Video: Sự thật giật mình ở nơi trồng hoa nhài

Google News

Có một sự thật sau những bông hoa nhài mà ngay chính người trồng cũng không thể giấu đi nỗi sợ hãi khi nhắc đến.

Trà nhài là thứ nước uống khoái khẩu của rất nhiều người vì vị thơm và đượm. Thế nhưng vì đâu mà 1 loài hoa sớm nở tối tàn, lại nhiều sâu như hoa nhài lại có thể được bán với số lượng nhiều vô kể và giá thành không hề đắt như thế? Có 1 sự thật sau những bông hoa nhài mà ngay chính người trồng cũng không thể giấu đi nỗi sợ hãi khi nhắc đến.
Clip: Sự thật về hoa nhài khô khiến người trồng cũng sợ hãi.
Hoa nhài khô có tác dụng an thần, tăng hương vị cho nhiều món ăn, thức uống hằng ngày, được rất nhiều người yêu thích. Thế nhưng, tại Phủ Lỗ, Sóc Sơn - nơi trồng nhiều loại hoa này, những người dân và cả người bán trà lại tỏ ra sợ hãi với loại hương liệu này. Tại sao lại như vậy? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau để có câu trả lời:
Thật khó mà tin nổi sự thật đáng sợ đằng sau những bông hoa đẹp và thơm như thế này. 
 Cây hoa nhài ở Phù Lỗ, người dân gọi là cây "ung thư".
Người bán hàng khẳng định: "Hoa nhài mà không phun thuốc sâu là không có đâu". 

Hoa nhài tái chế phun thuốc sâu chất đống tại chợ đầu mối. 
Theo PV/ANTV

>> xem thêm

Bình luận(0)