho hay, Trung Quốc đã quyết định không tiến hành xuất khẩu dòng tiêm kích tàng hình J-20 do Tập đoàn công nghiệp hàng không Thành Đô nước này chế tạo.
Quyết định này có thể được coi tin xấu cho một số quốc gia hiện đang muốn mua các dòng máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 giá rẻ từ Trung Quốc. Kể từ khi được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2011 cho đến nay, J-20 đã được Trung Quốc tiến hành sửa đổi khá nhiều lần và hai nguyên mẫu gần đây nhất của dòng máy bay này còn được trang bị hệ thống radar quét mảng pha điện tử chủ động.

Đọc nhiều nhất

Tin mới