Một chàng trai Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với biệt danh "thiên tài ve chai". Không chỉ gom phế liệu thông thường, chàng trai đã biến những món đồ bỏ đi thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.
Với 1.000 cục pin laptop làm nguồn năng lượng, người đàn ông sống 8 năm mà không phải trả tiền điện tạo cảm hứng cho nhiều người về tái chế tận dụng, chung sống với năng lượng mặt trời.
Từ những mảnh gỗ vụn và rác thải, người đàn ông tại Hội An đã biến chúng thành những sản phẩm trang trí độc đáo, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa thu hút sự quan tâm của du khách.
Nhiều người đi trên đường Mai Văn Ngọc không khỏi thích thú khi bị thu hút bởi căn nhà màu hồng, xung quanh được trang trí bởi hàng trăm chậu cây xanh cũng được sơn màu hồng...
Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.
Những phụ phẩm nông nghiệp như bẹ chuối, xơ dừa, lá buông được anh Hứa Trần Phong tận dụng nghiên cứu, tái chế, tạo nên những “kiệt tác” để làm hành trang khởi nghiệp.
Một nhà máy của Pháp tái chế pin mặt trời đã qua sử dụng với tý lệ lên tới 95% đối với kính. Những linh kiện khác cũng được thu như bạc, đồng, silic...
Từ phụ phẩm nông nghiệp bỏ đi như rơm rạ, bã mía, xơ dừa…, nhóm nghiên cứu của PGS.TS Lê Thị Kim Phụng đã tạo nên Aerogel siêu nhẹ, ứng dụng đa dạng trong nhiều lĩnh vực.