(Kiến Thức) - Với niềm say mê và sức sáng tạo, ông Tống Văn Thơm đã tái chế phế liệu thành những vật dụng hữu ích, có giá trị lên đến hàng tỉ đồng.
Linh Nga
Ông Tống Văn Thơm (sinh năm 1951, Bến Tre) đã dành hơn 20 năm qua để thu gom rác và tái chế rác thải thành những món đồ có ích cho cuộc sống. Thủa nhỏ, do hoàn cảnh khó khăn nên ông Thơm chỉ học đến lớp 3 rồi đành bỏ dở để phụ giúp gia đình từ việc làm thuê, bưng bê hủ tiếu đến vác mướn ông đều không quản ngại.
Gia tài của ông Tống Văn Thơm
Vào khoảng những năm 1970, khi còn làm công nhân đóng tàu tại Sài Gòn, do sức khỏe yếu lại thường hay lặn xuống sâu để sửa chữa tàu, nên ông quyết định chuyển sang nghề thu gom rác. Tính đến nay, ông Thơm đã gắn bó với nghề được hơn 20 năm.
“Công việc thu gom rác cũng bấp bênh, nhiều lúc gia đình rơi vào cảnh túng quẫn, tôi phải đành bán nhà ở chợ Hòa Bình di dời ra ngoại thành để có tiền nuôi con ăn học. Giờ con cái cũng đã ổn định, có đứa đã học lên thạc sĩ” - ông Thơm nói.
Một trong những "đứa con cưng" của mình mà ông đắn đo nhiều lần không bán mặc dù được trả giá cao
Chính việc hàng ngày phải tiếp xúc với rác, phế liệu đã khiến ông Thơm nảy sinh ý tưởng tái chế các món phế liệu thành vật dụng hữu ích. Ông bắt đầu từ việc thu nhặt đồ phế thải từ kho phế liệu, mua từ đồng nghiệp đem về tái chế. Từ những đầu đĩa bỏ đi, lon bia, hộp sữa, máy cassette, tivi… ông mày mò tìm cách “tái sinh” chúng thành những đồ vật độc đáo và sử dụng được.
Trong hơn 2.000 món đồ tái chế của ông Thơm, có khoảng 1.000 sản phẩm các loại có giá trị lớn, được nhiều người hỏi mua với giá cao nhưng ông chưa bán hoặc không muốn bán. Đối với người đàn ông mới học hết lớp 3 này, việc tự mày mò, sáng tạo để có thể tái chế rác thải thành những vật dụng hữu ích là cả một quá trình kiên trì cố gắng.
Lịch phát sóng và phát lại của chương trình
Trong bộ sưu tập đồ sộ rác thải tái chế của mình, có nhiều vật dụng ông Thơm rất quý mà theo ông phải gặp người ưng ý ông mới bán.
Nhận thấy việc làm tích cực của ông Thơm, Tổ chức “Hành động vì môi trường và phát triển (ENDA)” đã nhiều lần vinh danh ông vì những đóng góp thiết thực, hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường sống. Ông đã được Tổ chức ENDA giới thiệu làm Chủ tịch Nghiệp đoàn vệ sinh dân lập Quận 5 được gần 20 năm qua. Mới đây nhất, ông được mời tham dự ngày hội “Tái chế rác thải” tại công viên Tao Đàn (TP HCM) vào tháng 5/2014, nhằm giới thiệu một số sản phẩm được tại chế từ rác thải của ông.
Cùng đón xem bộ sưu tập ve chai độc đáo của tỷ phú ve chai Tống Văn Thơm trong chương trình "Người hồi sinh rác" trên kênh An ninh Thế giới (ANTG) – Truyền hình An Viên: - Phát sóng chính thức: 20h15 Chủ nhật (10/5/2015) - Phát lại: 9h00 thứ Hai (11/5/2015) & 15h00 thứ Ba (12/5/2015)
(Kiến Thức) - Đứng đầu trong những cung hoàng đạo thông minh là Bạch Dương. Họ luôn là người sử dụng trí tuệ của mình vào những thời khắc quan trọng nhất.
Đứng đầu trong những cung hoàng đạo thông minh chính là Bạch Dương. Họ luôn là người sử dụng trí tuệ của mình đúng vào những thời khắc quan trọng nhất. Bạch Dương là người hào sảng, luôn tràn đầy tự tin và tinh thần sung mãn. Họ thích chấp nhận thử thách. Họ luôn làm người khác cảm nhận được sự nhiệt tình và thái độ tích cực của mình.
Ưu điểm lớn nhất của Bạch Dương chính là quyết đoán kịp thời, đánh nhanh thắng nhanh. Khi đối đầu với gian khó và nguy hiểm họ không bao giờ chịu khuất phục cúi đầu hay buông tay mà luôn đầy dũng khí chiến đấu, không sợ thua, không chịu lùi bước.
Cảnh nghèo khổ của vợ chồng ve chai được 5 triệu Yen
(Kiến Thức) - Vì miếng cơm manh áo, vợ chồng chị Hồng để 2 đứa con nhỏ tự chăm nhau, rồi từ quê nghèo vào Nam mưu sinh, hàng ngày đẩy xe đi khắp nơi mua ve chai.
Anh Trịnh Minh Vương (36 tuổi) kể lại: "Tôi và vợ là Huỳnh Thị Ánh Hồng cùng quê nghèo Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Vì cuộc sống khó khăn phải để đứa con gái lớn 14 tuổi chăm lo cho thằng em nhỏ, rồi vào Nam mưu sinh".
GS.VS. Châu Văn Minh, ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại Phú Thọ, cam kết thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
GS.VS. Châu Văn Minh, ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại Phú Thọ, cam kết thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Cô bé 10 tuổi đang cho thức ăn vào lồng thì con thú bất ngờ tấn công và cố gắng biến cô bé thành bữa ăn của nó bằng cách dùng chân tóm lấy ống quần của cô.
Một người đàn ông chứng kiến vợ mình ngoại tình với một nữ cảnh sát trẻ tuổi đã lái xe đâm vào nhóm người đang uống rượu và làm bị thương nặng hai người.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh chiếc sự leo thang ở Trung Đông, một quả tên lửa đã bắn trúng một căn hộ khách sạn, ngay trong livestream của một cô gái.
Một đứa trẻ bị rơi từ cửa sổ tầng 10 trong tình trạng nguy hiểm; những người qua đường đã cùng nhau dùng áo khoác của mình đỡ lấy em bé và cứu sống em.
Camera hành trình đã ghi lại xe hơi đã phải phanh 'dúi dụi' vì em nhỏ băng qua đường cao tốc nguy hiểm nhưng cha mẹ lại thản nhiên khiến người xem phẫn nộ.